Liên đoàn Lao động huyện Mê Linh phát động Tháng Công nhân năm 2021

11:10 | 25/04/2021
(LĐTĐ) Ngày 24/4, Liên đoàn Lao động huyện Mê Linh đã tổ chức lễ phát động “Tháng Công nhân”, “Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” năm 2021.
Trực tuyến: Phát động Tháng Công nhân năm 2021 tới công nhân lao động các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội Để những hoạt động trong Tháng Công nhân thật sự hiệu quả Gắn kết tinh thần đoàn kết, sẻ chia trong công nhân viên chức lao động quận Long Biên

Ông Nguyễn Trọng Phan - Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Mê Linh, cho biết, lễ phát động “Tháng công nhân”, “Tháng An toàn vệ sinh lao động” năm nay được gắn với các chuỗi hoạt động của đợt thi đua cao điểm chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Hưởng ứng đợt thi đua cao điểm này, Liên đoàn Lao động huyện đã xây dựng kế hoạch, triển khai cụ thể đến các Công đoàn cơ sở với nhiều nội dung hướng về người lao động.

Liên đoàn Lao động huyện Mê Linh phát động Tháng Công nhân năm 2021
Ông Nguyễn Trọng Phan - Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Mê Linh phát động “Tháng Công nhân”, “Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” năm 2021.

Phát động Tháng Công nhân tới các Công đoàn cơ sở, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Mê Linh đề nghị các đơn vị tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ chủ yếu như: Bám sát các văn bản chỉ đạo của Liên đoàn Lao động huyện, căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, đơn vị, doanh nghiệp, các Công đoàn cơ sở tập trung đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, giáo dục về ngày Quốc tế Lao động (1/5) gắn với phát động “Tháng Công nhân”, “Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” và đặc biệt cần làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, vận động về cuộc Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Nguyễn Trọng Phan đề nghị các Công đoàn cơ sở chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có những hoạt động cụ thể, thiết thực nhằm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân lao động; và làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Cùng đó, tiếp tục đẩy mạnh tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, đoàn kết, gắn bó trong đoàn viên công đoàn, công nhân viên chức, lao động; tổ chức tọa đàm về nâng cao chất lượng hoạt động của Công đoàn; giới thiệu công nhân lao động, đoàn viên Công đoàn ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp…

Với tinh thần, ở đâu có Công đoàn, ở đó có phong trào thi đua. Thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp trên về phát động các phong trào thi đua yêu nước, ngay từ đầu năm Liên đoàn Lao động huyện Mê Linh đã phát động tới các công đoàn cơ sở phong trào thi đua yêu nước trong công tác học tập, lao động sản xuất, lập thành tích chào mừng các ngày kỷ niệm trong năm 2021. Đặc biệt, đẩy mạnh các phong trào thi đua về An toàn vệ sinh lao động và nâng cao hiệu quả các phong trào phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi”, “Sáng kiến, sáng tạo”, “Người tốt, việc tốt”, “Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm An toàn vệ sinh lao động”. Kết quả các phong trào thi đua có nhiều đề tài, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được áp dụng vào thực tiễn, góp phần nâng cao năng suất lao động, góp phần vào việc hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của đơn vị.

Các Công đoàn cơ sở tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua, gắn nội dung thi đua với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, sản xuất, kinh doanh của từng cơ quan, đơn vị. Cụ thể, đối với khu vực sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh phong trào “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, thi đua phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, ứng dụng tiến bộ khoa học trong sản xuất kinh doanh; thực hành tiết kiệm, tạo ra nhiều sản phẩm đạt chất lượng cao, giá thành cạnh tranh với mục tiêu “Năng suất cao hơn, chất lượng tốt hơn”; nâng cao nhận thức pháp luật về an toàn vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện làm việc, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho người lao động.

Đối với khu vực hành chính, sự nghiệp, đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng “Người cán bộ công chức, viên chức trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”, thực hiện hiệu quả chủ đề năm công tác của Thành phố “Năm kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”, gắn với tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

“Các công đoàn cơ sở cần tăng cường công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở. Phấn đấu trong Tháng công nhân, các công đoàn cơ sở kết nạp 100% công nhân, lao động hợp đồng chưa là đoàn viên đông đoàn vào tổ chức Công đoàn; phối hợp tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, các chế độ chính sách liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của công nhân viên chức lao động, nhất là việc ký kết và thực hiện Thỏa ước lao động tập thể, các chế độ, chính sách về tiền lương, tiền thưởng, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế”- Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Mê Linh nhấn mạnh.

Mở đầu cho chuỗi các hoạt động trong Tháng Công nhân, ngay sau lễ phát động, Liên đoàn Lao động huyện Mê Linh đã phối hợp cùng Trung tâm Văn hoá - Thông tin và Thể thao huyện Mê Linh tổ chức Hội khoẻ trong công nhân, viên chức, lao động huyện Mê Linh năm 2021. Hội khỏe đã thu hút đông đảo công nhân, viên chức, lao động đến từ các Công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động huyện Mê Linh với 4 môn thi đấu là: bóng đá, bóng bàn, cầu lông và kéo co.

Lương Hằng

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này