Cần xem xét, bố trí lại điểm mở giao thông trên đường Nguyễn Trãi

08:26 | 07/11/2020
(LĐTĐ) Đường Nguyễn Trãi hiện là một trong những tuyến giao thông hiện đại nhất của Hà Nội với hệ thống hầm chui, đường dưới thấp, đường trên cao, cầu vượt bộ hành... được trang bị đồng bộ. Tuy nhiên, hiện ở trục giao thông này, điểm mở quay đầu đoạn trước cổng trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn được bố trí chưa hợp lý, là nguyên nhân gây ùn tắc giao thông.
Hà Nội xây dựng cầu vượt cho người đi bộ qua đường Nguyễn Trãi Giao thông ùn ứ khắp mọi ngả đường ngày cận Tết Sử dụng điện thoại khi tham gia giao thông: Cần sớm chấn chỉnh

Theo ghi nhận, điểm mở giao thông tại khu vực này có vị trí chưa hợp lý. Dễ thấy, do nằm gần ngã ba Nguyễn Tuân - Nguyễn Trãi và miệng hầm chui Khuất Duy Tiến nên xung đột giao thông thường xuyên xảy ra, đặc biệt ở trong các khung giờ cao điểm.

Cần xem xét, bố trí lại điểm mở giao thông trên đường Nguyễn Trãi
Điểm mở quay đầu đoạn trước cổng trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn thường xuyên xảy ra xung đột giao thông. Ảnh: Giang Nam

Tại đây, người tham gia giao thông khi di chuyển, rẽ từ điểm mở giao thông sang đường Nguyễn Tuân hoặc cắt ngược chiều sang khu vực trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn sẽ trực tiếp chặn cả dòng xe vào hầm chui Khuất Duy Tiến lẫn làn đường dành cho xe quay đầu. Di chuyển xung đột khiến giao thông khu vực luôn thường trực nguy cơ ùn tắc.

Khách quan nhìn nhận, hiện tuyến đường Nguyễn Trãi đã được các ngành chức năng cải tạo, mở rộng và chỉnh trang, góp phần giúp người tham gia giao thông đi lại êm thuận.

Cần xem xét, bố trí lại điểm mở giao thông trên đường Nguyễn Trãi
Trục giao thông Nguyễn Trãi có lưu lượng người và phương tiện giao thông lớn, nếu công tác tổ chức giao thông bị xem nhẹ, thiếu sự linh hoạt điều chỉnh sẽ dễ gây ùn tắc. Ảnh: Giang Nam

Tuy nhiên, lưu lượng phương tiện lưu thông qua trục giao thông này rất lớn, ý thức người tham gia giao thông chưa cao… vì vậy nếu công tác tổ chức giao thông bị xem nhẹ, thiếu sự linh hoạt điều chỉnh sẽ khiến tình trạng ùn tắc trở nên bức bối.

Đề nghị Sở Giao thông vận tải Hà Nội và các ngành chức năng liên quan sớm khảo sát tại nút mở giao thông này, từ đó có phương án điều chỉnh phù hợp, góp phần đảm bảo giao thông trong khu vực trở nên thuận lợi.

Giang Nam

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này