Liên đoàn Lao động quận Hoàng Mai khen thưởng nhiều công nhân giỏi

21:38 | 04/11/2021
(LĐTĐ) Ngày 4/11, Liên đoàn Lao động quận (LĐLĐ) Hoàng Mai tổ chức Hội nghị biểu dương “Công nhân giỏi- sáng kiến, sáng tạo”, biểu dương Gia đình công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) tiêu biểu" năm 2021. Đồng chí Đặng Thị Phương Hoa- Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội đã tới dự.
LĐLĐ quận Hoàng Mai tiếp tục trao 700 túi “An sinh Công đoàn” hỗ trợ người lao động Chủ động thực hiện “mục tiêu kép” LĐLĐ quận Hoàng Mai: trang bị kỹ năng nghề nghiệp cho đoàn viên

LĐLĐ quận Hoàng Mai hiện có 398 Công đoàn cơ sở với hơn 22 nghìn đoàn viên. Theo Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàng Mai Bùi Thị Ngọc Thủy, năm 2021, đợt dịch Covid-19 lần thứ 4 bùng phát đã tác động sâu sắc đến sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp và đời sống việc làm của người lao động. Mặc dù vậy, được sự chỉ đạo, quan tâm sát sao, tăng cường tuyên truyền, vận động của LĐLĐ quận, CNVCLĐ quận Hoàng Mai vẫn yên tâm gắn bó với dây chuyền sản xuất, hăng hái hưởng ứng các phong trào thi đua như lao động giỏi, lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật…qua đó đồng hành cùng doanh nghiệp vượt khó.

Liên đoàn Lao động quận Hoàng Mai khen thưởng nhiều công nhân giỏi
Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố Đặng Thị Phương Hoa phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Thông qua thi đua, trong năm 2021, CNVCLĐ khối doanh nghiệp quận Hoàng Mai đã phát huy 1.342 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ mới làm lợi hơn 1.132 tỷ đồng. Nhiều sáng kiến của công nhân lao động được áp dụng vào sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao, làm lợi cho doanh nghiệp hàng chục tỷ đồng mỗi năm.

Riêng ở khối giáo dục, trong điều kiện đặc thù của năm học 2020 - 2021 phần lớn dạy và học online, cán bộ, đoàn viên, giáo viên các trường vẫn không ngừng nỗ lực, sáng tạo, cải tiến phương pháp dạy và học phù hợp với học sinh trong tình hình mới. Đã có hơn 300 sáng kiến của các thầy cô giáo cống hiến cho sự nghiệp phát triển giáo dục đào tạo của quận, tiêu biểu là 25 Nhà giáo Hoàng Mai tâm huyết sáng tạo.

Cùng với phát huy sáng kiến, sáng tạo, phong trào thi đua “Lao động giỏi”, phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi” cũng đã được các cấp Công đoàn quận Hoàng Mai tích cực triển khai, thu hút sự tham gia tích cực của đông đảo công nhân lao động. Năm 2021, toàn quận đã có 626 công nhân lao động được công nhận danh hiệu Công nhân giỏi cấp cơ sở; 67 công nhân lao động được công nhận Công nhân giỏi cấp quận và 3 công nhân giỏi đạt danh hiệu Công nhân giỏi Thủ đô.

Liên đoàn Lao động quận Hoàng Mai khen thưởng nhiều công nhân giỏi
Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố Đặng Thị Phương Hoa trao Cờ, Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua và hoạt động Công đoàn năm học 2020-2021

Tới dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố Đặng Thị Phương Hoa biểu dương, đánh giá những kết quả mà các cấp Công đoàn quận Hoàng Mai đã đạt được nhất là trong việc chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, người lao động khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid- 19 và tiếp tục duy trì, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ.

“Các phong trào thi đua đã tạo động lực cho đoàn viên, người lao động phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao từ đó góp phần hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp bất chấp những tác động, ảnh hưởng của dịch bệnh”- Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố Đặng Thị Phương Hoa nhấn mạnh.

Chỉ đạo nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Thị Phương Hoa đề nghị các cấp Công đoàn quận Hoàng Mai tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục các chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, của tổ chức Công đoàn tới đội ngũ CNVCLĐ, trong đó chú trọng tuyên truyền về Bộ Luật Lao động năm 2019; tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch bệnh để đoàn viên Công đoàn, CNVCLĐ không lơ là, chủ quan trong công tác phòng, chống dịch.

Liên đoàn Lao động quận Hoàng Mai khen thưởng nhiều công nhân giỏi
Lãnh đạo quận Hoang Mai trao thưởng cho các công nhân giỏi, gương sáng kiến, sáng tạo
Liên đoàn Lao động quận Hoàng Mai khen thưởng nhiều công nhân giỏi
Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Nữ công LĐLĐ Thành phố Bùi Thị Thanh Giang trao thưởng cho các "Gia đình CNVCLĐ tiêu biểu" quận Hoàng Mai

Ở thời điểm cuối năm cận kề và sắp bước sang năm thứ 4 nhiệm kỳ 2018- 2023, đồng chí Đặng Thị Phương Hoa đề nghị các cấp Công đoàn quận Hoàng Mai rà soát các chỉ tiêu thi đua năm 2021 và cả nhiệm kỳ để phấn đấu hoàn thành.

Đặc biệt, lãnh đạo LĐLĐ Thành phố yêu cầu các cấp Công đoàn quận Hoàng Mai tiếp tục tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ, trong đó chú trọng việc chăm lo chu đáo Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022 cho người lao động. Đồng chí Đặng Thị Phương Hoa cũng đề nghị các cấp Công đoàn quận Hoàng Mai tiếp tục đổi mới nội dung và hình thức các phong trào thi đua “lao động giỏi”, “sáng kiến sáng tạo”, “người tốt, việc tốt”… gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, làm tốt công tác phát triển đoàn viên và thành lập Công đoàn cơ sở…

Liên đoàn Lao động quận Hoàng Mai khen thưởng nhiều công nhân giỏi
Lãnh đạo LĐLĐ và Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hoàng Mai trao thưởng cho các Nhà giáo Hoàng Mai tâm huyết, sáng tạo

Trân trọng ghi nhận những kết quả đạt được trong các phong trào thi đua yêu nước của CNVCLĐ quận Hoàng Mai, tại Hội nghị, LĐLĐ quận Hoàng Mai đã biểu dương, khen thưởng 20 gương sáng kiến, sáng tạo; 69 Công nhân giỏi; 25 Nhà giáo Hoàng Mai tâm huyết, sáng tạo; 70 “Gia đình CNVCLĐ tiêu biểu” năm 2021.

Dịp này, LĐLĐ quận Hoàng Mai cũng tổng kết hoạt động Công đoàn khối giáo dục quận Hoàng Mai năm học 2020-2021. Theo đó, đã có 01 tập thể được nhận Cờ, 01 cá nhân được nhận Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam; 02 tập thể được nhận Cờ, 05 tập thể, 09 cá nhân được nhận Bằng khen của LĐLĐ Việt Nam, 01 tập thể được nhận Bằng khen của Công đoàn Giáo dục Việt Nam; nhiều tập thể, cá nhân khác được giấy khen của LĐLĐ quận Hoàng Mai vì có thành tích trong phong trào thi đua và hoạt động Công đoàn năm học 2020- 2021.

Bài: Phạm Diệp. Ảnh: Lương Hằng

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này