LĐLĐ huyện Phúc Thọ tổ chức Hội nghị trực tuyến hướng dẫn nghiệp vụ công tác Công đoàn năm 2021

21:01 | 03/10/2021
(LĐTĐ) Ngày 2/10, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Phúc Thọ phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, các Chương trình công tác của Thành uỷ, Huyện uỷ, nhiệm kỳ 2020-2025; Hướng dẫn nghiệp vụ công tác Công đoàn năm 2021.
Chăm lo tốt hơn cho người lao động trong bối cảnh dịch bệnh Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội: Ưu tiên hàng đầu là phòng, chống Covid-19 Tiếp sức những “chiến binh” trên mặt trận phòng, chống dịch tại huyện Phúc Thọ

Tại Hội nghị, cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) huyện Phúc Thọ đã được nghe đồng chí Bùi Thị Thanh Giang - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nữ công LĐLĐ thành phố Hà Nội truyền đạt nội dung chuyên đề I về phương pháp hoạt động chủ yếu của Ban Nữ công quần chúng, gồm: Hướng dẫn thành lập, tổ chức và hoạt động của Ban Nữ công quần chúng Công đoàn cơ sở; những điểm mới trong Bộ Luật Lao động năm 2019 về chính sách đối với lao động nữ.

LĐLĐ huyện Phúc Thọ tổ chức Hội nghị trực tuyến hướng dẫn nghiệp vụ công tác Công đoàn năm 2021
Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến, điểm cầu chính tại Trung tâm Chính trị huyện Phúc Thọ

Công tác khen thưởng Phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ; các quy định mới liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của lao động nữ; nâng cao chất lượng hoạt động của Công đoàn các cấp và thực hiện hiệu quả công tác nữ công tại các đơn vị; một số quy định riêng đối với lao động nữ và bảo đảm bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình…

Tại Hội nghị, cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ cũng đã được nghe đồng chí Tô Văn Sáng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện uỷ, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện Phúc Thọ truyền đạt nội dung chuyên đề II về học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, các Chương trình công tác của Thành uỷ, Huyện uỷ nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong đó, tập trung vào những điểm mới, tinh thần cốt lõi của Nghị quyết XIII của Đảng và khái quát những nét chính trong Chương trình công tác của Thành ủy, Huyện ủy; một số kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện đạt được trong bối cảnh dịch Covid-19 bùng phát. Nổi bật là Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện đã vượt qua khó khăn của đại dịch, thực hiện “mục tiêu kép”, vừa phòng, chống dịch bệnh hiệu quả, vừa phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững vùng xanh an toàn trong phòng chống dịch…

Thông qua Hội nghị đã góp phần nâng cao trình độ, kỹ năng, nghiệp vụ công tác nữ công quần chúng cho đội ngũ cán bộ Công đoàn cơ sở, từng bước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn trong tình hình mới; đồng thời, giúp cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ nắm vững và thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và các Chương trình của Thành ủy, Huyện ủy. Từ đó, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị đã đề ra, đóng góp quan trọng cho sự phát triển chung của huyện Phúc Thọ.

Mai Quý

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này