Sử dụng vắc xin giúp giảm số ca bệnh nặng Covid-19 từ 93-96%

17:21 | 10/11/2021
(LĐTĐ) Vắc xin đang được sử dụng hiện nay an toàn và hiệu quả trong phòng bệnh, hiệu quả về giảm ca nặng đã được chứng minh khi giảm từ 93-96% - Bộ trưởng Bộ Y tế trả lời chất vấn của đại biểu liên quan đến hiệu quả bảo vệ thực tế với những người đã được tiêm vắc xin, tại phiên trả lời chất vấn trong ngày 10/11.
Công đoàn cơ sở chia sẻ kinh nghiệm "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” Tình trạng loạn giá xét nghiệm Covid-19, có “lợi ích nhóm” không? Kiến nghị dành 4% GDP hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sau dịch Covid-19

Đề cập đến dữ liệu về hiệu quả bảo vệ thực tế, mức nhiễm, lây với người đã tiêm chủng 1 mũi, 2 mũi... là những cơ sở dữ liệu rất quan trọng và cần thiết để các địa phương, các ngành ra các quyết định kinh tế - xã hội, khuyến cáo phòng dịch. Đại biểu Nguyễn Phi Thường (Đoàn Hà Nội) đặt câu hỏi chất vấn Bộ Y tế có nghiên cứu, có dữ liệu khoa học này chưa, bao giờ có thể cung cấp?.

Sử dụng vắc xin giúp giảm số ca bệnh nặng Covid-19 từ 93-96%
Đại biểu Nguyễn Phi Thường (Đoàn Hà Nội) đặt câu hỏi chất vấn với Bộ trưởng Bộ Y tế.

Liên quan đến nội dung chất vấn của đại biểu Nguyễn Phi Thường, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết: “Về nội dung cơ sở khoa học và hiệu quả vắc xin, tôi xin khẳng định vắc xin đang được sử dụng hiện nay an toàn và hiệu quả trong phòng bệnh, hiệu quả về giảm ca nặng đã được chứng minh khi giảm từ 93-96%”.

Liên quan đến vấn đề tự chủ vắc xin trong thời gian tới, đại biểu Quốc hội Dương Minh Ánh (Đoàn Hà Nội), đề nghị Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết thời gian nào vắc xin phòng, chống Covid-19 của Việt Nam được phê duyệt và đưa vào sử dụng?

Trả lời các chất vấn của đại biểu Quốc hội Dương Minh Ánh, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh, Bộ Y tế hết sức quan tâm và mong muốn chủ động được nguồn vắc xin trong nước. Tuy nhiên, việc cấp phép sản xuất vắc xin trong nước phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Bộ Y tế đã cố gắng để giảm tối đa thời gian thực hiện các thủ tục hành chính nhưng về mặt khoa học thì phải tuân thủ.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, Bộ Y tế đã thành lập 2 Hội đồng (Hội đồng Y đức và Hội đồng cấp phép). Các hội đồng này hoạt động độc lập với Bộ trưởng. Thời gian qua, các Hội đồng đã phối hợp rất chặt chẽ với các đơn vị nghiên cứu, sản xuất để hoàn thiện hồ sơ cấp phép theo quy định. Thời gian cụ thể phải chờ đợi kết quả từ 2 Hội đồng. “Chúng tôi cũng kỳ vọng vào việc sẽ sớm có vắc xin của Việt Nam, để chúng ta chủ động trong nguồn cung đối với việc vắc xin này, còn thời gian cụ thể chúng tôi cũng chờ đợi hoạt động của hai hội đồng mà chúng tôi rất tin tưởng đối với việc hoạt động của Hội đồng”, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long nói.

Đỗ Đạt

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này