Xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn:

Các công trình vi phạm xung quanh hồ Đồng Đò "vẫn" chậm được xử lý

16:21 | 21/12/2021
(LĐTĐ) Ngày 15/3/2019, Thanh tra Thành phố Hà Nội đã ra Thông báo Kết luận số 1113/TBKL-TTLN-P3, trong đó đã chỉ ra sai phạm về việc quản lý, sử dụng đất rừng, bảo vệ rừng, trật tự xây dựng tại khu vực hồ Đồng Đò, thôn Minh Tân xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại đã hơn 2,5 năm, các công trình vi phạm trật tự xây dựng vẫn chưa được xử lý triệt để.
Đảm bảo an toàn cho học sinh trên không gian mạng “Thổi phồng” tin đồn quy hoạch để đẩy giá đất

Những ngày đầu tháng 12, chúng tôi có mặt tại khu vực hồ Đồng Đò. Có thể thấy xung quanh hồ Đồng Đò rất nhiều công trình xây dựng kiên cố như: Homestay, nhà hàng, nhà nghỉ... với nhiều quy mô khác nhau nằm sát lòng hồ, trên đồi, trong rừng. Thậm chí, có những công trình kiến trúc rất "hoành tráng". Bên cạnh đó, theo quan sát, nhiều khu vực đang tập kết vật liệu xây dựng, các loại máy xúc, máy ủi hoạt động tấp nập...

Xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn: Cần xử lý những công trình vi phạm xung quanh hồ Đồng Đò
Xung quanh hồ Đồng Đò rất nhiều công trình xây dựng kiên cố như: Homestay, nhà hàng, nhà nghỉ...

Để làm rõ về thực trạng xây dựng đang diễn ra xung quanh khu vực hồ Đồng Đò có đúng với nội dung mà Kết luận số 1113 của Thanh tra Thành phố năm 2019 hay không, chúng tôi đã có buổi làm việc với lãnh đạo xã Minh Trí. Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo xã cho biết, hiện nay ở khu vực Đồng Đò có 2 loại đất: Đất rừng giao khoán cho người dân và đất đồi khai hoang.

Liên quan đến việc cưỡng chế các công trình vi phạm trật tự xây dựng phát sinh trong năm 2017, 2018, theo báo cáo số 484/BC-UBND ngày 9/7/2021 của UBND huyện Sóc Sơn về công tác khắc phục sau thanh tra toàn diện công tác quản lý, sử dụng đất rừng trên địa bàn huyện: Hiện tại xã Minh Trí còn 25 trường hợp vi phạm chưa xử lý. Các công trình này đã được hoàn thiện hồ sơ, ban hành quyết định cưỡng chế, đủ điều kiện để tổ chức cưỡng chế…

Thông tin cụ thể với phóng viên về nguồn gốc đất ở Đồng Đò, xã Minh Trí, ông Đinh Văn Bảo - Chủ tịch UBND xã Minh Trí, cho biết: "Khu vực hồ Đồng Đò có khoảng 200 hộ dân xã Minh Trí đang sinh sống. Đây là những hộ dân đến đây làm kinh tế mới từ năm 1985 và ở đến thời điểm này. Từ đó đến nay, khu này không có quy hoạch rõ ràng, người dân tự ý sử dụng, thậm chí mua bán đất đồi khai hoang cho những người ở nơi khác đến xây dựng. Chính vì không có ranh giới, mốc giới diện tích đất của người dân nên việc quản lý trật tự xây dựng gặp nhiều khó khăn, nhiều công trình vi phạm mọc lên...".

Xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn: Cần xử lý những công trình vi phạm xung quanh hồ Đồng Đò
Một trong số những công trình xây dựng với quy mô lớn.

Tình trạng vi phạm trật tự xây dựng xung quanh hồ Đồng Đò, thôn Minh Tân, xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn đã được Thanh tra Thành phố kết luận từ tháng 3/2019, song đến nay công tác xử lý vi phạm gần như vẫn giậm chân tại chỗ. Để pháp luật được thượng tôn, UBND huyện Sóc Sơn và các cơ quan có thẩm quyền cần phải có câu trả lời.

Liên quan đến phản ánh về hiện tượng mua bán đất đồi xung quanh khu vực Đồng Đò đang diễn ra tràn lan theo hình thức viết tay, Chủ tịch UBND xã Minh Trí Đinh Văn Bảo cho biết, tình trạng trên chúng tôi cũng đã nghe nói. Xã khuyến cáo người dân không nên mua bán các thửa đất không đảm bảo tính pháp lý, vi phạm quy định của pháp luật; tránh rủi ro.

H.Duy - M.Phương

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này