"Nữ hoàng tháng Tư" rộn ràng phố phường Hà Nội

21:54 | 06/04/2021
(LĐTĐ) Những ngày đầu tháng 4, khi thời tiết bắt đầu ấm dần lên cũng là lúc những chiếc xe chở đầy hoa loa kèn đã xuất hiện trên phố phường Hà Nội.
Vinamilk gia tăng trải nghiệm mua sắm cho người tiêu dùng Chú trọng, đẩy mạnh các hoạt động nữ công

Hà Nội có 12 mùa hoa, mỗi loài hoa đều mang nét độc đáo, vẻ đẹp riêng. "Nữ hoàng tháng Tư" chính là hoa loa kèn với sắc trắng tinh khôi, giản dị như báo hiệu thời khắc chuyển giao từ Xuân sang Hạ. Nở rộ trong khoảng thời gian 1 tháng, không cầu kỳ, rực rỡ về dáng vẻ hay mùi hương, nhưng loài hoa này vẫn làm bao người say đắm.

Được mệnh danh là “Nữ hoàng tháng Tư”, hoa loa kèn từ lâu đã trở thành biểu tượng cho những ngày đầu hè của Thủ đô. Hoa loa kèn trắng muốt đã đi vào thi ca và hội họa, biểu trưng cho sự nhẹ nhàng, e ấp của người thiếu nữ.
Trên các tuyến đường như của Hà Nội như Thuỵ Khuê, Tố Hữu, Lê Văn Lương, Láng Hạ, Quảng Bá... hoa loa kèn đã phủ khắp và theo chân những gánh hàng rong xuống phố.
Hoa loa kèn rất dễ để nhận thấy trên đường phố. Nhiều người nhận xét rằng, sắc hoa loa kèn tươi mát như muốn xua đi cái oi bức, ngột ngạt của phố phường đông đúc.
Hoa loa kèn còn có tên gọi khác là hoa bách hợp hay hoa huệ tây. Hiện nay, loại hoa được bày bán chủ yếu là giống kèn ta với bông nhỏ và ngắn hơn kèn tây, khi nở có cánh màu trắng, nhụy màu vàng tỏa ra hương thơm dịu nhẹ.
Tại Hà Nội, hoa loa kèn được trồng nhiều tại các làng hoa như Đông Anh, Tây Tựu, Đan Phượng. Để có thể thu hoạch vào tháng 4 năm nay, người nông dân phải trồng và chăm bón từ tháng 10-11 năm trước. Nếu mưa thuận gió hòa thì hoa đạt tiêu chuẩn, mỗi cành có từ 3 tới 4 bông.
Từ nhà vườn, hoa tất bật cùng những gánh hàng rong xuống phố đến tay khách hàng.
Nhiều người dù bận bịu, tất bật, hối hả nhưng cũng tranh thủ mua bằng được bó loa kèn tháng 4.
Hoa loa kèn rất "nhạy cảm", ở ngoài trời những bông hoa lúc nào cũng phải đẫm nước để tránh khỏi bị héo.
Theo người bán, khi mua về, để khoảng 3 ngày, nụ hoa sẽ nở hết và có thể chơi hoa trong 7-10 ngày. Giá hoa loa kèn năm nay không có nhiều biến động, với mức giá từ 30.000 đến 50.000 đồng một bó.

P.Ngân

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này