Công đoàn Hà Nội: Nhiều hoạt động hỗ trợ khẩn cấp cho đoàn viên, người lao động

21:45 | 13/09/2021
(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội cho biết, trong giai đoạn thực hiện Chỉ thị số 17 của Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội, các cấp Công đoàn Thủ đô đã đồng loạt tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ khẩn cấp cho đoàn viên, người lao động gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19.
Chương trình “Xe buýt siêu thị 0 đồng” sẻ chia khó khăn với giáo viên, nhân viên ngành Giáo dục Hà Nội Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội trao 1.000 ''Túi An sinh Công đoàn'' tới người lao động quận Hai Bà Trưng 1.000 “Túi An sinh Công đoàn” tiếp tục đến với NLĐ tại quận Hà Đông

Theo đó, LĐLĐ Thành phố đã triển khai, tổ chức mô hình các chuyến “Xe buýt Siêu thị 0 đồng” để hỗ trợ kịp thời lương thực, thực phẩm, các nhu yếu phẩm thiết yếu cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, trong bối cảnh giãn cách và dịch bệnh Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp. Cùng đó, LĐLĐ Thành phố chỉ đạo các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở mỗi đơn vị triển khai tổ chức ít nhất 1 “Siêu thị 0 đồng” hoặc “Ô tô Siêu thị 0 đồng” để tiếp nhận và vận chuyển lương thực, thực phẩm, các nhu yếu phẩm thiết yếu hỗ trợ khẩn cấp, kịp thời cho người lao động gặp khó khăn ở các khu nhà trọ, các doanh nghiệp bị ngừng việc do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Trong tuần từ 6/9 đến 11/9/2021, Thường trực LĐLĐ Thành phố đã thăm hỏi, tặng quà đội ngũ y, bác sĩ, người lao động tại một số đơn vị tuyến đầu chống dịch và trao các “Túi An sinh Công đoàn” cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Cụ thể, ngày 4/9/2021, LĐLĐ Thành phố tổ chức 2 chuyến “Xe buýt Siêu thị 0 đồng” trao 1.000 “Túi An sinh Công đoàn” cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 tại Khu cách ly y tế tập trung Trường Cán bộ Hội Nông dân Việt Nam, Trung tâm Y tế quận Cầu Giấy và một số Công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ quận Cầu Giấy.

Công đoàn Hà Nội: Nhiều hoạt động hỗ trợ khẩn cấp cho đoàn viên, người lao động
Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Phi Thường trao "Túi An sinh Công đoàn” động viên, người lao động Công ty Cổ phần Toyota Thăng Long. (Ảnh: Mai Quý)

Ngày 6/9/2021, LĐLĐ Thành phố tổ chức 2 chuyến “Xe buýt Siêu thị 0 đồng” trao 1.000 “Túi An sinh Công đoàn” cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 tại một số Công đoàn cơ sở khác trực thuộc LĐLĐ quận Đống Đa;

Ngày 7/9/2021, LĐLĐ Thành phố tổ chức 4 chuyến “Xe buýt Siêu thị 0 đồng” trao 1.500 “Túi An sinh Công đoàn” cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 một số Công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ quận Thanh Xuân; LĐLĐ quận Tây Hồ và trao 1 thùng quà cùng 30 suất quà (trị giá 1 triệu đồng/suất) cho Trung tâm Y tế quận Thanh Xuân, trao 1 thùng quà, 30 thùng nước khoáng, 30 thùng sữa cho Chốt kiểm soát y tế tại khu cách ly tập trung của quận Thanh Xuân.

Ngày 8/9/2021, LĐLĐ Thành phố tổ chức 4 chuyến “Xe buýt Siêu thị 0 đồng” trao 500 “Túi An sinh Công đoàn” cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 tại một số Công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ huyện Ba Vì; trao 1.000 “Túi An sinh Công đoàn” cho đoàn viên, người lao động tại Công ty Cổ phần Xe khách Hà Nội, Công ty Cổ phần Nhựa cao cấp Hàng không, một số Công doàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ quận Long Biên;

Ngày 09/9/2021, LĐLĐ thành phố tổ chức 04 chuyến “Xe buýt Siêu thị 0 đồng” trao 1.000 “Túi An sinh Công đoàn” cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 tại một số Công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ quận Ba Đình và trao 1.000 “Túi An sinh Công đoàn” cho đoàn viên, người lao động tại một số Công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ quận Hoàn Kiếm.

Ngày 10/9/2021, LĐLĐ Thành phố tổ chức 4 chuyến “Xe buýt Siêu thị 0 đồng” trao 1.000 “Túi An sinh Công đoàn” tới đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Phúc Thọ và huyện Quốc Oai và trao 1.000 “Túi An sinh Công đoàn” tới đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trên địa bàn quận Hà Đông.

Theo Kế hoạch, từ ngày 13/9/2021 đến ngày 17/9/2021, LĐLĐ Thành phố tiếp tục tổ chức các chuyến “Xe buýt Siêu thị 0 đồng” trao 5.700 “Túi An sinh Công đoàn” hỗ trợ đoàn viên và người lao động tại các đơn vị, doanh nghiệp thuộc LĐLĐ các quận: Hai Bà Trưng, Bắc Từ Liêm; Công đoàn các ngành Giáo dục, Dệt May, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Giao thông Vận tải, Xây dựng; Công đoàn các Tổng Công ty Du lịch, Vận tải và Công đoàn Cơ quan LĐLĐ Thành phố gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19

Đối với các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, theo báo cáo của LĐLĐ Thành phố, đến nay, đã có 33 đơn vị tổ chức các “Chuyến xe Siêu thị 0 đồng”, 9 đơn vị đã triển khai mô hình “Siêu thị 0 đồng” và 21 đơn vị triển khai các hình thức hỗ trợ khác để vận chuyển hàng hóa, hỗ trợ khẩn cấp “Túi An sinh Công đoàn” giá trị 200.000 đồng/ suất cho 32.728 đoàn viên, người lao động gặp khó khăn ở các doanh nghiệp, khu nhà trọ, khu công nghiệp và chế xuất trên địa bàn bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19 trong bối cảnh giãn cách xã hội, với tổng số tiền 6 tỷ 287,112 triệu đồng.

Phạm Diệp

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này