Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng:

Ủng hộ 5.000 khẩu trang y tế và trao hỗ trợ cho các y, bác sĩ có hoàn cảnh khó khăn

19:15 | 18/05/2021
(LĐTĐ) Trước những diễn biến phức tạp, khó lường của dịch Covid-19, hôm nay (18/5), Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng đã ủng hộ Quỹ Phòng, chống dịch Covid-19 của quận Hai Bà Trưng 5.000 khẩu trang y tế. Đồng thời, tổ chức đoàn công tác tới thăm hỏi, động viên và trao 20 suất trợ cấp cho đội ngũ y, bác sĩ, cán bộ, nhân viên Trung tâm Y tế quận.
Thành lập và tổ chức hoạt động “Tổ An toàn Covid-19” tại các doanh nghiệp Quận Hai Bà Trưng: Đội hình “Phòng tuyến áo xanh” ra quân tuyên truyền chống Covid-19 Quận Hai Bà Trưng: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền bầu cử và phòng, chống dịch Covid-19

Nhằm thực hiện Lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Hai Bà Trưng về “Ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19”, hôm nay (18/5), Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng đã ủng hộ đợt 1 Quỹ Phòng, chống dịch Covid-19 quận Hai Bà Trưng 5.000 khẩu trang y tế để góp phần hỗ trợ các cơ quan chức năng, nhân dân trong toàn quận thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Ủng hộ 5.000 khẩu trang y tế và trao hỗ trợ cho các y, bác sĩ có hoàn cảnh khó khăn
Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng ủng hộ Quỹ Phòng, chống dịch Covid-19 của quận Hai Bà Trưng 5.000 khẩu trang y tế.

Các Công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động quận như: Công đoàn Cơ quan Dân, Đảng quận; Công đoàn Cơ quan Ủy ban nhân dân quận, Công đoàn các trường học đã ủng hộ “Quỹ phòng, chống dịch Covid-19” tiền mặt và vật phẩm trị giá hàng trăm triệu đồng.

Cũng trong ngày 18/5, Đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Thị Kim Dung - Quận ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng làm trưởng đoàn đã thăm hỏi, chia sẻ và ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng, cống hiến của đội ngũ y, bác sĩ, cán bộ, nhân viên y tế của Trung tâm Y tế quận Hai Bà Trưng trong việc tham gia và thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ yêu cầu phòng, chống dịch trên địa bàn quận, góp phần cùng Thành phố khống chế dịch bệnh Covid-19.

Ủng hộ 5.000 khẩu trang y tế và trao hỗ trợ cho các y, bác sĩ có hoàn cảnh khó khăn
Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng trao hỗ trợ 10 triệu đồng (tương đương 20 suất trợ cấp) cho đội ngũ cán bộ y tế có hoàn cảnh khó khăn tham gia tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19 của Trung tâm Y tế quận Hai Bà Trưng.

Đồng chí Nguyễn Anh Quang - Giám đốc Trung tâm Y tế quận Hai Bà Trưng ghi nhận và cảm ơn sự quan tâm, động viên kịp thời của Liên đoàn Lao động quận. Đồng chí Nguyễn Quang Anh cho biết, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội nói chung và quận Hai Bà Trưng nói riêng trong thời gian qua có nhiều diễn biến phức tạp nhưng với sự quyết tâm chỉ đạo, vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự nỗ lực, cố gắng không ngừng nghỉ của đội ngũ y, bác sĩ, cán bộ, nhân viên y tế của Trung tâm Y tế Quận, tình hình dịch bệnh trên địa bàn quận cơ bản được kiểm soát.

Tại cuộc thăm hỏi, động viên các cán bộ và đội ngũ y, bác sĩ Trung tâm Y tế quận, đồng chí Nguyễn Thị Kim Dung bày tỏ mong muốn lực lượng y tế của quận Hai Bà Trưng sẽ tiếp tục tận tâm, cống hiến trong công tác phòng, chống dịch Covid-19; bảo đảm an toàn cho nhân dân, nhất là trong thời điểm toàn quận đang rất khẩn trương chuẩn bị tốt nhất cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Thay mặt Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động quận, đồng chí Nguyễn Thị Kim Dung đã trao hỗ trợ 10 triệu đồng (tương đương 20 suất trợ cấp), gửi đến đội ngũ cán bộ y tế có hoàn cảnh khó khăn tham gia tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19 của Trung tâm Y tế quận Hai Bà Trưng.

Bài và ảnh: Hoàng Anh

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này