Xây dựng, củng cố và phát huy quyền làm chủ của nhân dân

17:06 | 14/11/2021
(LĐTĐ) Theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, mục đích của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc là nhằm xây dựng, củng cố và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; tăng cường sức mạnh khối Đại đoàn kết dân tộc và nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong thời kỳ mới.
Sôi nổi ngày hội Đại đoàn kết ở xã Ba Vì Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Ngọc Tuấn dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Đống Đa Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Thanh Trì

Như tin đã đưa, ngày 14/11, Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng về dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc thôn 5, xã Yên Sở, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội. Cùng dự, có các đồng chí: Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương; Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội; lãnh đạo Thành ủy, các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc thành phố, huyện Hoài Đức và xã Yên Sở.

Xây dựng, củng cố và phát huy quyền làm chủ của nhân dân

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở thôn 5, xã Yên Sở, huyện Hoài Đức, Hà Nội. (Ảnh: Tr.Dũng)

Vui mừng được về dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với cán bộ và nhân dân thôn 5, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, mục đích của ngày hội là nhằm xây dựng, củng cố và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; tăng cường sức mạnh khối Đại đoàn kết dân tộc và nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong thời kỳ mới. Kết quả của ngày hội sẽ đem lại những giá trị tinh thần, làm giàu thêm ý chí cách mạng, tôn vinh sức mạnh cộng đồng, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội ở từng thôn, bản, làng, tổ dân phố, cụm dân cư,... trong cả nước.

Kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2021), Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm nay càng có ý nghĩa đặc biệt hơn khi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang chung sức, đồng lòng vừa phòng, chống đại dịch Covid-19 với quyết tâm “chống dịch như chống giặc”, vừa tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Đây là dịp để chúng ta phát huy truyền thống yêu nước, yêu quê hương, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc trong các khu dân cư; đồng thời cũng phải truyền cho được tinh thần, khí thế của ngày hội đến từng xã, từng làng và mỗi người dân trong cả nước, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính của địa phương.

Biểu dương, đánh giá cao kết quả các mặt công tác của xã Yên Sở và thôn 5, Tổng Bí thư mong các cấp lãnh đạo thành phố Hà Nội, huyện Hoài Đức, cấp ủy chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể xã Yên Sở nói chung, thôn 5 nói riêng tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp và những thành tựu mới đạt được, triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; tiếp tục động viên nhân dân tăng cường sức mạnh đại đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội của địa phương.

Xây dựng, củng cố và phát huy quyền làm chủ của nhân dân
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nhân dân thôn 5, xã Yên Sở, huyện Hoài Đức. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư cho rằng, việc xây dựng đời sống văn hóa ở mỗi gia đình, ở từng thôn xóm có thành công hay không là do chính mỗi chúng ta; xây dựng khu dân cư lành mạnh bình yên và giàu đẹp là để cho chúng ta hưởng thụ. Đồng chí Tổng Bí thư đề nghị và tha thiết mong bà con tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, quyết tâm phấn đấu và xây dựng thôn 5, xã Yên Sở cũng như tất cả các khu dân cư trong thành phố Hà Nội ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, xứng đáng với truyền thống vẻ vang xã Anh hùng của Thủ đô Anh hùng,...

Báo cáo của thôn và các ý kiến của bà con trong thôn 5 nêu rõ, thôn có 320 hộ gia đình với gần 1.300 nhân khẩu; chi bộ có 47 đảng viên, nhiều năm liền hoàn thành tốt nhiệm vụ; các chi hội đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được cấp trên khen thưởng.

H.L

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này