Huyện Thanh Oai khai trương "Bách hóa 0 đồng" hỗ trợ người khó khăn

21:25 | 28/08/2021
(LĐTĐ) Ngày 28/8, các đoàn thể của huyện Thanh Oai (Liên đoàn Lao động (LĐLĐ), Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên) đã khai trương "Bách hóa 0 đồng" ngay tại trụ sở Ủy ban nhân dân (UBND) huyện, nhằm chia sẻ với những khó khăn của người dân do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.
Huyện Thanh Oai cần chú trọng bảo đảm an sinh xã hội Thanh Oai lập thêm 3 "vùng xanh doanh nghiệp", tiếp tục trao 218 "Túi An sinh Công đoàn" Thanh Oai tặng 122 "Túi An sinh Công đoàn" và triển khai "vùng xanh doanh nghiệp"

Trực tiếp sửa soạn và trao những mặt hàng thiết yếu cho người dân gặp khó khăn, ông Nguyễn Nguyên Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; ông Nguyễn Khánh Bình, Phó Chủ tịch UBND huyện đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, đời sống, việc làm và chia sẻ với những khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, đặc biệt là thời gian thực hiện giãn cách xã hội.

undefined
Lãnh đạo huyện Thanh Oai trao "Túi An sinh Công đoàn" cho người lao động khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19. (Ảnh: Thanh Ngà)

Lãnh đạo huyện Thanh Oai mong muốn, mọi người cùng cố gắng khắc phục khó khăn, vượt qua đại dịch; đồng thời thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình.

Cho biết tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn Thủ đô Hà Nội và trong huyện vẫn đang diễn biến phức tạp, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nguyễn Nguyên Hùng đề nghị các đoàn thể của huyện, với tình cảm, trách nhiệm của mình, tiếp tục chung sức, chung lòng, chăm lo đời sống cho người dân gặp khó khăn trong mùa dịch, để không ai bị bỏ lại phía sau, nhất là trong khoảng thời gian thực hiện giãn cách xã hội.

Đón nhận sự quan tâm, chăm lo của lãnh đạo huyện và các tổ chức đoàn thể, những đoàn viên, hội viên, người lao động được nhận hàng hỗ trợ đã gửi lời cảm ơn chân thành và khẳng định sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời này không chỉ có ý nghĩa về vật chất mà còn là món quà tinh thần, là động lực để vượt qua khó khăn.

undefined
"Bách hóa 0 đồng" có đủ mặt hàng thiết yếu như: Gạo, mì tôm, sữa, dầu ăn, nước mắm, trứng, rau, củ, quả, xà bông, nước rửa tay sát khuẩn,... (Ảnh: Thanh Ngà)

Chị Phạm Thị Minh là nhân viên Y tế Trường Mầm non Phương Trung II. Trong điều kiện bình thường, công việc của chị có thu nhập không cao. Bản thân lại bị ung thư tuyến giáp, đang điều trị định kỳ lại nuôi mẹ già bị tai biến đã nằm một chỗ gần 10 năm nay và 2 con nhỏ đang ăn học.

"Cuộc sống của gia đình tôi phụ thuộc nhiều vào công việc tự do của chồng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh, nên chồng tôi cũng phải nghỉ việc ở nhà, cuộc sống gia đình lại càng khó khăn. "Bách hóa 0 đồng" với những mặt hàng gồm: Gạo, nước mắm, dầu ăn, đường, trứng… là những nhu yếu phẩm thiết thực, cần thiết nhất trong lúc này, giúp gia đình tôi an tâm hơn khi ở nhà phòng, chống dịch bệnh", chị Minh xúc động nói.

Theo bà Nguyễn Thị Hảo, Chủ tịch LĐLĐ huyện Thanh Oai, trong bối cảnh dịch Covid-19 ảnh hưởng nặng nề đến người lao động và nhân dân huyện Thanh Oai, cùng với hệ thống chính trị trong toàn huyện, các cấp Công đoàn huyện Thanh Oai cũng đã có nhiều hoạt động thiết thực, nhằm cho lo chu đáo cho người khó khăn, giúp họ yên tâm "ai ở đâu ở yên đó" chống dịch.

Việc khai trương "Bách hóa 0 đồng" cũng là sự chung sức, chung lòng của Công đoàn với các đoàn thể nhằm giúp đỡ đoàn viên, hội viên khó khăn, vượt qua giai đoạn khó khăn của dịch bệnh. Các mặt hàng thiết yếu luôn đầy ắp như: Gạo, mì tôm, sữa, dầu ăn, nước mắm, trứng, rau, củ, quả, xà bông, nước rửa tay sát khuẩn, khẩu trang, bột giặt...

undefined
"Chuyến xe siêu thị 0 đồng" của LĐLĐ huyện Thanh Oai đã và sẽ tiếp tục lăn bánh để hỗ trợ kịp thời người lao động khó khăn. (Ảnh: Thanh Ngà)

Tất cả đoàn viên, hội viên có hoàn cảnh khó khăn đến đây đều được lựa chọn những nhu yếu phẩm để phục vụ cho bữa ăn hàng ngày mà không phải mất tiền. Thống kê trong ngày 28/8, "Bách hóa 0 đồng" đã phục vụ chu đáo 28 công nhân lao động đến mua hàng, họ cũng nhận được "Túi An sinh Công đoàn". Tất cả mọi người đến đây đều bảo đảm tuân thủ nghiêm các quy định phòng dịch.

"Trong ngày hôm nay và dự kiến trong ngày mai, chúng tôi sẽ tổ chức "Chuyến xe siêu thị 0 đồng" thứ tư để trao 211 "Túi An sinh Công đoàn" cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn", bà Nguyễn Thị Hảo thông tin.

Với tinh thần san sẻ yêu thương, vượt qua đại dịch, cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể của huyện Thanh Oai đang nỗ lực chăm lo đời sống cho các gia đình gặp khó khăn, quyết tâm để không ai bị bỏ lại phía sau.

Hãy cài đặt Bluezone để bảo vệ mình, bảo vệ mọi người. Để cài đặt ứng dụng này trên điện thoại, cần thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Truy cập vào trang https://www.bluezone.gov.vn hoặc trực tiếp tải về tại App Store hay CH Play.

Bước 2: Sau khi tải về, ứng dụng sẽ yêu cầu cho phép sử dụng Bluetooth để ghi nhận tiếp xúc với những người dùng đã cài đặt Bluezone khác. Nếu chưa mở Bluetooth, hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth; hoặc vào Cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên.

Bước 3: Sau khi cài đặt xong, bấm Quét xung quanh. Nếu có người ở gần bạn dưới 2m đã sử dụng Bluezone, ứng dụng sẽ tự động nhận diện những người dùng này và xếp vào danh sách đã tiếp xúc.

Hoàng Phúc

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này