Bí thư Thành đoàn Hà Nội làm Bí thư Huyện ủy Mỹ Đức

20:09 | 24/09/2020
(LĐTĐ) Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định điều động, phân công đồng chí Nguyễn Ngọc Việt, Thành ủy viên, Bí thư Thành đoàn Hà Nội về công tác tại huyện Mỹ Đức, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Mỹ Đức nhiệm kỳ 2020- 2025.
Hà Nội và Liên minh châu Âu tăng cường hợp tác Ông Lê Đình Nghị làm Phó Hiệu trưởng Đại học Luật Hà Nội Công chức phường sẽ chuyển lên cấp quận?

Chiều 24/9, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội đã trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy chuẩn y chức danh Bí thư Huyện ủy Mỹ Đức cho đồng chí Nguyễn Ngọc Việt, nguyên Bí thư Thành đoàn Hà Nội.

Bí thư Thành đoàn Hà Nội làm Bí thư Huyện ủy Mỹ Đức
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng trao quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Ngọc Việt

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội khẳng định, quyết định chuẩn y của Ban Thường vụ Thành ủy đối với chức danh Bí thư Huyện ủy Mỹ Đức là sự ghi nhận, đánh giá cao quá trình phấn đấu, năng lực, bản lĩnh chính trị của đồng chí Nguyễn Ngọc Việt. Đây là niềm tự hào không chỉ của riêng đồng chí mà còn của Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội.

Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng biểu dương thành quả trong công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu niên của Thành đoàn Hà Nội trong giai đoạn vừa qua. Nhiều hoạt động, phong trào đậm nét truyền thống, đồng thời luôn đổi mới sáng tạo.

Trong đó, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng ghi nhận, đánh giá cao vai trò của cá nhân đồng chí Nguyễn Ngọc Việt, là thủ lĩnh thanh niên Thủ đô luôn có bản lĩnh, tài năng, gương mẫu, nhiều sáng kiến... Trong quá trình phấn đấu, đồng chí luôn nhận được sự giúp đỡ của các đồng nghiệp nhất là tập thể Thường trực Thành đoàn Hà Nội. Đây là tập thể được Thành ủy đánh giá là đoàn kết, luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội, Mỹ Đức là huyện xa của Thủ đô, nhiều đồng bào dân tộc sinh sống, còn khó khăn trong công tác xây dựng nông thôn mới, nhiều hộ nghèo... Vì vậy, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng mong muốn tân Bí thư Huyện uỷ - cán bộ trẻ về chung sức với tập thể cán bộ, nhân dân địa phương, cùng đồng lòng đưa huyện phát triển.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội khẳng định, công tác điều động, bổ nhiệm cũng là điều kiện để đồng chí Nguyễn Ngọc Việt tiếp tục rèn luyện trưởng thành; Đồng chí tân Bí thư Huyện uỷ sẽ tiếp tục phát huy thế mạnh, truyền thống của người cán bộ Đoàn, nỗ lực rèn luyện, cống hiến để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự phát triển kinh tế, xã hội của Thủ đô.

Chia sẻ tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Việt, tân Bí thư Huyện uỷ Mỹ Đức cảm ơn sự quan tâm của Ban Thường vụ Thành ủy đối với cá nhân đồng chí cũng như Thành đoàn Hà Nội. Với nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của nhiệm vụ mới, đồng chí hứa sẽ không ngừng nỗ lực, rèn luyện, đem hết nhiệt huyết của người cán bộ trẻ, cùng với nhân dân đưa huyện Mỹ Đức phát triển, để không phụ lòng tin tưởng của Thường trực Thành ủy, Thành đoàn Hà Nội.

Hoàng My

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này