Người giữ “vùng xanh an toàn” cho tổ dân phố

07:13 | 14/09/2021
(LĐTĐ) Tổ dân phố số 16 thuộc phường Đại Kim, quận Hoàng Mai là một trong số các điểm được đặt vùng xanh an toàn. Với cương vị là Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Đại Kim, Tổ trưởng tổ dân phố 16, bà Đàm Thị Hương Ngần không chỉ xung kích đảm nhận các phần việc mà còn gương mẫu đi đầu trong công tác phòng, chống dịch để giữ vững vùng xanh bình yên này.
Đẩy mạnh triển khai các mô hình “ngõ, xóm tự quản về phòng, chống dịch Covid-19” Nhân rộng mô hình cung ứng lương thực, thực phẩm vào “vùng xanh” an toàn Quyết tâm giữ vững các “vùng xanh” bình yên

Xông pha phòng, chống dịch

Bà Đàm Thị Hương Ngần hiện đang công tác tại Khách sạn Marriott Hà Nội với vai trò Bếp phó Bếp Trung Hoa. Là người có chuyên môn, lại được sự tín nhiệm, tin tưởng của đoàn viên, người lao động, bà Ngần đã được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Công đoàn Khách sạn Marriott Hà Nội. Tại địa phương, nhiều năm qua bà cũng tích cực tham gia vào công tác xã hội. Năm 2017, bà được người dân tín nhiệm bầu chọn làm Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Đại Kim, Tổ trưởng Tổ dân phố 16. Dù đảm nhận nhiều cương vị, nhưng ở hoạt động nào, bà cũng luôn hoàn thành xuất sắc công việc, được mọi người quý mến.

Người giữ “vùng xanh an toàn” cho tổ dân phố
Tổ trưởng Tổ dân phố 16 (phường Đại Kim, quận Hoàng Mai) Đàm Thị Hương Ngần (bên trái) hướng dẫn người dân sát khuẩn tay trước khi vào toà nhà.

Từ khi dịch Covid-19 ập đến, bà Ngần đã phải đối mặt với thách thức lớn là bảo vệ sự an toàn cho tổ dân phố. Gần 2 tháng qua, Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg với mục đích kiềm chế đà lây lan của dịch, bóc tách hiệu quả các F0 tiềm ẩn ra khỏi cộng đồng. Việc thiết lập vùng xanh tại mỗi ngõ, ngách, hẻm, chung cư, khu tập thể nhằm hiện thực hóa các biện pháp phòng ngừa sự lây lan của dịch bệnh Covid-19. Quận Hoàng Mai có gần 60 điểm vùng xanh chống lây nhiễm Covid-19 được hình thành và đặt tại hai phường là Mai Động và Đại Kim. Tổ dân phố số 16 thuộc phường Đại Kim là một trong số các điểm được đặt vùng xanh an toàn.

Bà Ngần cho biết: “Được sự chỉ đạo sát sao của Chi bộ, cùng với cả hệ thống chính trị và các đoàn thể, tổ dân phố chúng tôi quyết tâm bảo vệ và giữ vững vùng xanh an toàn không có người nhiễm Covid-19 trong cộng đồng. Để thực hiện điều đó, chúng tôi đã đề ra những quy định và tiêu chí. Đó là, trong thời gian giãn cách tuyệt đối không cho người lạ vào tòa nhà, cư dân ra ngoài phải có lý do chính đáng và phải viết giấy cam kết mới được đi. Người đi chợ phải có phiếu, người đi làm phải có giấy xác nhận của cơ quan, đơn vị. Những người ship hàng tuyệt đối không được vào tòa nhà, tất cả đồ ship đến đều được chúng tôi kiểm tra rất nghiêm ngặt, bỏ hết lớp túi bóng bên ngoài, chỉ cho lấy lớp bên trong và được khử khuẩn mới được mang vào tòa nhà”.

Ngay từ những ngày đầu giãn cách, bà Ngần đã huy động người dân với lực lượng nòng cốt là cán bộ, hưu trí, cựu chiến binh, thanh niên tình nguyện thành lập Tổ phòng, chống Covid-19 của Tổ dân phố trong tham gia phòng chống, dịch. Đây đều là những người có uy tín, trách nhiệm, sống trong khu dân cư nên có thông tin nhanh và kịp thời cung cấp cho các cơ quan chức năng. Bên cạnh đó, họ có vai trò rất lớn trong việc giám sát những người trở về từ vùng dịch; hướng dẫn họ thực hiện khai báo y tế, cách ly tại nhà; thường xuyên động viên, chia sẻ, giúp đỡ bà con yên tâm tuân thủ các biện pháp phòng dịch.

