Nhiều hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 75 năm ngày thành lập hội Chữ thập đỏ Việt Nam

14:15 | 24/11/2021
(LĐTĐ) Mới đây, tại Đình Thanh Ấm - thị Trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa (nơi khởi nguồn phong trào của tổ chức Hội Chữ thập đỏ Việt Nam), Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội đã tổ chức chương trình kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23/11/1946-23/11/2021) với nhiều hoạt động ý nghĩa.
Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng… Thúc đẩy truyền thông nâng cao nhận thức của người dân về tiêm vắc xin phòng Covid-19

Tham dự chương trình có ông Đào Ngọc Triệu, Chủ tịch Hội Chữ Thập đỏ thành phố Hà Nội, ông Nguyễn Chí Viễn, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện, bà Hoàng Thị Vân Anh - Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) huyện, lãnh đạo các ban của Thành hội và Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ các quận, huyện, thị xã toàn Thành phố.

Cách đây 75 năm, Đại hội đại biểu Hồng thập tự Việt Nam lần thứ nhất được tổ chức vào ngày 23/11/1946 tại đình làng Thanh Ấm, thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội, đánh dấu sự ra đời của Hội Hồng thập tự Việt Nam (nay là Hội Chữ thập đỏ Việt Nam).

Thấm nhuần lời dặn dò gần gũi mà sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Phải xuất phát từ tình yêu thương nhân dân tha thiết mà góp phần bảo vệ sức khoẻ nhân dân và làm mọi việc có thể làm được để giảm bớt đau thương cho họ”, 75 năm qua ở mỗi thời kỳ, cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đều nỗ lực vượt qua những khó khăn, thách thức, thực hiện tốt vai trò của mình; được Đảng, Nhà nước, nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Nhiều hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 75 năm ngày thành lập hội Chữ thập đỏ Việt Nam
Tại buổi lễ, thực hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, để tưởng nhớ công lao của các vị lão thành đã xây dựng lên Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, các đại biểu đã tiến hành dâng hương, dâng hoa tại đình Thanh Ấm và nhà truyền thống Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

Ngay sau lễ dâng hương, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã dành tặng 10 suất quà với mỗi suất quà trị giá 1.100.000 đồng trao tặng các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Ứng Hòa. Đồng thời, với mong muốn giúp cho con đường đến trường của các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn thêm thuận lợi hơn, Hội Chữ thập đỏ Thành phố đã trao tặng 100 chiếc xe đạp tới các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, với hy vọng món quà giúp các em sẽ cố gắng vươn lên trong học tập để đạt kết quả tốt nhất.

Cũng nhân dịp này, nhận được sự ủng hộ của các nhà hảo tâm, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội, Hội Chữ thập đỏ huyện Ứng Hòa đã khởi công xây dựng nhà Chữ thập đỏ; hỗ trợ, giúp đỡ gia đình bà Lê Thị Hồng, thôn Xuân Đài, xã Trầm Lộng thuộc hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Với việc khởi công xây dựng nhà ở, Hội Chữ thập đỏ huyện và Thành phố đã trao hỗ trợ 40 triệu đồng cho gia đình bà Hồng để xây mới ngôi nhà.

Cảm động trước sự quan tâm của các cấp Hội Chữ thập đỏ Thành phố và huyện, bà Lê Thị Hồng đã cảm ơn các cấp Hội Chữ thập đỏ đã giúp cho gia đình bà có điều kiện để xây mới ngôi nhà đã xuống cấp nhiều năm nay.

Nhiều hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 75 năm ngày thành lập hội Chữ thập đỏ Việt Nam
Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội, Hội Chữ thập đỏ huyện Ứng Hòa khởi công xây dựng nhà Chữ thập đỏ, hỗ trợ, giúp đỡ gia đình bà Lê Thị Hồng, thôn Xuân Đài, xã Trầm Lộng là hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Đánh giá cao những kết quả mà Hội Chữ thập đỏ huyện đã và đang làm trong thời gian qua, nhằm đảm bảo tốt chính sách an sinh xã hội, ông Nguyễn Chí Viễn, Chủ tịch HĐND huyện Ứng Hòa nhấn mạnh, huyện Ứng Hòa là địa phương may mắn là nơi khởi nguồn của phong trào của tổ chức Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Huyện ủy đánh giá rất cao sự nỗ lực của các cấp Hội Chữ thập đỏ trong việc thực hiện chính sách an sinh xã hội, giúp đỡ các địa phương cũng như các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Huyện Ứng Hòa cũng may mắn được đón nhận sự quan tâm của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ Thành phố trong thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo an sinh xã hội, đặc biệt là việc xóa nhà dột nát trên địa bàn; giúp đỡ cho các hộ nghèo về cơ sở vật chất, trang thiết bị để các hộ thoát nghèo; nhất là việc giúp đỡ cho trẻ em về các trang thiết bị học tập trong điều kiện bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, giúp cho các em dừng đến trường nhưng không dừng việc học tập… Những việc làm có ý nghĩa của các cấp Hội đã được nhân dân ghi nhận và đánh giá cao.

Nhiều hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 75 năm ngày thành lập hội Chữ thập đỏ Việt Nam
Hội Chữ thập đỏ Thành phố trao tặng xe đạp tới các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Các hoạt động có ý nghĩa của Hội Chữ thập đỏ Thành phố cũng như Hội Chữ thập đỏ huyện Ứng Hòa sẽ tạo điều kiện cho các gia đình khó khăn được ở trong những ngôi nhà mới khang trang, các em nhỏ được tiếp sức đến trường, hoàn thành ước mơ của mình và vươn lên trong học tập. Tiếp nối hành trình nhân đạo, các hoạt động ý nghĩa sẽ tiếp tục được lan tỏa từ nơi đặt dấu mốc đầu tiên của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

Trước đó, sáng ngày 23/11, Ban chấp hành Hội Chữ thập đỏ huyện cũng tiến hành dâng hương, dâng hoa tại đình Thanh Ấm và Nhà truyền thống Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, tiến hành họp Ban chấp hành và làm các quy trình công tác nhân sự chuẩn bị cho Đại hội IX - Hội Chữ thập đỏ huyện, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Minh Phương - Thu Trang

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này