Hà Nội: Tổ chức cuộc bầu cử phải bảo đảm thành công trọn vẹn

18:47 | 23/01/2021
(LĐTĐ) Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ nhấn mạnh: Chúng ta đã tổ chức rất thành công đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố thì cũng phải nỗ lực tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, bảo đảm thành công trọn vẹn. Cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc để thực hiện mục tiêu này.
Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ: Phát triển đô thị phải gắn với kinh tế đô thị Quận Long Biên đề xuất thực hiện 24 dự án giao thông Hà Nội tổ chức gặp mặt nguyên lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ

Chiều 23/1, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử thành phố chủ trì hội nghị.

Hội nghị trực tuyến triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của thành phố Hà Nội đã được truyền trực tuyến đến 342 điểm cầu trên toàn thành phố, với 5.778 đại biểu tham dự.

Hà Nội: Tổ chức cuộc bầu cử phải bảo đảm thành công trọn vẹn
Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu tại hội nghị

Phát biểu khai mạc, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ cho biết, Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ đã triển khai rất sớm công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức công tác bầu cử, trong đó đã ấn định cuộc bầu cử diễn ra vào chủ nhật (23/5/2021). Thực hiện chỉ đạo của Trung ương, thành phố Hà Nội đã sớm ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn; thành lập Ban Chỉ đạo Bầu cử, Ủy ban Bầu cử thành phố.

Ông Vương Đình Huệ nhấn mạnh, với vị trí Thủ đô, thành công của Hà Nội không chỉ có ý nghĩa quyết định trong thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng trên địa bàn thành phố; mà còn đóng góp trực tiếp vào thành công của cuộc bầu cử này trên cả nước.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ trên, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ đề nghị các cấp ủy Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể nghiên cứu kỹ các luật, các văn bản chỉ đạo, quy định, hướng dẫn của Trung ương và thành phố; bảo đảm nắm chắc, hiểu sâu và vận dụng thành thạo. Trước mắt, cấp ủy, Hội đồng nhân dân các cấp khẩn trương thành lập ngay Ban Chỉ đạo và Ủy ban Bầu cử của cấp mình, xây dựng kế hoạch tổ chức, bảo đảm cuộc bầu cử được tiến hành một cách thật sự dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn và tiết kiệm. Trong suốt quá trình triển khai, các cấp, các ngành tiếp tục nghiên cứu các văn bản, trao đổi, thống nhất cao các kế hoạch của Ủy ban Bầu cử thành phố và các cấp; xây dựng ngay một biểu đồ theo từng mốc sự kiện, chi tiết tới từng ngày để tiến hành đồng bộ, thống nhất thực hiện toàn thành phố, làm căn cứ theo dõi, giám sát, kiểm tra, đôn đốc.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại hội nghị
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại hội nghị

Ông Vương Đình Huệ cho biết, Thành ủy sẽ thành lập các đoàn công tác do các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, thành viên Ban Chỉ đạo, Ủy ban Bầu cử thành phố làm trưởng đoàn, bám sát cơ sở để chỉ đạo, theo dõi, hướng dẫn tổ chức cuộc bầu cử. Tương tự như chỉ đạo đại hội đảng bộ các cấp, các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy được phân công không chỉ chịu trách nhiệm chung đối với kết quả bầu cử ở cấp huyện, mà còn phải chịu trách nhiệm về thành công của cuộc bầu cử tới các xã, thị trấn, thôn, xóm.

Lưu ý việc triển khai các công tác tổ chức bầu cử khi Đại hội lần thứ XIII của Đảng sắp diễn ra và phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán 2021, Bí thư Thành ủy Hà Nội chỉ đạo, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp nêu cao tinh thần trách nhiệm, song song với công tác này, phải bảo đảm thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, phòng chống dịch Covid-19, giữ vững an ninh - quốc phòng, bảo đảm an sinh xã hội. Trước mắt là chăm lo thật tốt cho các đối tượng chính sách, gia đình khó khăn; phục vụ các điều kiện tốt nhất cho nhân dân đón Tết Tân Sửu 2021 vui tươi, an toàn.

“Chúng ta đã tổ chức rất thành công đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố thì cũng phải nỗ lực tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, cũng phải bảo đảm trọn vẹn. Chúng ta phải quyết tâm như vậy, cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc để thực hiện mục tiêu này”, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ nhấn mạnh.

Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị

Hội nghị đã nghe Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TU ngày 10/9/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về “Lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026”.

Chỉ thị nêu rõ 9 nhóm nhiệm vụ được Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để cuộc bầu cử đạt kết quả cao. Đáng chú ý, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu thực hiện tốt công tác tuyên truyền; động viên mọi cử tri tự giác, tích cực và chủ động tham gia bầu cử; lãnh đạo tốt công tác nhân sự; giới thiệu những người có quan điểm, lập trường chính trị vững vàng, tiêu biểu về phẩm chất, đạo đức và năng lực; kiên quyết không giới thiệu ứng cử những người không xứng đáng, không đủ điều kiện, tiêu chuẩn, nhất là những người sa sút về phẩm chất đạo đức…

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn cũng đã phổ biến Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 19/1/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về “Thực hiện cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại thành phố Hà Nội”; Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo hướng dẫn về công tác nhân sự đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương hướng dẫn việc tổ chức hội nghị cử tri, việc hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; Giám đốc Sở Nội vụ Vũ Thu Hà thông tin về kế hoạch triển khai công tác bầu cử.

Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn kết luận hội nghị
Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn kết luận hội nghị

Kết luận hội nghị, ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử thành phố Hà Nội đề nghị ngay sau hội nghị, các thành viên Ủy ban Bầu cử thành phố, các tiểu ban, các quận, huyện, thị xã, các phường, xã, thị trấn triển khai ngay các nhiệm vụ theo tiến độ, trước hết là thành lập Ủy ban Bầu cử cấp mình.

Lưu ý các mốc tiến độ công tác tổ chức bầu cử lần này sớm hơn các kỳ trước, khối lượng công việc lớn, ông Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị Ủy ban Bầu cử các cấp phát huy vai trò, trách nhiệm người đứng đầu; tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện từng việc cụ thể, bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả, đúng yêu cầu chất lượng và tiến độ đề ra. Trong quá trình triển khai, thực hiện có khó khăn, vướng mắc cần báo ngay về Ủy ban Bầu cử thành phố để trao đổi, tháo gỡ kịp thời.

Hoàng Phúc

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này