Tự hào những người lính mang quân hàm xanh

18:33 | 30/03/2021
(LĐTĐ) Nơi biên cương Tây Bắc, những người lính quân hàm xanh vẫn đang ngày đêm nêu cao tinh thần cảnh giác, khắc phục khó khăn, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc; qua đó góp phần cùng cả nước thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa phát triển kinh tế - xã hội, vừa khống chế, đẩy lùi dịch bệnh.
Thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu, kết nối giao thương qua các cửa khẩu biên giới Tiếp sức thày trò Trường Tiểu học Pa Ủ, Mường Tè trong hành trình tìm kiếm con chữ Gác lại tình cảm riêng, nhiều chiến sĩ biên phòng ở lại cùng đồng đội chống dịch Covid-19
Vững vàng nơi biên cương
Vững vàng nơi biên cương
Để bảo đảm an ninh trật tự, hạn chế tối đa các đối tượng xuất nhập cảnh trái phép, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh Covid-19 trên khu vực biên giới, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên ngày đêm tuần tra, kiểm soát, siết chặt cửa khẩu, đường mòn, lối mở.
Vững vàng nơi biên cương
Các chiến sĩ Đồn Biên phòng Thanh Luông (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên) kết thúc chuyến tuần tra biên giới.
Vững vàng nơi biên cương
Các chiến sĩ Đồn Biên phòng Chiềng Tương (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La) tuần tra biên giới, kiểm tra cột mốc 243, tiếp giáp với nước bạn Lào.
Vững vàng nơi biên cương
Tại bản Hua Pe (xã Thanh Luông, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên), các chiến sĩ biên phòng thường xuyên tuyên truyền cho người dân về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19; vận động người dân chung tay bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, giữ gìn trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới...
Vững vàng nơi biên cương
Bộ đội Biên phòng đồng hành cùng đồng bào biên giới trong phát triển kinh tế - xã hội. Nhiều mô hình do Bộ đội Biên phòng thực hiện đã đem lại hiệu quả, giúp đồng bào vùng biên giới thay đổi nhận thức, cách làm, từng bước xóa đói, giảm nghèo.
Vững vàng nơi biên cương
Mô hình "Con nuôi đồn biên phòng" được lực lượng Bộ đội Biên phòng triển khai có ý nghĩa thiết thực, mang tính nhân văn sâu sắc; góp phần nâng cao dân trí, tăng cường tình đoàn kết, gắn bó giữa cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng với đồng bào các dân tộc địa bàn biên giới, xây dựng nền biên phòng toàn dân vững chắc.
Vững vàng nơi biên cương
Vững vàng nơi biên cương
Chiến sĩ Đồn Biên phòng Chiềng Tương (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La) giao lưu cùng các em học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Chiềng Tương (huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La).
Vững vàng nơi biên cương
Tham gia chương trình “Nâng bước em tới trường” do Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Sơn La phát động, Thượng úy Lìu Láo Lanh (Ban Công tác vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Chiềng Tương) đã gắn bó với Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Chiềng Tương được 6 năm. Theo Thượng úy Lanh, những ngày đầu, học sinh trốn học giữa giờ đi chơi rất nhiều. Vì cùng là người dân tộc Mông, hiểu được phong tục tập quán của địa phương nên anh đi vận động từng em. Đến nay, các em học sinh đã tới lớp đầy đủ hơn.
Vững vàng nơi biên cương
Theo thông lệ, vào chiều thứ Năm hàng tuần, Đồn Biên phòng Chiềng Sơn (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La) sẽ cử chiến sĩ tới Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Chiềng Xuân (huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La) để cắt tóc cho các em học sinh.

P.T

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này