Liên đoàn Lao động quận Hà Đông:

Triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động

19:49 | 30/06/2021
(LĐTĐ) Xác định công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thời gian qua, Liên đoàn Lao động quận Hà Đông luôn chú trọng thực hiện đổi mới nhiều nội dung, phương pháp phù hợp với người lao động ở các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Qua đó, đã góp phần vào việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động, thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội của Quận và Thành phố.
Thêm niềm tin vào tổ chức Công đoàn Nhiều hoạt động thiết thực chăm lo cho người lao động trong 6 tháng đầu năm Liên đoàn Lao động huyện Hoài Đức ký kết Chương trình phúc lợi cho đoàn viên

Liên đoàn Lao động quận Hà Đông hiện đang quản lý trực tiếp 314 Công đoàn cơ sở, trong đó 184 Công đoàn cơ sở các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, 34 Công đoàn cơ sở khối hành chính sự nghiệp và 96 Công đoàn cơ sở khối giáo dục với tổng số công nhân, viên chức, lao động là 19.666, trong đó có 15.678 đoàn viên Công đoàn.

Triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động
Triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động.

Dịch bệnh Covid-19 đã và đang tác động nhiều mặt trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội làm ảnh hưởng lớn đến đời sống người lao động và hoạt động của các đơn vị. Thậm chí, nhiều doanh nghiệp tạm dừng hoạt động, ảnh hưởng đến việc làm và thu nhập của người lao động. Trong khi đó, việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động ở một số doanh nghiệp ngoài Nhà nước vẫn còn chưa đúng quy định pháp luật, chưa thực hiện đầy đủ chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động nên quyền lợi của người lao động chưa được đảm bảo.

Trước những khó khăn đó, để thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước tới người lao động; hằng năm Liên đoàn Lao động quận Hà Đông luôn chủ động xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các cấp Công đoàn tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động Thành phố và của Quận về việc thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cấp Công đoàn và công nhân, viên chức, lao động với nhiều hình thức đa dạng, sáng tạo.

Nhờ đó, ý thức chấp hành pháp luật của công nhân, viên chức, lao động ngày càng được nâng lên. Mỗi đối tượng, ngành nghề có đặc thù riêng, nhu cầu tìm hiểu pháp luật khác nhau, nên Liên đoàn Lao động quận Hà Đông tổ chức công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và đối tượng tiếp nhận... Trong đó, đẩy mạnh tuyên truyền về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các chính sách, pháp luật liên quan trực tiếp đến người lao động, như: Luật Lao động, Luật Công đoàn, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế,… đặc biệt là hướng dẫn quy trình triển khai thực hiện 5S trong doanh nghiệp (5S là chương trình cải thiện điều kiện làm việc đem lại sự thay đổi về ý thức, tác phong của người lao động trong doanh nghiệp).

Cụ thể, theo Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động quận Hà Đông, trong 6 tháng đầu năm 2021, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, tuy nhiên công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong công nhân, viên chức, lao động luôn được các cấp Công đoàn Quận quan tâm thực hiện. Tiêu biểu như, thực hiện tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động. Triển khai thực hiện kế hoạch “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Công đoàn cơ sở” đến 100% các Công đoàn cơ sở,...

Đặc biệt, trong kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, nhằm để cán bộ Công đoàn, đoàn viên và người lao động nhận thức rõ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, công tác tuyên truyền đã được Liên đoàn Lao động quận Hà Đông triển khai với nhiều hình thức đa dạng như: Phát hành tài liệu, sinh hoạt chuyên đề, bảng tin Công đoàn, treo khẩu hiệu, sử dụng các công cụ internet, mạng xã hội để thực hiện công tác tuyên truyền.

Tính đến thời điểm hiện tại, các cấp Công đoàn quận đã đăng tải 43 tin bài trên kênh thông tin nội bộ, 63 tin bài trên mạng xã hội và có 8.953 lượt người tiếp cận thông tin và tương tác,...

Song song đó, Liên đoàn Lao động quận Hà Đông đã chỉ đạo các Công đoàn cơ sở tổ chức các hoạt động Văn hóa văn nghệ - Thể dục thể thao chào mừng Xuân mới Canh tý năm 2021; chào mừng kỷ niệm 91 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Chỉ đạo các Công đoàn cơ sở tuyên truyền vận động cán bộ, công nhân, viên chức, lao động thực hiện tốt Chỉ thị của Chính phủ về việc cấm sản xuất, vận chuyển, tàng trữ và đốt pháo; thực hiện tốt công tác phòng chống cháy nổ trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý. Chỉ đạo các Công đoàn cơ sở tuyên truyền vận động cán bộ, công nhân, viên chức, lao động phòng chống HIV/AIDS, tội phạm, ma túy, mại dâm và tệ nạn xã hội trong công nhân, viên chức, lao động,...

Trong 6 tháng đầu năm, mặc dù công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động trên địa bàn quận Hà Đông đã có những kết quả tích cực. Tuy nhiên, để phát huy những kết quả đó, cũng như đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên tuyền, phổ biến pháp luật, theo Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động quận Hà Đông, thời gian tơi các cấp Công đoàn Quận đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật đặc biệt là tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Luật Lao động, Luật Công đoàn và thực hiện nếp sống văn hóa công nghiệp trong công nhân, viên chức, lao động tại doanh nghiệp, Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp đến 100% các Công đoàn cơ sở.

Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động thiết thực chào mừng 92 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2021); phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo; phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ công nhân, viên chức, lao động và phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”,… xây dựng nhiều tập thể, cá nhân lao động giỏi, có nhiều công trình, hội thi và sản phẩm chất lượng cao, lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của Thủ đô và đất nước, hoàn thành kế hoạch công tác năm 2021.

Đỗ Đạt

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này