Lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Hà Giang

14:11 | 23/07/2021
(LĐTĐ) Thiết thực hướng tới kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh -Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2021), sáng nay (23/7), đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam do ông Phan Văn Anh - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam dẫn đầu đã đến dâng hương, viếng các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên (huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang).
Đề nghị bổ sung chính sách hỗ trợ đối với người lao động cách ly tại doanh nghiệp Quyết liệt triển khai hiệu quả các chương trình hành động của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Đồng chí Nguyễn Phi Thường được bầu vào Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam với số phiếu tuyệt đối

Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên hiện là nơi an nghỉ của 1.847 liệt sĩ và một mộ liệt sĩ tập thể, trong đó có hơn 1.600 liệt sĩ từ khắp các tỉnh, thành phố cả nước. Các liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc. Trong số này, hiện còn 360 mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin.

Lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Hà Giang
Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam do ông Phan Văn Anh - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (thứ tư từ trái sang) dẫn đầu dâng hương, viếng các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên. Ảnh: B.Hân

Do tính chất ác liệt của cuộc chiến và địa hình núi cao, thung sâu, đạn pháo cày xới, địa hình, địa vật thay đổi, theo ước tính, trên tuyến biên giới huyện Vị Xuyên hiện còn hàng ngàn liệt sĩ chưa được tìm thấy, chưa được cất bốc, chưa thể quy tập.

Tại đây, đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã dâng vòng hoa, thắp nén hương thơm tưởng nhớ và tỏ lòng thành kính đối với các Anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì nền độc lập, tự do của dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Hà Giang
Ông Phan Văn Anh và đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thắp hương các phần mộ liệt sĩ đang an nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên. Ảnh: B.Hân

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Phan Văn Anh cùng các đại biểu đã dâng hương tại phần mộ các liệt sĩ, dâng hương tại Đền thờ các Anh hùng liệt sĩ.

Chiều cùng ngày, đoàn đã tới dâng hương, tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm 468 Thanh Thủy.

Lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Hà Giang
Ông Phan Văn Anh - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (thứ năm từ phải sang) đại diện đoàn công tác của Tổng Liên đoàn trao 20 triệu đồng tới Quỹ Đền ơn đáp nghĩa huyện Vị Xuyên. Ảnh: B.Hân

Nhân dịp này, đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng đã trao ủng hộ số tiền 20 triệu đồng tới Quỹ Đền ơn đáp nghĩa huyện Vị Xuyên (tỉnh Hà Giang). Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng ủy quyền cho Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Giang trao 27 suất quà tới các gia đình thương binh, liệt sĩ trong tỉnh Hà Giang trước ngày 27/7.

B.Hân - B.Duy

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này