LĐLĐ quận Long Biên: Trao tặng kinh phí xây dựng Mái ấm công đoàn tới 2 đoàn viên

19:12 | 30/12/2021
(LĐTĐ) Ngày 30/12, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên tổ chức lễ khánh thành và bàn giao kinh phí hỗ trợ xây dựng Mái ấm công đoàn tới 2 đoàn viên gặp khó khăn về nhà ở trên địa bàn quận.
LĐLĐ quận Long Biên đón nhận Cờ thi đua xuất sắc của Ủy ban nhân dân Thành phố Khẳng định vị thế của tổ chức Công đoàn LĐLĐ quận Long Biên: Nhiều hoạt động thiết thực chăm lo lợi ích đoàn viên

Vào những ngày cuối cùng của năm 2021, gia đình chị Lê Thị Tú Oanh (nhân viên Công ty CP Thương mại Cầu Vồng Đỏ) và gia đình anh Nguyễn Văn Thắng (nhân viên bảo vệ Trường Mầm non Gia Thụy) không giấu nổi niềm vui, sự xúc động khi được đón tình cảm ấm áp, sự quan tâm của tổ chức Công đoàn Thủ đô và Công đoàn quận Long Biên.

LĐLĐ quận Long Biên: Trao tặng kinh phí xây dựng Mái ấm công đoàn tới 2 đoàn viên
Lãnh đạo LĐLĐ Thành phố, LĐLĐ quận Long Viên và Công ty CP Thương mại Cầu Vồng Đỏ trao kinh phí hỗ trợ xây dựng Mái ấm Công đoàn tới gia đình chị Lê Thị Tú Oanh.

Từ sự quan tâm của tổ chức Công đoàn, tạo “cú hích” ban đầu, hôm nay, gia đình chị Oanh và anh Thắng đã có Mái ấm mới kiên cố, khang trang, chuẩn bị đón năm mới Nhâm Dần trong niềm vui trọn vẹn.

Chị Lê Thị Tú Oanh cùng chồng (đều là nhân viên Công ty CP Thương mại Cầu Vồng Đỏ) từ quê lên Thành phố lập nghiệp đã nhiều năm nhưng chưa có nhà ở. Lâu nay, cả gia đình 4 người thuê tạm phòng trọ nhỏ để làm nơi sinh hoạt.

Sau nhiều năm đi làm, tiết kiệm, chắt chiu từng đồng cùng sự hỗ trợ của bố mẹ, anh em 2 bên nội ngoại và vay ngân hàng, năm 2019, vợ chồng chị Oanh đã mua được mảnh đất nhỏ với diện tích 50m2 tại quận Long Biên. Khi mua được đất cũng là lúc vợ chồng anh chị cạn tiền để xây nhà. Cùng với đó ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến công việc của vợ chồng anh chị không ổn định, thu nhập bấp bênh. Gánh nặng từ khoản lãi vay ngân hàng mua đất phải trả hằng tháng cũng khiến vợ chồng chị Oanh canh cánh nỗi lo hàng ngày.

LĐLĐ quận Long Biên: Trao tặng kinh phí xây dựng Mái ấm công đoàn tới 2 đoàn viên
Chủ tịch LĐLĐ quận Long Biên Phan Thị Thu Hằng trao kinh phí hỗ trợ xây dựng Mái ấm Công đoàn từ LĐLĐ quận tới chị Lê Thị Tú Oanh.

Trong lúc khó khăn đó, vợ chồng chị Oanh đã được LĐLĐ thành phố Hà Nội, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng, LĐLĐ quận Long Biên và Công đoàn Công ty CP Thương mại Cầu Vồng Đỏ cùng người thân, bạn bè hỗ trợ chi phí xây nhà.

Theo đó, đến nay, căn nhà của chị Oanh đã được hoàn thiện với tổng chi phí 290 triệu đồng, trong đó Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng hỗ trợ 30 triệu đồng, LĐLĐ Thành phố hỗ trợ 10 triệu đồng, LĐLĐ quận Long Biên hỗ trợ 10 triệu đồng, Công ty CP Thương mại Cầu Vồng Đỏ cho vay 40 triệu đồng; người thân hỗ trợ cho vay 100 triệu, tích lũy từ gia đình 100 triệu đồng.

