Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội nhận cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

13:46 | 21/01/2021
(LĐTĐ) Mới đây, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội đã tổ chức Tết sum vầy 2021 đồng thời tổng kết hoạt động năm 2020, phát động thi đua năm 2021. Tại chương trình, Công đoàn ngành vinh dự đón nhận cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
Chú trọng nâng cao nhận thức pháp luật cho đoàn viên, người lao động Sôi nổi hội thi an toàn vệ sinh viên giỏi Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội năm 2020 Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội tập huấn về những điểm mới của Bộ luật Lao động

Năm 2020, đại dịch Covid-19 bùng phát khiến hoạt động xây dựng cầm chừng, sản phẩm bất động sản giao dịch trầm lắng. Song với việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế gắn với đảm bảo việc làm, đời sống người lao động, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội đã nỗ lực vượt qua khó khăn, tổ chức nhiều hoạt động thi đua sôi nổi, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm của Thành phố.

Theo bà Nguyễn Thị Thanh, Chủ tịch Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội, trước ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, các doanh nghiệp trong ngành xây dựng, như xây lắp, sản xuất vật liệu, xây dựng, tư vấn đầu tư thiết kế kinh doanh bất động sản gặp nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh, 90% doanh nghiệp nhà nước đang thực hiện lộ trình cổ phần hóa, các cơ quan, doanh nghiệp khối hạ tầng đô thị phải thực hiện đấu thầu cạnh tranh.

Mặc dù khó khăn như vậy công nhân, viên chức, lao động trong toàn ngành đã nỗ lực, tổ chức các hoạt động sôi nổi, phong phú và hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra từ đầu năm và Liên đoàn Lao động Thành phố giao cho thể hiện qua một số thành tích nổi bật như sau: Mức tăng trưởng chung về giá trị sản lượng sản xuất kinh doanh và nộp ngân sách của các doanh nghiệp trực thuộc tiếp tục duy trì, ổn định và tăng bình quân 10%-15%, thu nhập bình quân đạt 4.500.000đ/người/tháng. Cơ bản bảo đảm đủ việc làm, điều kiện làm việc của người lao động từng bước được cải thiện.

Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội nhận cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội nhận cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2020, tiếp tục tham gia tháo gỡ khó khăn cùng doanh nghiệp, khắc phục thiệt hại do dịch bệnh gây ra, bước sang năm mới Tân Sửu 2021, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội đã phát động các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân viên chức lao động, trong đó bám sát vào nhiệm vụ chính trị trọng tâm, đột phá của tổ chức Công đoàn và thành phố Hà Nội; gắn phong trào thi đua với việc thực hiện chủ đề công tác năm “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở” của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và năm “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển” của thành phố Hà Nội.

“Năm 2020, đề tài nghiên cứu “Thiết kế, chế tạo hệ thống cấp khí, nâng hạ mực nước cho máy cắt plasma CNC để hấp thụ khói bụi trong quá trình gia công, giảm ô nhiễm môi trường” của Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Chiếu sáng và Thiết bị đô thị - HAPULICO đã được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cấp Bằng Lao động sáng tạo. HAPULICO cũng là 1 trong 10 doanh nghiệp tiêu biểu xuất sắc nhất của Thành phố được trao tặng Cúp Thăng Long năm 2020. Đây là niềm vui, niềm tự hào của cán bộ, công nhân viên chức lao động Công ty cũng như toàn ngành Xây dựng Hà Nội” - bà Nguyễn Thị Thanh chia sẻ.

Theo bà Nguyễn Thị Thanh, trong thời gian tới, Công đoàn ngành tiếp tục thực hiện đổi mới hình thức, nội dung và phương pháp huấn luyện về công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ cho phù hợp với điều kiện cụ thể của từng loại hình sản xuất kinh doanh. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công tác này tại các công trường xây dựng, nhà máy sản xuất. Qua đó, chấn chỉnh kịp thời những thiếu sót để đảm bảo tốt hơn nữa điều kiện làm việc, bảo vệ sức khỏe, tính mạng cho người lao động.

Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội nhận cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
Nhân dịp này, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng tặng 2 cờ thi đua, cùng 3 bằng khen cho các đơn vị trong ngành.

Mục tiêu của ngành Xây dựng Hà Nội là tăng trưởng kinh tế gắn với đảm bảo việc làm, đời sống, thu hút lao động xã hội và thực hiện tốt các chính sách đối với người lao động; số lao động được giải quyết việc làm bình quân mỗi năm tăng 15%, riêng khối sản xuất vật liệu xây dựng không có công nhân phải nghỉ do thiếu việc làm.

Nhân dịp này, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tặng cờ thi đua xuất sắc cho tập thể Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội, Công đoàn Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nước sạch Hà Nội, Công đoàn công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Chiếu sáng và thiết bị đô thị, bằng khen cho 3 đơn vị; 16 cá nhân. Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội tặng cờ thi đua cho 4 đơn vị, 38 bằng khen cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm 2020.

Công đoàn Ngành Xây dựng Hà Nội hiện có 81 công đoàn cơ sở hoạt động trên khắp địa bàn Hà Nội với tổng số 15.899 Công nhân viên chức lao động. Từ năm 2015 - 2020, Công đoàn Ngành liên tục được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội tặng cờ thi đua xuất sắc. Đặc biệt năm 2017, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất.

Tuấn Dũng

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này