Công tác tuyên truyền phòng dịch cũng bà Ngần chủ động, sáng tạo vận dụng công nghệ thông tin trong phòng dịch. Bà Ngần đã lập các nhóm Zalo, Facebook và các group nhỏ từng tầng, đồng thời sử dụng loa phát thanh của tòa nhà để đảm bảo cư dân ai ai cũng nắm được và thực hiện đúng quy định phòng dịch. Thông qua nhóm Zalo, các hộ dân thông tin phản hồi về tình hình đời sống của mình, nhất là trong thời điểm toàn Thành phố phải thực hiện giãn cách. Nhờ đó, người đứng đầu Tổ dân phố 16 đã kịp thời giải đáp những thắc mắc và khó khăn của người dân, giúp họ an tâm trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội. Đặc biệt, bà Ngần còn quản lý hệ thống quét mã QR để người dân hàng ngày ra, vào toà nhà khai, giúp lực lượng chức năng truy vết nhanh và hiệu quả hơn.

Chính sự nhiệt tình, trách nhiệm của bà Ngần đã “truyền lửa” đến Tổ phòng, chống Covid-19 của Tổ dân phố 16. Được thành lập đến nay là gần 2 tháng, cán bộ trong tổ dân phố, đội ngũ ban quản trị tòa nhà, ban quản lý và người dân đại diện các tầng đã hăng hái tham gia cùng chung tay với Tổ dân phố số 16 để trực 24/24/7 theo nội dung “3 làm”, “4 tại chỗ”. Các ca trực đảm bảo đầy đủ nghiêm túc chấp hành tốt quy định về giờ giấc, được phân bổ hết các khung giờ trong ngày. Những ngày Hà Nội tần tốc tiêm vắc xin và lấy mẫu test Covid-19, bà Ngần được coi như chỉ huy trưởng, điều phối lực lượng này tham gia lấy mẫu xét nghiệm cộng đồng, hướng dẫn người dân tiêm vắc xin, đảm bảo các chính sách an sinh xã hội…

Chung tay với người dân gặp khó khăn

Cũng nhờ nắm vững địa bàn, có sự gần gũi, sâu sát với người dân nên bà Ngần cảm thông và thấu hiểu với những người có hoàn cảnh khó khăn do dịch bệnh. Với vai trò là Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Đại Kim, bà đã vận động sự ủng hộ của các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm để hỗ trợ khẩu trang, nước sát khuẩn, nhu yếu phẩm cho người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

Bà Ngần cho biết: “Để kịp thời hỗ trợ các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, đặc biệt là trong thời gian giãn cách xã hội, chúng tôi đã phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, vận động nhiều tổ chức cá nhân cùng chung tay góp sức chăm lo cho hộ nghèo, người già neo đơn, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mỗi hộ một phần quà trị giá 500.000đ. Ngoài ra, chúng tôi cũng vận động ủng hộ 10 tấn rau, củ, quả các loại tặng cho sinh viên nghèo, các gia đình ở các tỉnh xa bị mất việc làm và mắc kẹt tại Hà Nội không về quê được do dịch bệnh. Nhờ đó, thực hiện tốt vai trò cầu nối trong các hoạt động nhân đạo, chăm lo các đối tượng yếu thế; đồng thời quan tâm động viên, chia sẻ, ổn định tâm lý người dân trước tình hình dịch bệnh”.

Gia đình bà Nguyễn Thị Thuỷ, Tổ dân phố 16 (phường Đại Kim, Hoàng Mai), có hoàn cảnh khó khăn, bà bị tai biến nằm liệt 5 năm nay, cho biết: “Gia đình tôi thuộc diện khó khăn nên luôn nhận được sự giúp đỡ, động viên từ chính quyền địa phương, đặc biệt là Tổ trưởng Tổ dân phố. Biết được hoàn cảnh của tôi, cô Ngần thường thăm hỏi, động viên, chăm lo nhu yếu phẩm giúp gia đình tôi vượt qua đại dịch. Dịch bệnh phức tạp nhưng nhận được quan tâm kịp thời, những gia đình khó khăn như chúng tôi cảm thấy rất ấm lòng”.

“Đã nhiều năm làm Tổ trưởng tổ dân phố nhưng đối với tôi, có lẽ năm 2021 là năm tôi phải thực hiện nhiều phần việc nhất. Dù ở nơi làm việc lẫn ở địa phương phải đảm nhận nhiều trọng trách nhưng là người đứng đầu, tôi luôn tự nhủ phải tỉnh táo, bình tĩnh để thực hiện tốt công việc của mình và động viên người dân yên tâm chống dịch. Nhờ vậy, tôi đã cùng Tổ dân phố 16 kiên quyết giữ vững vùng xanh an toàn. Đến nay, chưa có ca mắc Covid-19 nào trong cộng đồng”- bà Ngần bộc bạch.

Trong tình hình cả nước chung tay chống dịch hiện nay, những người như bà Đàm Thị Hương Ngần chính là cầu nối giữa người dân với Đảng, chính quyền trong việc tham gia chống dịch. Tinh thần của bà Ngần sẽ góp phần phát huy sức mạnh đoàn kết, sự sẻ chia, đồng thời cổ vũ, động viên người dân vượt qua khó khăn, quyết tâm dập dịch.

Phương Bùi

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này