Phòng, chống dịch tại siêu thị, trung tâm thương mại: Nơi nghiêm túc, chỗ lơ là

19:30 | 13/07/2021
(LĐTĐ) Trước tình tình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, các siêu thị, trung tâm thương mại ở Hà Nội đã tăng cường công tác phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Thành phố. Tuy nhiên, tại một số địa điểm, tình trạng người dân tới mua sắm đông, không đảm bảo khoảng cách an toàn, không chủ động rửa tay khử khuẩn trước khi vào mua sắm... vẫn đang diễn ra.
Siêu thị thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch Covid-19 Hàng hóa tăng gấp 3 lần, phòng dịch nghiêm ngặt, người dân an tâm sắm Tết Hà Nội: Chợ, siêu thị hàng hóa dồi dào, người dân nhộn nhịp sắm Tết

Theo ghi nhận của phóng viên ngày 13/7 tại hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn Hà Nội cho thấy, các hoạt động kinh doanh đều diễn ra bình thường, tuy nhiên, lượng khách hàng đến mua sắm không nhiều.

Đáng chú ý, hầu hết, tại các địa điểm, công tác phòng chống dịch ở vẫn được duy trì ổn định, 100% người bán và người mua đều thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang. Tuy nhiên, việc nhắc nhở người dân rửa tay sát khuẩn và đảm bảo khoảng cách an toàn đang bị coi nhẹ, thậm chí, tại một số siêu thị, công tác đo thân nhiệt cũng bị lãng quên.

Dưới đây mà một số hình ảnh phóng viên ghi nhận trong ngày 13/7.

Phòng, chống dịch tại siêu thị, trung tâm thương mại: Nơi nghiêm túc, chỗ lơ là
Tại trung tâm thương mại Vincom Nguyễn Chí Thanh (Láng Thượng, Đống Đa) công tác phòng, chống dịch được thực hiện nghiêm túc. Nhân viên, bảo vệ trung tâm thương mại thường xuyên túc trực trực cổng ra vào đề đo thân nhiệt cho khách hàng.
Phòng, chống dịch tại siêu thị, trung tâm thương mại: Nơi nghiêm túc, chỗ lơ là
Cạnh cửa ra vào và ở mỗi quầy hàng đều được trang bị sẵn nước sát khuẩn.
Phòng, chống dịch tại siêu thị, trung tâm thương mại: Nơi nghiêm túc, chỗ lơ là
Các cửa hàng ăn, uống trong Trung tâm thương mại Vincom Nguyễn Chí Thanh chấp hành nghiêm việc không phục vụ khách tại chỗ mà chỉ bán mang về.
Phòng, chống dịch tại siêu thị, trung tâm thương mại: Nơi nghiêm túc, chỗ lơ là
Các chuỗi siêu thị của Vinmart như Vinmart Trần Duy Hưng (Cầu Giấy), Vinmarrt Nguyễn Chí Thanh (Đống Đa), Vinmart Võ Thị Sáu (Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng)... thực hiện nghiêm việc đo thân nhiệt, nhắc nhở khách hàng đeo khẩu trang, khử khuẩn, giữ khoảng cách an toàn.
Phòng, chống dịch tại siêu thị, trung tâm thương mại: Nơi nghiêm túc, chỗ lơ là
Tại siêu thị Vinmart Võ Thị Sáu (Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng) người dân xếp hàng, giữ khoảng cách an toàn trong quá trình chờ thanh toán.
Phòng, chống dịch tại siêu thị, trung tâm thương mại: Nơi nghiêm túc, chỗ lơ là
Các mặt hàng thực phẩm tại siêu thị dồi dào, đa dạng
Phòng, chống dịch tại siêu thị, trung tâm thương mại: Nơi nghiêm túc, chỗ lơ là
Tại siêu thị BigC Trần Duy Hưng (Yên Hòa, Cầu Giấy) nhân viên liên tục vệ sinh, sát khuẩn sàn nhà.
Phòng, chống dịch tại siêu thị, trung tâm thương mại: Nơi nghiêm túc, chỗ lơ là
Khách hàng tới mua sắm đều chấp hành việc đeo khẩu trang một cách nghiêm túc, đầy đủ.
Phòng, chống dịch tại siêu thị, trung tâm thương mại: Nơi nghiêm túc, chỗ lơ là
Tuy nhiên, do lượng khách đông, việc giữ khoảng cách an toàn chưa được đảm bảo. Bên cạnh đó, việc rửa tay sát khuẩn cũng bị nhiều người phớt lờ trong khi đó nhân viên bảo vệ cũng không chú trọng việc nhắc nhở người dân.
Phòng, chống dịch tại siêu thị, trung tâm thương mại: Nơi nghiêm túc, chỗ lơ là
Tại siêu thị Coopmart Hà Đông, lượng khách tới mua sắm khá ít, khách hàng và nhân viên thực hiện đầy đủ việc đeo khẩu trang.
Phòng, chống dịch tại siêu thị, trung tâm thương mại: Nơi nghiêm túc, chỗ lơ là
Tuy nhiên, trước cổng ra vào siêu thị chỉ bố trí nước sát khuẩn, không có nhân viên đo thân nhiệt hay nhắc nhở khách hàng sát khuẩn tay trước khi vào siêu thị. Tại các cửa dẫn vào các gian hàng, việc đo thân nhiệt cũng không được thực hiện.

Lê Thắm

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này