Tuổi trẻ Thủ đô chung tay giảm thiểu rác thải nhựa

21:19 | 10/12/2020
(LĐTĐ) Các hoạt động hưởng ứng phong trào chống rác thải nhựa được Thành đoàn Hà Nội thực hiện có hiệu quả, sáng tạo, thu hút hàng nghìn lượt đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia như ngày hội sáng tạo - Đoàn viên, thanh thiếu nhi chung tay giảm thiếu rác thải nhựa, vì một Việt Nam xanh; hoạt động đổi giấy vụn, chai nhựa lấy bình thủy tinh... Với sự tích cực, kiên trì và sáng tạo, đoàn viên, thanh niên Thủ đô đã và đang trở thành những “đại sứ xanh”, góp phần vì một Hà Nội xanh, sạch, đẹp.
Chung tay vì môi trường trong lành Để Thành phố không còn rác thải nhựa! Những cách làm hay để giảm thiểu rác thải nhựa

Với mong muốn, mỗi tổ chức, gia đình, cá nhân cùng nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc hạn chế rác thải nhựa, Đoàn Thanh niên đã tích cực tuyên truyền, vận động lan tỏa trong cộng đồng, nhằm giảm dần và tiến đến “nói không” với rác thải nhựa dùng một lần. Cụ thể, trong tháng 9 vừa qua Thành đoàn Hà Nội tổ chức triển khai mô hình điểm chợ dân sinh giảm rác thải nhựa năm 2020 tại hai khu chợ Văn La, quận Hà Đông và chợ Phú Gia, quận Tây hồ. Hoạt động nhận được sự tham gia hưởng ứng nhiệt tình của người dân và các tiểu thương kinh doanh tại chợ.

Tuổi trẻ Thủ đô chung tay giảm thiểu rác thải nhựa

Người dân Hà Nội hào hứng đến chợ nhận làn, túi thân thiện môi trường.

Thành đoàn Hà Nội đã trao tặng 5.000 túi thân thiện với môi trường, 500 cuộn túi đựng rác hữu cơ tự phân hủy, 100 chiếc làn nhựa sử dụng nhiều lần, phát 3.000 tờ rơi tuyên truyền về các tiêu chí xây dựng chợ dân sinh hạn chế rác thải nhựa và hướng dẫn cách phân loại và vứt rác đúng quy định cho bà con nhân dân tại 2 điểm chợ Văn La và Phú Gia.

Thông qua chương trình người dân và các hộ kinh doanh tại 2 chợ được tuyên truyền, phổ biển về tác hại của rác thải nhựa đối với môi trường sống cách phân loại rác và thực hiện các hình thức gói hàng thay thế túi ni lông như: lá chuối, báo, các sản phẩm thân thiện với môi trường... hướng dẫn người mua hàng cách tự cầm đồ đi đựng hoặc dùng các sản phẩm thay thế khác để gói thực phẩm, hàng hóa.

Nhận chiếc làn có thể sử dụng nhiều lần từ Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội trao với thông điệp giảm thiểu rác thải nhựa, bà Nguyễn Thị Hà (quận Hà Đông) rất phấn khởi: “Lâu nay tôi đi chợ luôn dùng túi nilon mà người bán hàng đưa, nay có làn rồi tôi sẽ chủ động mang hộp đựng từ nhà đi góp phần giảm thiểu rác thải nhựa. Qua hoạt động này của các bạn trẻ tôi thấy bản thân mình và mọi người sẽ ý thức hơn trong việc bảo vệ môi trường”.

Bên cạnh đó, Thành đoàn Hà Nội cũng triển khai mô hình điểm chung cư hạn chế rác thải nhựa tại chung cư CT20C - khu đô thị Việt Hưng, quận Long Biên với các nội dung: tổ chức tập huấn cho cư dân và công nhân vệ sinh, tuyên truyền về tác hại của rác thải nhựa; vận động người dân chung tay hành động hạn chế sử dụng đồ nhựa dùng một lần, bảo vệ môi trường; hướng dẫn cách phân loại rác thải sinh hoạt, sử dụng app MGreen thu gom rác và tích điểm đổi quà; đồng thời, tặng thùng rác cho cư dân nhằm khuyến khích cư dân phân loại rác, đặc biệt là rác tái chế. Chương trình đã được cư dân chung cư CT20C nhiệt tình hưởng ứng, kết quả đã thu được gần 400kg rác tái chế gồm chai nhựa, giấy, bì carton...

Ngoài ra, 100% cơ sở đoàn khối địa bàn dân cư, công nhân viên chức và các trường đại học, cao đẳng, học viện trực thuộc đồng loạt tổ chức ra quân ngày Chủ nhật xanh, vệ sinh môi trường, đảm bảo trật tự đô thị tại địa phương. Hướng ứng ngày Chủ nhật xanh, mỗi đoàn quận, huyện triển khai ít nhất một công trình “Con đường bích họa”, “Đường hoa thanh niên”; mỗi đoàn xã, phường, thị trấn đảm nhận triển khai bóc xóa quảng cáo, rao vặt trái phép tại 3-5 khu dân cư, tuyến phố; tuyên tuyền giữ gìn vệ sinh môi trường tại 2-3 điểm đen về rác, khu vực mất vệ sinh; mỗi đoàn trường tổ chức bóc xóa quảng cáo, rao vặt trái phép tại 2-3 tuyển phố và thực hiện vệ sinh môi trường trong khuôn viên nhà trường, giảng đường, ký túc xá.

Kết quả đã có 1.850 khu dân cư/tuyến phố được bóc xóa quảng cáo rao vặt trái phép và 3.130 điểm mất vệ sinh được làm sạch với sự tham gia của 25.000 lượt đoàn viên, thanh niên, sinh viên, cán bộ, hội viên, công nhân viên chức tham gia.

N. Hoa

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này