Thị xã Sơn Tây:

Hiệu quả từ công tác phối hợp giữa Liên đoàn Lao động với Phòng Giáo dục và Đào tạo

22:28 | 08/04/2021
(LĐTĐ) Thời gian qua, Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây đã có sự phối hợp chặt chẽ với Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã nhờ đó, các hoạt động Công đoàn gắn với nhiệm vụ công tác chuyên môn được đảm bảo hiệu quả, thiết thực, không chồng chéo.
Sơn Tây: Sôi nổi hội thi Dân vũ trong cán bộ giáo viên, nhân viên khối trường học Sơn Tây kỷ niệm 90 năm thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Đề xuất thành lập thành phố Sơn Tây

Phối hợp hiệu quả

Bám sát nhiệm vụ chính trị của thị xã, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thị ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thị xã, Liên đoàn Lao động Thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, thời gian qua Liên đoàn Lao động cùng Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã đã xây dựng và triển khai chương trình phối hợp công tác. Theo đó, để công tác chuyên môn được đảm bảo hiệu quả, thiết thực, không chồng chéo 2 đơn vị đã chủ động ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2020 – 2025.

Nhờ sự chủ động này, các công tác phối hợp như: Chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động; tham gia quản lý xây dựng mối quan hệ lao động; tổ chức các phong trào văn hóa văn nghệ, thể thao… về cơ bản đạt hiệu quả và phù hợp với kế hoạch đề ra.

Hiệu quả từ công tác phối hợp giữa Liên đoàn Lao động với Phòng Giáo dục và Đào tạo
Đại diện Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây và Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã ký kết chương trình phối hợp công tác. Ảnh: Đinh Luyện

Theo đánh từ Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây, công tác chăm lo đời sống cho cán bộ giáo viên, nhân viên luôn được chú trọng và thực hiện hiệu quả. Chế độ chính sách đối với nhà giáo cơ bản được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Việc thực hiện quy chế dân chủ trong nhà trường có những bước phát triển tiến bộ, đi vào thực chất, góp phần xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, đoàn kết, tiến bộ.

Lấy ví dụ, trong giai đoạn phối hợp 2017-2020 giữa 2 đơn vị, Công đoàn cơ sở tại các trường học đã chủ động phối hợp tổ chức tốt các phong trào thi đua. Cụ thể như, phong trào viết sáng kiến kinh nghiệm được Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã chỉ đạo các trường học triển khai sâu rộng đạt hiệu quả tốt, toàn ngành có 735 sáng kiến kinh nghiệm được Ủy ban nhân dân thị xã xếp loại. Hằng năm 68-72 công đoàn cơ sở trường học xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 20% công đoàn cơ sở hoàn thành nhiệm vụ.

Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động

Theo ghi nhận, để cán bộ công nhân viên chức lao động trên địa bàn thị xã Sơn Tây nói chung và đội ngũ cán bộ công chức viên chức có thêm sự cọ sát, giao lưu cuối tháng 3 mới đây, Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Sơn Tây, Trung tâm văn hóa Thông tin và Thể thao tổ chức hội thi “Dân vũ trong cán bộ giáo viên, nhân viên khối trường học năm 2021”. Hội thi này có sự góp mặt của gần 400 vận động viên, chia ra 28 đội thi đến từ 28 trường Tiểu học và Trung học cơ sở trên địa bàn thị xã Sơn Tây.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây Nguyễn Thị Thu Hương cho biết, bên cạnh thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn, hội thi “Dân vũ trong cán bộ giáo viên, nhân viên khối trường học năm 2021” nhằm khuyến khích phong trào tập luyện thể dục thể thao, tạo điều kiện và sân chơi để giao lưu, học tập kinh nghiệm và xây dựng khối đoàn kết trong các nhà trường.

Đặc biệt, thông qua hội thi góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho đội ngũ cán bộ đoàn viên, giáo viên, nhân viên, góp phần nâng cao phẩm chất đạo đức, năng lực đội ngũ nhà giáo và văn hóa người Sơn Tây văn minh, thanh lịch, hội nhập.

Hiệu quả từ công tác phối hợp giữa Liên đoàn Lao động với Phòng Giáo dục và Đào tạo
Hội thi Dân vũ trong cán bộ giáo viên, nhân viên khối trường học, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho công nhân, viên chức lao động trên địa bàn. Ảnh: Đinh Luyện

Theo ông ông Khuất Quang Hải, Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã, trong thời gian vừa qua, Phòng đã có nhiều hoạt động phối hợp với Liên đoàn Lao động thị xã. Cụ thể, theo sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động Thành phố, Công đoàn ngành Giáo dục, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã đã xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện một số kế hoạch lớn.

Chẳng hạn, hội thi Cô giáo tài năng duyên dáng ngành Giáo dục và Đào tạo thị xã Sơn Tây, đây là hoạt động rộng lớn, được dư luận và nhân dân đánh giá cao bởi công tác phối hợp tổ chức. Sau hoạt động này, tiếp tục là Giải cầu lông cho cán bộ giáo viên, nhân viên ngành Giáo dục và Đào tạo thị xã Sơn Tây; hội thi Dân vũ trong cán bộ giáo viên, nhân viên khối trường học năm 2021…

“Thời gian tới, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã sẽ tiếp tục phối hợp với Liên đoàn Lao động thị xã, cơ quan chuyên môn tổ chức các hoạt động chăm lo cho cán bộ giáo viên, nhân viên trong toàn ngành, đặc biệt là các hoạt động chăm lo đời sống văn hóa tinh thần” – ông Khuất Quang Hải chia sẻ.

Đinh Luyện

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này