Ủy ban nhân dân - Liên đoàn Lao động huyện Phúc Thọ:

Phối hợp hiệu quả trong công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi của người lao động

21:34 | 29/10/2020
(LĐTĐ) Ngày 29/10, Ủy ban nhân dân và Liên đoàn Lao động huyện Phúc Thọ tổ chức hội nghị tổng kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2016-2020 và ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2020-2025. Dự hội nghị có đồng chí Đặng Thị Phương Hoa – Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội.
Ổn định việc làm sau khi học nghề Điều kiện và cách tính lương hưu cho người lao động Giao lưu trực tuyến Chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội liên quan đến người lao động và người sử dụng lao động

Báo cáo kết quả thực hiện chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2016-2020, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Phúc Thọ Nguyễn Thị Lan Anh cho biết, thực hiện chỉ đạo của huyện, 100% các Công đoàn cơ sở khối xã, thị trấn đã ký Quy chế phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; Công đoàn cơ sở khối hành chính sự nghiệp ký quy chế phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị nhằm tạo sự phối hợp ngày càng hiệu quả giữa các cấp Công đoàn và chính quyền trong việc chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Phối hợp hiệu quả trong công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi của người lao động
Đồng chí Đặng Thị Phương Hoa – Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Mai Quý)

Thực hiện kế hoạch thi đua khen thưởng hàng năm của Ủy ban nhân dân huyện, Liên đoàn Lao động huyện đã chủ động tổ chức phát động trong công nhân viên chức lao động tích cực hưởng ứng phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Phối hợp tổ chức tôn vinh danh hiệu “Công nhân giỏi”, “Sáng kiến, sáng tạo” vào dịp kỷ niệm ngày Quốc tế Lao động 1/5 và “Tháng Công nhân”; phối hợp tuyên truyền, nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua trên các phương tiện thông tin đại chúng của huyện.

Thông qua các phong trào thi đua, trong 5 năm qua, toàn huyện đã có 620 công nhân lao động đạt danh hiệu “Công nhân giỏi” cấp cơ sở, 100 “Công nhân giỏi” cấp huyện và 05 công nhân lao động đạt danh hiệu “Công nhân giỏi Thủ đô”. Phong trào “Sáng kiến, sáng tạo” diễn ra sôi nổi, 4.021 sáng kiến cải tiến được công nhận cấp cơ sở, 2.746 sáng kiến cải tiến cấp huyện; 252 sáng kiến được công nhận cấp Thành phố.

Phối hợp hiệu quả trong công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi của người lao động
Đồng chí Doãn Trung Tuấn – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phúc Thọ phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Mai Quý)

Trong 5 năm qua, Ủy ban nhân dân và Liên đoàn Lao động huyện đã phối hợp hiệu quả trong công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, nâng cao phúc lợi xã hội. Liên đoàn Lao động huyện đã phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể của huyện tham mưu Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện đã tổ chức 03 cuộc đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân trên địa bàn và công nhân viên chức lao động, tổ chức Công đoàn.

Thông qua đối thoại, các cấp chính quyền từ huyện đến cơ sở đã khẳng định được sự quan tâm đối với người dân, công nhân viên chức lao động và tổ chức Công đoàn, đồng thời giúp lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các địa phương nắm bắt, lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng của người dân, công nhân viên chức lao động, từ đó có kế hoạch chỉ đạo giải quyết kịp thời, tránh bức xúc trong nhân dân và công nhân viên chức lao động khiếu kiện, đình công xảy ra, ảnh hưởng đến quyền, lợi ích của công nhân viên chức lao động và tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

Phối hợp hiệu quả trong công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi của người lao động
Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Phúc Thọ Nguyễn Thị Lan Anh báo cáo tại hội nghị (Ảnh: Mai Quý)

Ngoài ra, Ủy ban nhân dân và Liên đoàn Lao động huyện cũng đã phối hợp hiệu quả trong công tác đảm bảo an ninh trật tự-an toàn xã hội, tổ chức “Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” phòng cháy chữa cháy; công tác chăm lo công nhân viên chức lao động, tham gia hưởng ứng các hoạt động xã hội của Thành phố và huyện; công tác tuyên truyền pháp luật và các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, nâng cao ý thức công dân cho công nhân viên chức lao động; công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở.

Tại hội nghị, Ủy ban nhân dân và Liên đoàn Lao động huyện Phúc Thọ đã ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2020-2025 với các nội dung: Phối hợp thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua trong công nhân viên chức lao động, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và 5 năm (2020-2025); Phối hợp chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, nâng cao phúc lợi xã hội góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện…

Phối hợp hiệu quả trong công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi của người lao động
Ủy ban nhân dân và Liên đoàn Lao động huyện Phúc Thọ ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2020-2025 (Ảnh: Mai Quý)

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đặng Thị Phương Hoa – Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong việc thực hiện chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2016-2020 giữa Ủy ban nhân dân và Liên đoàn Lao động huyện Phúc Thọ. Nhớ đó, đã góp phần thúc đẩy mạnh mẽ các phong trào thi đua trong công nhân viên chức lao động trên địa bàn huyện, đồng thời thực hiện tốt hơn vai trò của tổ chức Công đoàn trong công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Phối hợp hiệu quả trong công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi của người lao động
Ủy ban nhân dân huyện Phúc Thọ khen thưởng 10 tập thể có thành tích trong công tác phối hợp hoạt động Công đoàn giai đoạn 2016-2020 (Ảnh: Mai Quý)

Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đề nghị thời gian tới, Liên đoàn Lao động huyện Phúc Thọ cần tiếp tục tham mưu với Huyện ủy, phối hợp với Ủy ban nhân dân và các phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện trong việc triển khai tổ chức chương trình phối hợp, nhất là những nội dung liên quan đến việc thực hiện chức năng của tổ chức Công đoàn; tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, đặc biệt là các chế độ, chính sách, quy định của pháp luật có liên quan đến quyền, lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động; tiếp tục nắm chắc tình hình quan hệ lao động tại các doanh nghiệp để động viên đoàn viên, người lao động chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp nhằm ổn định tình hình quan hệ lao động…

Phối hợp hiệu quả trong công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi của người lao động
Ủy ban nhân dân huyện Phúc Thọ khen thưởng 10 cá nhân có thành tích trong công tác phối hợp hoạt động Công đoàn giai đoạn 2016-2020 (Ảnh: Mai Quý)

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Doãn Trung Tuấn – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phúc Thọ cũng đề nghị thời gian tới các tổ chức, cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn triển khai thực hiện hiệu quả chương trình ký kết phối hợp giữa Ủy ban nhân dân và Liên đoàn Lao động huyện; tập trung nâng cao chất lượng, tính thiết thực, hiệu quả trong hoạt động; tiếp tục khẳng định vai trò của tổ chức Công đoàn trong việc triển khai các phong trào thi đua, nhân rộng gương điển hình tiên tiến, phát huy sáng kiến sáng tạo, cải tiến kỹ thuật trong công nhân viên chức lao động…

Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân huyện Phúc Thọ khen thưởng 10 tập thể và 10 cá nhân đã có thành tích trong công tác phối hợp hoạt động Công đoàn giai đoạn 2016-2020.

Mai Quý

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này