U23 Việt Nam hy vọng rơi vào bảng đấu có 3 đội tại vòng loại giải châu Á

10:06 | 09/07/2021
(LĐTĐ) Theo thông báo mới nhất của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), Macau xin không tham dự vòng loại U23 châu Á 2022, điều này đã ảnh hưởng tới các bảng đấu khác tại khu vực phía Đông, khiến cho khu vực này sẽ có 1 bảng đấu 3 đội nên đội tuyển Việt Nam rất hy vọng được rơi vào bảng đấu này.
U23 Việt Nam được xếp trên Nhật Bản tại vòng loại U23 châu Á 2022 Quang Hải được AFC chọn làm nhân vật truyền cảm hứng chống Covid-19 Việt Nam sẽ sớm được đăng cai VCK U23 châu Á nhờ thông lệ Tây Á?

Theo thông báo của AFC, lễ bốc thăm chia bảng vòng loại U23 châu Á 2022 sẽ diễn ra vào 14h00 (giờ Việt Nam) chiều nay (9/7) tại Kuala Lumpur (Malaysia). Với lợi thế ở nhóm hạt giống số 1, đội tuyển U23 Việt Nam có quyền hy vọng vào một bảng đấu dễ thở để có nhiều cơ hội tham dự vòng chung kết.

Được biết, tham dự vòng loại U23 châu Á 2022 sẽ có 43 đội tuyển, trong đó có 23 đội tuyển thuộc khu vực phía Tây (bao gồm Tây Á, Nam Á và Trung Á) và 20 đội tuyển thuộc khu vực phía Đông (bao gồm Đông Á và Đông Nam Á).

Hôm nay (9/7), AFC sẽ tiến hành bốc thăm vòng loại U23 châu Á 2022. (Ảnh: AFC).
Chiều nay, AFC sẽ tiến hành bốc thăm chia bảng vòng loại U23 châu Á 2022. (Ảnh: AFC)

Theo quy định, 23 đội tuyển thuộc khu vực phía Tây được chia thành 6 bảng (5 bảng 4 đội và 1 bảng 3 đội), 20 đội tuyển thuộc khu vực phía Đông được chia thành 5 bảng, mỗi bảng có 4 đội. Tuy nhiên, theo thông báo mới nhất của AFC, do Macau xin không tham dự nên ở khu vực phía Đông sẽ gồm 4 bảng 4 đội và 1 bảng 3 đội.

Ngoài ra, do Đài Loan, Indonesia, Mông Cổ, Singapore và Thái Lan là chủ nhà của 5 bảng đấu nên chắc chắn sẽ không nằm chung bảng. Tuy nhiên, thông báo mới nhất của AFC thì Thái Lan đã chính thức rút đăng cai bảng đấu và hiện chưa có thông tin về quốc gia sẽ thay thế Thái Lan làm chủ nhà của 1 trong 5 bảng đấu.

Để phục vụ cho lễ bốc thăm chia bảng vòng loại U23 châu Á 2022, AFC cũng tiến hành phân nhóm hạt giống căn cứ vào thành tích thi đấu của các đội tuyển tại giải U23 châu Á 2020. Theo đó, U23 Việt Nam được xếp vào nhóm hạt giống số 1 và có hy vọng về một bảng đấu dễ để thuận lợi hơn trong việc giành tấm vé tham dự vào vòng chung kết.

Nếu không nằm cùng bảng với Nhật Bản, Trung Quốc, Malaysia (nhóm 2), Indonesia (nhóm 3) thì cơ hội để thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo giành ngôi đầu bảng để giành tấm vé trực tiếp tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2022 là rất lớn.

Theo kế hoạch, vòng loại U23 châu Á 2022 sẽ diễn ra từ ngày 23/10 - 31/10/2021. Các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, xếp hạng tại mỗi bảng để chọn ra 11 đội đứng đầu mỗi bảng và 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng chung kết, tổ chức tại Uzbekistan từ 1/6 đến 19/6/2022.

Các nhóm hạt giống ở khu vực phía Đông:

Nhóm 1: Việt Nam, Hàn Quốc, Australia, Thái Lan và Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên

Nhóm 2: Nhật Bản, Trung Quốc, Malaysia, Myanmar, Singapore

Nhóm 3: Hong Kong, Indonesia, Lào, Campuchia, Timor Leste

Nhóm 4: Đài Loan, Mông Cổ, Philippines, Macau, Brunei.

Trung Nguyên

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này