Người dân Phúc Diễn hồ hởi quay lại “phủ xanh” đồng ruộng

23:33 | 10/09/2021
(LĐTĐ) Sau thời gian dài chấp hành nghiêm túc Chỉ thị 16, phường Phúc Diễn (quận Bắc Từ Liêm) đã được công bố là “vùng xanh” an toàn trên bản đồ Covid-19 của Hà Nội. Phường cũng đã thiết lập trạng thái sản xuất mới, người dân phấn khởi bởi dịch bệnh đã được kiểm soát phần nào.
Huyện Thanh Oai hỗ trợ tối đa cho "vùng xanh" sản xuất an toànSức sống mới phủ xanh miền quê Thanh TrìPhường Phúc Diễn hỗ trợ người nghèo bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh

Do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 khiến giãn cách xã hội toàn thành phố, nhìn những thửa ruộng bạt ngàn rau già, héo khiến người nông dân xót xa và đứng ngồi không yên. Đang lo lắng vì nguồn nông sản sắp tới ngày thu hoạch không tiêu thụ được, ông Hoà, bà Phúc (phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm) phấn khởi hẳn lên khi biết khu vực mình sinh sống thuộc “vùng xanh” của Thủ đô.

Bởi ông, bà có thể ra thăm đồng, thu hoạch rau và cho gà ăn. Bà Lê Thị Phúc cho biết: Trước đây, khi được yêu cầu cách ly y tế tại nhà, chúng tôi hiểu rõ sự phức tạp, nguy hiểm của dịch bệnh, nên chấp hành nghiêm quy định về phòng dịch. Có những thời điểm cũng thấy lo lắng và sốt ruột khi việc nhà nông đến vụ nhưng vẫn không dám ra ngoài.

Người dân Phúc Diễn hồ hởi quay lại “phủ xanh” đồng ruộng
Bà Lê Thị Phúc phấn khởi xuống ruộng thu hoạch nông sản nhưng vẫn đảm khoảng cách và bảo đeo khẩu trang đầy đủ.

Từ ngày được công bố là “vùng xanh” đến nay, những người nông dân như tôi và những người dân sống trên địa bàn có cảm giác yên tâm hơn nhiều vì tin tưởng mình đang được bảo vệ, khu vực mình sống vẫn được an toàn. Đặc biệt, chúng tôi rất phấn khởi vì được ra đồng ruộng trồng rau để khôi phục sản xuất. Tôi hy vọng thời gian tới, “vùng xanh” sẽ được thiết lập nhiều hơn trên địa bàn các quận, huyện mang lại cuộc sống bình thường cho người dân.

Ngoài trồng rau và hoa màu, nơi đây còn được coi là phủ thủ của bưởi Diễn. Với gần 100 gốc bưởi Diễn, ông Bùi Văn Kỹ ngày đêm mong đợi hết dịch để được xuống vườn chăm sóc cây bưởi. Ông Kỹ cho hay: “Bưởi Diễn là một loại cây ăn quả có giá trị kinh tế cao. Nhà tôi cả năm trông chờ vào vườn bưởi để có thêm thu nhập. Chất lượng quả phụ thuộc vào chất dinh dưỡng trong đất, kỹ thuật chăm sóc đúng thời điểm sinh trưởng của cây.

Đây là thời điểm cần phải bón kali và bẫy ruồi vàng, nếu không làm kịp thời sẽ dẫn đến chất lượng quả kém, bán không được giá. Vì thế, chúng tôi vô cùng mừng rỡ khi được xuống vườn để chăm sóc cây bưởi. Mong rằng, dịch bệnh sẽ sớm tiêu tan, bưởi được mùa và được giá cho nông dân chúng tôi phấn khởi”.

Dù được xác định là “vùng xanh” an toàn, nhưng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Phúc Diễn Nguyễn Thị Thu Hà cho biết, phường vẫn liên tục tuyên truyền, yêu cầu người dân ở nhà, chỉ ra đường khi có việc cần thiết; các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn tiếp tục ngừng hoạt động; trừ các cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thiết yếu.

Hiện người nông dân Phúc Diễn được ra đồng để đảm bảo duy trì sản xuất nông sản, phục vụ cho nhu cầu tiêu thụ của người dân trên địa bàn. Tuy nhiên, họ rất tự giác trong việc phòng dịch khi ra đồng thu hoạch nông sản. Thực hiện chỉ đạo, hướng dẫn của phường nên khi ra đồng, nông dân luôn đeo khẩu trang và sau giờ thu hoạch rau thì về thẳng nhà, không la cà tụ tập.

Có thể thấy, địa phương đang thực hiện tốt chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố về phòng, chống dịch trong tình hình mới. Đó là bảo vệ vững chắc “vùng xanh” để thúc đẩy sản xuất, lưu thông hàng hóa. Với quyết tâm cao, sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền các cấp, sự đồng thuận chung tay phòng, chống dịch Covid-19 của người dân, chắc chắn Hà Nội sẽ nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh.

Phương Bùi

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này