Vì Hà Nội bình yên

14:03 | 15/07/2021
(LĐTĐ) Là một trong hai đô thị lớn nhất cả nước, thành phố Hồ Chí Minh đang trong giai đoạn cao điểm của đại dịch Covid-19, nếu Thủ đô Hà Nội không gữ vững được thành quả để Covid-19 bùng phát trở lại thì thiệt hại không chỉ cho Thành phố mà còn cho cả nước là vô cùng lớn.
Bệnh viện Bạch Mai “tiếp lửa” cho Bệnh viện Thận Hà Nội chống dịch Covid-19 Chủ tịch HĐND TP Hà Nội: Chống dịch Covid-19 phải đi đôi với phát triển kinh tế
Vì Hà Nội bình yên
Ảnh minh họa

Bên cạnh sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy Hà Nội, trong công tác điều hành và quản lý Ủy ban nhân dân Thành phố đã và đang có những hành động quyết liệt, kịp thời để thực hiện mục tiêu không để dịch Covid-19 bùng phát trên địa bàn Thủ đô. Ngoài việc cấm một số lĩnh vực như hoạt động thể dục, thể thao ngoài trời, cắt tóc, gội đầu, bia hơi, quán ăn, cà phê, trà đá vỉa hè…

Thành phố đã lập 22 chốt kiểm soát các phương tiện ra, vào Thủ đô trên cả hệ thống đường bộ, đường thủy, đường hàng không. Đối với người từ thành phố Hồ Chí Minh, các vùng dịch khác phải khai báo đầy đủ, trung thực, phải có giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 tối đa 3 ngày trước khi trở lại thành phố. Các trường hợp có kết quả xét nghiệm âm tính nhưng đi vào các địa bàn có dịch vẫn phải thực hiện xét nghiệm trước khi trở lại Thủ đô.

Từ 0h ngày 13/7, Hà Nội áp dụng các biện pháp phòng chống dịch bắt buộc đối với tất cả những người đến từ thành phố Hồ Chí Minh và các vùng dịch: Lập tức khai báo với chính quyền địa phương; cách ly tại nhà 14 ngày theo đúng hướng dẫn.

Trường hợp có dấu hiệu ho sốt, đau họng, khó thở hoặc có biểu hiện mất vị giác… phải thông báo ngay cho chính quyền địa phương, cơ sở y tế nơi gần nhất để được hướng dẫn quản lý sức khỏe kịp thời. Ủy ban nhân dân Thành phố cũng lưu ý phải giám sát, phát hiện các trường hợp vi phạm nhằm ngăn chặn và xử lý hiệu quả. Kiên quyết xử phạt các trường hợp vi phạm, xử lý nghiêm trước pháp luật các tổ chức, cá nhân khai báo không kịp thời, không trung thực để xảy ra hậu quả lây lan dịch bệnh.

Đặc biệt, với việc lập các chốt kiểm dịch, trên mạng xã hội không ít người cho rằng làm như thế là “ngăn sông, cấm chợ”, làm ảnh hưởng đến việc đi lại của nhân dân, tăng thêm gánh nặng cho doanh nghiệp vì bị cản trở lưu thông hàng hóa.

Trước những “dị nghị” này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Chu Ngọc Anh đã nêu rất rõ quan điểm: “Lập chốt kiểm dịch để ngăn chặn mầm bệnh xâm nhập nhằm đảm bảo an toàn tối đa cho Thủ đô chứ không hề có sự ngăn sông cấm chợ”. Và thực tế, với cách làm sáng tạo, khoa học giữa lực lượng quân đội, công an, y tế theo ghi nhận trong ngày đầu tiên thực hiện (14/7), việc đi lại, giao thương tại các trạm kiểm soát tương đối thông suốt.

Để Hà Nội thực sự an toàn, ngoài sự vào cuộc của toàn hệ thống chính trị, ý thức tự giác của mỗi người dân điều quan trọng nữa là phát huy vai trò của tổ dân phố. Thực tế cho thấy, ở các khu chung cư cũ, khu dân cư (nhà dân) sự kiểm soát tình hình dịch bệnh, số lượng người đi và đến các vùng dịch rất tốt, song ở hệ thống chung cư mới, thậm chí chung cư cao cấp vai trò của tổ dân phố, quản lý chung cư một số nơi còn lỏng lẻo.

Tình trạng tụ tập thể dục, thể thao trong khuôn viên còn đông, việc quản lý người đi từ vùng dịch về còn chưa chặt…Đây chính là một trong những vấn đề mà các phường phải tập trung ưu tiên giải quyết.

Trong doanh nghiệp, khu phố, làng xã chúng ta đã có “Tổ Covid-19 cộng đồng”, ở phạm vi toàn thành phố chúng ta đã có các điểm “chốt” phòng, sàng lọc dịch từ xa. Hy vọng với sự kết hợp sức mạnh tổng lực của toàn hệ thống chính trị, sự đồng lòng của nhân dân, sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Thành ủy, sự điều hành năng động, khoa học, quyết đoán của Ủy ban nhân dân Thành phố, chính quyền các cấp… Hà Nội sẽ giữ vững được thành quả chống dịch.

L.Hà

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này