Tích cực sáng tác những tác phẩm báo chí về xây dựng Đảng

12:01 | 09/07/2021
(LĐTĐ) Mỗi cơ quan báo chí Hà Nội và từng phóng viên báo chí phải nhận thức sâu sắc chủ trương của Đảng về công tác xây dựng Đảng; chủ động bám sát thực tế cơ sở, tích cực sáng tác những tác phẩm báo chí phản ánh kịp thời, sinh động kết quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng của các địa phương, đơn vị, từ đó, lựa chọn được nhiều tác phẩm có chất lượng cao tham dự Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng).
Chi bộ Đảng và các tổ chức đoàn thể luôn đồng hành vì mục tiêu phát triển Đông Anh bảo đảm cho thí sinh thi trong điều kiện an toàn nhất Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong: Tạo đồng thuận để tiêm vắc xin phòng Covid-19 trên diện rộng

Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 33-KH/TU, Hưởng ứng Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VI-2021.

Kế hoạch góp phần tuyên truyền sâu rộng về kết quả thành công cùng những nội dung mới trong văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng và nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp của thành phố Hà Nội, làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc về những chủ trương, định hướng lớn của Đảng, thống nhất nhận thức và hành động, tạo niềm tin, khí thế, động lực mới, sự hứng khởi đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Thông qua các tác phẩm báo chí tham dự Giải Búa liềm vàng nâng cao nhận thức cán bộ, đảng viên, nhân dân về Đảng, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Nâng cao chất lượng tuyên truyền về xây dựng Đảng trên báo chí Hà Nội theo hướng kết hợp giữa "xây" và "chống", trong đó, lấy "xây" là cơ bản, chiến lược, lâu dài, lấy "chống" là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách và thường xuyên; coi trọng cả "đức trị" và "pháp trị", nhưng đề cao "pháp trị". Thực hiện tốt phương châm "Lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực", "lấy cái đẹp dẹp cái xấu". Qua đó, tạo hiệu ứng tác động lan tỏa trong các cơ quan báo chí và toàn xã hội.

Ban Thường vụ Thành ủy nêu rõ 4 nhóm nội dung định hướng tập trung đẩy mạnh tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng; đồng thời, yêu cầu các cấp ủy Đảng cung cấp thông tin thường xuyên, kịp thời về công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ thành phố để báo chí tuyên truyền; tổ chức tập huấn, tổ chức đi tác nghiệp thực tế và thành lập Hội đồng tổ chức sơ tuyển lựa chọn các tác phẩm báo chí xuất sắc gửi tham dự Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ VI-2021. Thời gian hoàn thành các nhiệm vụ trên là trước ngày 05/11/2021.

Theo thể lệ giải (sửa đổi, bổ sung), giải Búa liềm vàng lần thứ VI-năm 2021 có cơ cấu giải bao gồm: Một giải đặc biệt, sáu giải A, 12 giải B, 16 giải C và 30 giải khuyến khích. Ngoài ra, giải Búa liềm vàng lần thứ VI-năm 2021 có một số giải chuyên đề: Giải tác phẩm xuất sắc về phổ biến, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Ðại hội Ðảng; Giải tác phẩm xuất sắc về tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Giải tác phẩm xuất sắc về đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Ðảng; Giải tác phẩm xuất sắc phát triển lý luận về xây dựng Ðảng; Giải tác phẩm xuất sắc về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng; Giải tác phẩm xuất sắc về đấu tranh chống "diễn biến hòa bình"; Giải tác phẩm xuất sắc về phát hiện tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Giải tác phẩm xuất sắc của tác giả cao tuổi; Giải tác phẩm xuất sắc của tác giả trẻ tuổi; Giải tác phẩm xuất sắc của tác giả là người Việt Nam ở nước ngoài. Về giải tập thể: Có 15 giải xuất sắc cho các cơ quan báo chí, hội nhà báo và Ban tuyên giáo, ban tổ chức cấp ủy tiêu biểu. Về Nhà báo tiêu biểu: Vinh danh một nhà báo. Về nhân vật tiêu biểu: Vinh danh một số nhân vật trong tác phẩm đoạt giải.

So với Giải Búa liềm vàng lần thứ V-năm 2020, giải Búa liềm vàng lần thứ VI-năm 2021 có một số điểm mới như về nội dung triển khai. Giải năm 2021 được gắn với việc tuyên truyền về công tác xây dựng Ðảng trên các mặt: Chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Các tác phẩm tham dự giải cần bám sát thực tiễn công tác xây dựng Ðảng ở mọi miền, lĩnh vực, phản ánh sinh động kết quả thực hiện Nghị quyết Ðại hội XIII và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Có một số giải chuyên đề mới là: Giải tác phẩm xuất sắc về phổ biến, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Ðại hội Ðảng; Giải tác phẩm xuất sắc về tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Giải tác phẩm xuất sắc về đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Ðảng.

Về đối tượng tham dự giải, quy định rõ "Những tác phẩm đã được trao thưởng ở các giải báo chí của địa phương và ngành ở Trung ương vẫn được quyền dự Giải". Về cơ cấu giải, tăng từ năm lên sáu giải A, từ 10 lên 12 giải B, từ 15 lên 16 giải C và từ 25 lên 30 giải khuyến khích. Ngoài quà bằng tiền, các nhân vật tiêu biểu được tặng hiện vật lưu niệm Búa liềm vàng…

Thể lệ Giải và những chi tiết liên quan đến Giải Búa liềm vàng được đăng tải và cập nhật thường xuyên trên www.xaydungdang.org.vn, mục Giải Búa liềm vàng.

Hoàng Phúc

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này