Hãy lan tỏa thông điệp: Ở nhà là yêu nước!

10:58 | 16/08/2021
(LĐTĐ) Dịch Covid-19 đang diễn biến vô cùng phức tạp trên cả nước, trong đó có Thủ đô Hà Nội. Hình ảnh các phương tiện đông đúc trở lại trên một số tuyến phố chính trong những ngày cuối tuần qua, thực sự khiến chúng ta không khỏi lo lắng. Để đẩy lùi đại dịch, hãy cùng nhau tiếp tục lan tỏa thông điệp: Ở nhà là yêu nước!
Đừng rút ngắn con đường từ nhà đến bệnh viện "Xé rào" ra đường để làm gì? Người lao động hạnh phúc khi nhận được quà hỗ trợ từ Liên đoàn Lao động quận Hà Đông

Mặc dù đang trong thời gian cả thành phố Hà Nội giãn cách xã hội nhưng bất chấp nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng, rất nhiều người dân vẫn đổ ra đường. Các tuyến phố chính chưa đến mức độ ùn tắc nhưng những hình ảnh các phương tiện đỗ sát nhau tại các khu vực tín hiệu đèn giao thông, trước các chốt kiểm soát dịch bệnh khiến dư luận không khỏi hoang mang, lo lắng. Một số ngày qua trên các tuyến phố Trần Khát Chân, Lò Đúc, Đại Cồ Việt, Lê Duẩn… các phương tiện giao thông vẫn nối đuôi nhau nườm nượp trên đường.

Mỗi người dân hãy là một “chiến sĩ”, mỗi gia đình phải là một “pháo đài” trên mặt trận phòng, chống dịch. Thời điểm này, việc hạn chế ra ngoài, không tụ tập, giữ gìn khoảng cách an toàn… là điều vô cùng cấp thiết.

Trong thời gian giãn cách xã hội, không phải Thành phố khuyến cáo mà yêu cầu nhân dân ở nhà, không ra ngoài với các mục đích không thiết yếu. Người dân chỉ ra ngoài trong các trường hợp cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, khám chữa bệnh, tiêm chủng…

Hãy lan tỏa thông điệp: Ở nhà là yêu nước!
Lực lượng chức năng vẫn đang kiểm tra, xử lý những trường hợp ra đường không có lý do chính đáng. (Ảnh minh họa)

Không khoan nhượng với bất kì vi phạm, Sở Tư pháp Hà Nội cũng đã công bố mức xử phạt đối với 16 hành vi vi phạm quy định phòng, chống dịch Covid-19, trong đó, mức phạt tiền cao nhất là 200 triệu đồng và có thể bị xử lý hình sự với mức phạt tù tối đa 20 năm.

Song hành với việc xử lý vi phạm các địa phương đang nỗ lực đẩy mạnh tuyên truyền để mỗi người hiểu và tuân thủ. Nhiều nơi, Bí thư Đoàn phường kết hợp với Đoàn thanh niên tình nguyện trên các địa bàn không ngừng tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông như Facebook, Zalo… để người dân có ý thức hơn về trách nhiệm và nghĩa vụ của mình trong hoàn cảnh dịch bệnh phức tạp.

Trong xu thế của công nghệ số, mạng xã hội bùng nổ, việc tận dụng các nền tảng là phương thức hữu hiệu tiếp cận người dân chung tay phòng, chống dịch. Các video khuyến cáo người dân đeo khẩu trang trên nền nhạc “Covid nhanh đi đi” của ICM Team đang nhanh chóng trở thành trào lưu và nhận được nhiều sự ủng hộ của cộng đồng mạng.

Bên cạnh đó, các hình ảnh về y, bác sĩ, lực lượng chức năng đang căng mình chống dịch cũng là hồi chuông nhắc nhở mỗi người dân cần có ý thức để giảm tải tình trạng căng thẳng cho hệ thống y tế. Qua đó, mỗi người đã hiểu về sự nguy hiểm, vất vả của y, bác sĩ và ý thức tuân thủ các biện pháp phòng dịch.

Có thể thấy, trước đợt bùng phát dịch bệnh ở Việt Nam cũng như trên thế giới, mỗi người dân cần là một mắt xích để dịch bệnh sớm được đẩy lùi, để sớm trở lại cuốc sống bình yên. Chỉ một người, một hành vi vi phạm cũng có thể để lại hậu quả khôn lường cho xã hội…

Những ngày Thành phố thực hiện giãn cách xã hội, ở nhà nhiều khiến chúng ta bức bách, lo lắng, song quan trọng hơn cả, giờ đây, ở nhà là bảo vệ mình, bảo vệ gia đình, cộng đồng cũng là góp phần nhỏ bé cùng Thủ đô chung tay đẩy lùi đại dịch. Vậy, còn chần chờ gì nữa, hãy lan tỏa thông điệp: Ở nhà là yêu nước!

Nguyễn Hải Thủy

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này