Hà Nội: Tiểu thương, người bán hàng nêu cao tinh thần phòng, chống dịch Covid-19

19:00 | 16/05/2021
(LĐTĐ) Thời gian qua, trên địa bàn thành phố Hà Nội, công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các khu chợ cóc, chợ tạm và chợ dân sinh đã được siết chặt. Các tiểu thương và người dân buôn bán đã có ý thức hơn trong việc tuân thủ các quy định phòng, chống dịch.
Những "cuộc chiến" xuyên đêm ở nơi điều trị bệnh nhân Covid-19 nhiều nhất cả nước Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng: Kiên trì bảo vệ từng "pháo đài", giữ vững thành quả phòng, chống Covid-19 Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn: 4 việc Bắc Giang phải làm ngay để phòng, chống dịch Covid-19

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 ngày càng trở nên phức tạp, chiều ngày 11/5, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã có văn bản hỏa tốc yêu cầu tạm dừng các hoạt động nhà hàng bia, quán bia, giải tỏa các chợ cóc, chợ tạm từ ngày 11/5 đến lúc có quyết định mới của Thành phố.

Việc đóng cửa các khu chợ tạm đã gây không ít khó khăn cho cuộc sống của tiểu thương tại các khu chợ này. Tuy nhiên tiểu thương và người dân ở nhiều khu chợ tạm vẫn chấp hành tốt yêu cầu của Thành phố, tất cả vì công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Hà Nội: Tiểu thương, người bán hàng nêu cao tinh thần phòng, chống dịch Covid-19
Nhằm đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19, khu chợ tạm 7,2ha Vĩnh Phúc (phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình) được yêu cầu đóng cửa.

Ghi nhận của phóng viên trong những ngày qua, tại nhiều khu vực trên địa bàn Thành phố, các lực lượng chức năng đã ra quân tuyên truyền, nhắc nhở các hộ kinh doanh theo đúng quy định.

Sáng ngày 16/5, ghi nhận tại khu chợ tạm 7,2ha Vĩnh Phúc (phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình), các tiểu thương đều đồng thuận chấp hành lệnh tạm đình chỉ hoạt động. Theo đó, các quầy hàng từ dãy nhà A cho đến dãy nhà K đều nghiêm chỉnh chấp hành chỉ thị của Thành phố.

Hà Nội: Tiểu thương, người bán hàng nêu cao tinh thần phòng, chống dịch Covid-19
Những gian hàng chợ tạm được chăng dây, dán thông báo cấm họp chợ.

Sau khi có thông báo của chính quyền địa phương, các kiot không thuộc khuôn viên của chợ tạm thì vẫn diễn ra các hoạt động buôn bán. Tuy nhiên, các chủ kiot này vẫn tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc phòng, chống dịch.

Nước sát khuẩn, khẩu trang là vật dụng không thể thiếu ở mỗi cửa hàng và người dân. Khách mua hàng và giao dịch đều đứng xa cách 2m và ngoài hàng rào, sau khi hàng hóa được chuẩn bị xong thì được chủ cửa hàng mang ra cho khách.

Bà Đinh Thị Hằng (Tiểu thương buôn bán mặt hàng đậu phụ tại chợ tạm 7,2ha Vĩnh Phúc) cho biết: "Việc cấm buôn bán chợ diễn ra cách đây đã mấy ngày. Lúc nghe Ban Quản lý và phường thông báo tôi và gia đình rất hoang mang. Tuy gia đình tôi không thuộc khuôn viên cấm bán của chợ nhưng tôi vẫn tuân thủ quy trình 5K, vẫn mang khẩu trang khi buôn bán, luôn sát trùng không gian xung quanh và đặc biệt là cách xa 2m trong quá trình mua bán".

Hà Nội: Tiểu thương, người bán hàng nêu cao tinh thần phòng, chống dịch Covid-19
Gian hàng đậu phụ của Bà Đinh Thị Hằng cũng vắng khách hơn hẳn so với trước khi có dịch.
Hà Nội: Tiểu thương, người bán hàng nêu cao tinh thần phòng, chống dịch Covid-19
Nhằm đảm bảo dãn cách, các khách hàng đến mua đậu đều đứng ngoài khu vực rào chắn. Tiền thanh toán được cho gọn vào trong hộp sơn để ngay trước cửa hàng.

"Mỗi tháng phải chi hơn 10 triệu đồng để thuê kiot, nay dịch Covid lượng khách mua giảm. Tuy việc kinh doanh bị ảnh hưởng nhưng tôi vẫn hoàn toàn ủng hộ chủ trương chống dịch của Thành phố và mong sớm kiểm soát dịch để chợ hoạt động bình thường" - bà Đinh Thị Hằng bày tỏ.

