“Bát nháo” tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường

22:04 | 13/04/2021
(LĐTĐ) Thời gian qua, tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi kinh doanh buôn bán, dừng đỗ xe trên địa bàn thành phố Hà Nội đang gây mất trật tự an toàn giao thông, mất mỹ quan đô thị…
Lấn chiếm vỉa hè, lòng đường diễn ra tràn lan Hàng loạt quầy bánh Trung thu lấn chiếm vỉa hè Chung tay tạo lập đô thị văn minh
Khi vỉa hè không dành cho người đi bộ
Tại ngõ Văn Chương (quận Đống Đa) tình trạng hàng rong lấn chiếm vỉa hè, lòng đường thường xuyên diễn ra.
Khi vỉa hè không dành cho người đi bộ
Không chỉ riêng hàng rong, các quán bún chả, bia hơi cũng đua nhau tràn ra vỉa hè.
Khi vỉa hè không dành cho người đi bộ
Cũng tại ngõ Văn Chương, vật liệu xây dựng đổ ngổn ngang trên vỉa hè, ô tô đỗ dưới lòng đường cản trở việc đi lại của người dân
Khi vỉa hè không dành cho người đi bộ
Tại cửa hàng đồng giá 10k số 157 Khâm Thiên xe máy, hàng hóa chất đống, chiếm hết vỉa hè.
Khi vỉa hè không dành cho người đi bộ
Vỉa hè cũng trở thành nơi bán hoa quả, trà đá, mũ bảo hiểm ở đầu phố Khâm Thiên.
Khi vỉa hè không dành cho người đi bộ
Xe máy đỗ tràn lan trên vỉa hè hồ Hoàng Cầu (quận Đống Đa)
Khi vỉa hè không dành cho người đi bộ
Xe máy dựng kín một đoạn vỉa hè đường Hoàng Cầu.
Khi vỉa hè không dành cho người đi bộ
Trên phố Thái Hà xe máy đỗ tràn lan dưới lòng đường.

Lê Thắm

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này