Không khỏi xúc động khi nhận được hỗ trợ “Mái ấm Công đoàn”, chị Lê Thị Tú Oanh gửi lời cảm ơn chân thành tới LĐLĐ thành phố Hà Nội; Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng, LĐLĐ quận Long Biên, Công ty CP Thương mại Cầu Vồng Đỏ đã luôn sát cánh, đồng hành để chị có một căn nhà mới khang trang như hôm nay. Giờ đây chị Oanh đã không phải đi thuê trọ, được cùng gia đình nhỏ sống trong ngôi căn nhà mới ngập tràn hạnh phúc, yêu thương. Đây sẽ là động lực để chị hăng say lao động sản xuất, đóng góp nhiều hơn nữa vào sự phát triển của công ty.

LĐLĐ quận Long Biên: Trao tặng kinh phí xây dựng Mái ấm công đoàn tới 2 đoàn viên
Lãnh đạo LĐLĐ quận Long Biên và Trường Mầm non Gia Thụy trao kinh phí và quà tặng tới gia đình đoàn viên Nguyễn Văn Thắng.

Cũng gặp hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, anh Nguyễn Văn Thắng (nhân viên bảo vệ Trường Mầm non Gia Thụy) đã nhận được sự quan tâm của UBND quận - LĐLĐ quận Long Biên hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà “Mái ấm Công đoàn” với trị giá 40 triệu đồng.

Anh Thắng mới chuyển về làm nhân viên bảo vệ cho Trường Mầm non Gia Thụy từ đầu năm nay, vợ anh là công nhân, đi làm xa nhà. Thu nhập của cả 2 vợ chồng anh đều khá thấp, có thời điểm không có lương do ảnh hưởng của dịch Covid-19 trong khi đó, trong khi đó 2 con nhỏ đang tuổi đi học nên gặp không ít khó khăn.

Chị Nguyễn Thị Kim Oanh - Chủ tịch Công đoàn Trường Mầm non Gia Thụy cho biết: "Trong một lần đến thăm gia đình, chứng kiến gia đình 4 người đồng chí Thắng sống trong căn phòng ở cũ kỹ, lụp xụp, chật chội, rất bất tiện và khó khăn trong sinh hoạt hàng ngày. Hai vợ chồng đồng chí Thắng từ lâu đã mong ước có được căn nhà khang trang hơn do tự tay mình gây dựng, nhưng chưa có điều kiện thực hiện bởi còn gặp rất nhiều khó khăn về tài chính. Chia sẻ với hoàn cảnh của đoàn viên, Ban Chấp hành Công đoàn và Ban Giám hiệu nhà trường đã đề xuất nguyện vọng lên LĐLĐ quận Long Biên để mong nhận được sự hỗ trợ”.

LĐLĐ quận Long Biên: Trao tặng kinh phí xây dựng Mái ấm công đoàn tới 2 đoàn viên
Sự quan tâm, động viên kịp thời, tình nghĩa của tổ chức Công đoàn trong những ngày cuối cùng của năm 2021 giúp anh Thắng có thêm động lực vươn lên trong công việc và cuộc sống.

Được sự quan tâm, giúp đỡ tận tình của LĐLĐ, UBND quận Long Biên, Công đoàn Trường Mầm non Gia Thụy, người thân trong gia đình và từ nguồn vốn tích cóp được, sau gần 2 tháng xây dựng, đến nay, ngôi nhà của anh Thắng đã được sửa sang, nâng cấp khang trang hơn. Ngôi nhà hoàn thành có tổng diện tích là 60m2, với kinh phí xây dựng là 90 triệu đồng. Trong đó, UBND quận - LĐLĐ quận hỗ trợ 40 triệu đồng, vay Quỹ trợ vốn công nhân, viên chức, lao động nghèo Thủ đô 40 triệu đồng, người thân hỗ trợ cho vay 10 triệu đồng.

Bày tỏ xúc động trước sự quan tâm của tổ chức Công đoàn, anh Thắng cho biết, sự quan tâm thiết thực này là nguồn động viên, là động lực để vợ chồng anh yên tâm công tác, gắn bó với đơn vị, doanh nghiệp, các con vươn lên học tập tốt.

Trong năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng từ nguồn Quỹ Mái ấm Công đoàn và nguồn vận động xã hội hóa, LĐLĐ quận Long Biên đã hỗ trợ kinh phí xây dựng 4 nhà Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên công đoàn gặp khó khăn về nhà ở với tổng số tiền 190 triệu đồng.

Đây là hoạt động thiết thực, cụ thể hóa chủ đề công tác năm 2021 của LĐLĐ quận Long Biên là "Tổ chức Công đoàn phục vụ đoàn viên".

Bảo Duy

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này