Hà Nội: Tiểu thương, người bán hàng nêu cao tinh thần phòng, chống dịch Covid-19
Nước khử khuẩn được chuẩn bị sẵng trước kiot bán hàng.
Hà Nội: Tiểu thương, người bán hàng nêu cao tinh thần phòng, chống dịch Covid-19
Các khách hàng đến mua tại cửa hàng bà Hằng bắt buộc đứng ngoài hàng rào cách ly 2m. Tiền được để vào thùng bên cạnh và hàng hóa sẽ được mang ra cạnh đấy.

Nhằm đảm bảo người dân thực hiện đúng quy định phòng, chống dịch, lực lượng chức năng cũng đã luôn có mặt tại khuôn viên chợ, kịp thời nhắc nhở khi cần thiết và sẵn sàng đối phó với mọi tình huống xảy ra.

Hà Nội: Tiểu thương, người bán hàng nêu cao tinh thần phòng, chống dịch Covid-19
Lực lượng chức năng của Phường Vĩnh phúc thường xuyên tuần tra, nhắc nhở các tiểu thương tuyệt đối tuân thủ đúng quy định trong phòng, chống dịch.

Việc chợ đóng cửa ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống mưu sinh hàng ngày của tiểu thương và gia đình. Nhiều người trông cậy vào cả sạp hàng để sống qua ngày, giờ đóng cửa đấy là một vấn đề nan giải. Theo ghi nhận từ một số ý kiến của tiểu thương, ngoài việc lo toan kinh phí cho cuộc sống hàng ngày, họ còn phải suy nghĩ đến việc tiền đất hàng tháng để duy trì kiot.

"Dù dịch nhưng thuế đất vẫn phải đóng, đấy thật sự là nổi lo lắng và trăn trở của tiểu thương ở đây. Bà con mong muốn hỗ trợ tiền thuế đất và nhanh chóng cho hoạt động trở lại kinh doanh buôn bán bình thường" - bà Nguyễn Thị Hiền (Chủ sạp buôn bán dưa cà trong khuôn viên buộc phải ngưng bán của chợ tạm 7,2ha Vĩnh Phúc) cho hay.

Không chỉ chợ cóc, chợ tạm bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, mà ngay cả những chợ dân sinh cũng bị ảnh hưởng không hề nhẹ. Cảnh buôn bán thưa thớt không còn tấp nập như trước đây. Chợ Cống Vị (phường Cống vị, quận Ba Đình) cũng không nằm ngoài hoàn cảnh này.

Hà Nội: Tiểu thương, người bán hàng nêu cao tinh thần phòng, chống dịch Covid-19
Tấm bản pano đặt ngay trước cổng nhắc nhở người dân về việc giữ an toàn trong mùa dịch
Hà Nội: Tiểu thương, người bán hàng nêu cao tinh thần phòng, chống dịch Covid-19
Cảnh buôn bán vắng vẻ của khu chợ, khác hẳn vẻ nhộn nhịp ngày thường

Dịch bệnh Covid-19 đã tác động ảnh hưởng không nhỏ đến mọi mặt đời sống xã hội. Đối với bà con tiểu thương kinh doanh tại các chợ, không chỉ ảnh hưởng đến doanh thu, thu nhập, đời sống mà còn ảnh hưởng tới thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước.

Chính vì vây, vấn đề cấp bách hiện tại là đưa ra phương án giải quyết ổn thỏa nhằm xử lý tốt vấn đề thu nhập và đời sống của người dân.

Hà Nội: Tiểu thương, người bán hàng nêu cao tinh thần phòng, chống dịch Covid-19
Tại các khu chợ, cả người mua lẫn người bán đều đã có ý thức hơn trong phòng dịch.

Thiết nghĩ có thể để các chợ tạm vẫn được hoạt động nhưng cần đảm bảo 5K, thực hiện kí cam kết không vi phạm; đồng thời luôn sát khuẩn khi vào ra chợ, mang khẩu trang và tuyệt đối không được tiếp xúc gần với khách hàng. Nếu tiểu thương nào cam kết tốt và thực hiện đúng thì được phép kinh doanh, còn ngược lại thì bị cấm buôn bán đến khi có thông báo mới.

Cùng đó, trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 diễn ra phức tạp ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh, thì việc giảm thuế đất cho các hộ kinh doanh tại đây cũng là phương pháp giúp giảm bớt gánh nặng tiền bạc. Chỉ có như vậy mới đảm bảo được việc phòng, chống dịch Covid-19 nhưng cũng đồng thời giảm tải bớt chuyện "cơm áo gạo tiền" cho người dân. Từ đấy, có thể an tâm trong công tác phòng chống dịch cũng như cuộc sống mưu sinh hàng ngày.

Tuấn Dũng - Niệm Lê

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này