LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Hỗ trợ 110 người lao động đang thuê trọ trên địa bàn phường Thanh Nhàn

18:05 | 01/09/2021
(LĐTĐ) Sáng 1/9, LĐLĐ quận Hai Bà Trưng đã trao hỗ trợ 110 người lao động đang thuê trọ trên địa bàn phường Thanh Nhàn bị ảnh hưởng do dịch Covid-19.
LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Khai trương “Siêu thị 0 đồng” hỗ trợ đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn Tiếp nối hành trình chia sẻ yêu thương với đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 “Xe buýt Siêu thị 0 đồng” vận chuyển 800 suất quà đến đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng dịch Covid-19 quận Hai Bà Trưng
LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Hỗ trợ 110 người lao động đang thuê trọ trên địa bàn phường Thanh Nhàn
Lãnh đạo LĐLĐ quận Hai Bà Trưng (áo xanh) trao 110 “Túi An sinh Công đoàn” cho Ban lãnh đạo, Ban Chấp hành Công đoàn phường Thanh Nhàn để chuyển đến đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Hiện nay, mỗi ngày Hà Nội vẫn ghi nhận số ca mắc mới ở mức cao, đặc biệt đã có nhiều chùm ca bệnh phức tạp với số ca mắc lớn, nhiều ca bệnh chưa xác định được nguồn lây. Dịch bệnh đã xuất hiện trong các bệnh viện, nhà máy sản xuất, cơ quan, doanh nghiệp, chuỗi cung ứng, chợ đầu mối,… và tiếp tục có nguy cơ bùng phát nếu không có các biện pháp quyết liệt hơn nữa.

Phường Thanh Nhàn là một trong những phường trên địa bàn quận Hai Bà Trưng bị ảnh hưởng trực tiếp do dịch Covid-19. Tính đến hết ngày 31/8/2021, Phường ghi nhận 36 F0 (trong đó 1 F0 phát sinh mới ngày 27/8), 45 F1, 188 F2 và 81 người liên quan đến các ca mắc Covid-19. Trong thời gian qua, phường Thanh Nhàn đã tập trung mọi nguồn lực, tranh thủ từng phút, từng giờ, bằng mọi biện pháp tận dụng tối đa “thời gian vàng” trong các ngày giãn cách xã hội để thực hiện xét nghiệm nhằm phát hiện kịp thời các trường hợp nhiễm, nghi nhiễm để thực hiện cách ly, điều trị theo quy định của Bộ Y tế.

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Hỗ trợ 110 người lao động đang thuê trọ trên địa bàn phường Thanh Nhàn
Đồng chí Nguyễn Thị Kim Dung - Quận ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ quận Hai Bà Trưng trao hỗ trợ đoàn viên công đoàn cơ quan UBND phường Thanh Nhàn là F1 đã hoàn thành thời gian cách ly tập trung.

Dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn phường Thanh Nhàn ảnh hưởng đến đời sống, việc làm của người lao động, đặc biệt là người lao động đang thuê trọ là đối tượng bị ảnh hưởng trực tiếp do bị mất việc, tạm ngừng việc do doanh nghiệp buộc phải đóng cửa theo yêu cầu của cơ quan chức năng. Thấu hiểu những khó khăn của người lao động, Ban Thường vụ LĐLĐ quận Hai Bà Trưng đã đề nghị Công đoàn cơ sở khẩn trương rà soát các trường hợp là đoàn viên, người lao động đang thuê trọ trên địa bàn Phường bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 báo cáo để LĐLĐ Quận có các biện pháp hỗ trợ kịp thời.

Trong sáng 1/9/2021, các đồng chí lãnh đạo LĐLĐ quận Hai Bà Trưng đã trao 110 “Túi An sinh Công đoàn” cho Ban lãnh đạo, Ban Chấp hành Công đoàn phường Thanh Nhàn và đề nghị Công đoàn Phường khẩn trương chuyển những “Túi An sinh Công đoàn” đến tận tay đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Nhân dịp này, LĐLĐ quận Hai Bà Trưng đã trao kinh phí hỗ trợ cho 1 đồng chí đoàn viên công đoàn cơ quan UBND Phường là F1 đã hoàn thành thời gian cách ly tập trung tại Khu cách ly Pháp Vân, Tứ Hiệp, quận Hoàng Mai với số tiền là 1,5 triệu đồng.

Hoàng Anh

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này