Nâng cao chất lượng hoạt động công tác Đoàn ở cơ sở

09:35 | 08/05/2020
(LĐTĐ) Quyết định 289-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng qua 10 năm thực hiện trên địa bàn Thủ đô đã đi vào cuộc sống, đạt được những hiệu quả cao trong thực tiễn. Nhiều cán bộ đã trưởng thành từ công tác đoàn, đội, hội, được tín nhiệm vào các chức danh lãnh đạo của quận, huyện và Thành phố.
ha noi nhieu can bo lanh dao truong thanh tu cong tac doan Bí thư Thành ủy Hà Nội: Cán bộ chủ động nhường cơ hội cho thế hệ trẻ rất đáng biểu dương
ha noi nhieu can bo lanh dao truong thanh tu cong tac doan Vì sao quận Nam Từ Liêm phát triển nhanh mà thu nhập của người dân lại thấp?
ha noi nhieu can bo lanh dao truong thanh tu cong tac doan Hà Nội cần xây dựng thêm quảng trường trong không gian đô thị

Chiều 7/5, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng và Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong cùng chủ trì hội nghị khảo sát của Trung ương Đoàn tại thành phố Hà Nội, đánh giá kết quả 10 năm Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh các cấp thực hiện Quy chế cán bộ đoàn.

ha noi nhieu can bo lanh dao truong thanh tu cong tac doan
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu tại hội nghị

Báo cáo tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn Hà Nội Chu Hồng Minh cho biết, sau 10 năm thực hiện Quyết định 289-QĐ/TW, ngày 8/2/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Quy chế cán bộ Đoàn, nhìn chung, Quy chế đã có tác động tích cực đến tổ chức và đội ngũ cán bộ đoàn hiện nay, tạo thuận lợi cho công tác tuyển chọn, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí sử dụng và luân chuyển cán bộ đoàn trong thời gian qua.

Chị Chu Hồng Minh cho biết, đội ngũ cán bộ đoàn trong cả hệ thống thường xuyên được tăng cường, đáp ứng tốt hơn yêu cầu công tác cán bộ trong thời kỳ mới. Hiện nay, Bí thư Thành đoàn Hà Nội là Thành ủy viên; 17/30 Bí thư đoàn các quận, huyện, thị ủy tham gia ban chấp hành đảng bộ cùng cấp;… Trong 10 năm qua, Thành đoàn đã tuyển dụng đặc cách công chức đối với 9 thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện về công tác tại đơn vị.

Tuy nhiên, theo Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn Hà Nội, việc thực hiện Quy chế cán bộ đoàn ở cấp cơ sở còn chưa đồng bộ, thống nhất và còn gặp nhiều vướng mắc. Đáng chú ý là việc sắp xếp vị trí công tác cho cán bộ đoàn chuyên trách và những cán bộ là bí thư đoàn xã, phường, thị trấn hết tuổi theo quy định gặp nhiều khó khăn. Cán bộ đoàn cấp cơ sở cũng biến động thường xuyên; việc tìm nguồn và tạo nguồn quy hoạch cán bộ đoàn cho cơ sở thiếu, chất lượng chưa cao...

ha noi nhieu can bo lanh dao truong thanh tu cong tac doan
Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng khẳng định, việc thực hiện Quyết định 289-QĐ/TW trong 10 năm qua trên địa bàn Thủ đô đã đi vào cuộc sống, đạt được những hiệu quả cao trong thực tiễn. Qua công tác đoàn, đội, hội, nhiều cán bộ đã trưởng thành và được tín nhiệm vào các chức danh lãnh đạo của quận, huyện và Thành phố.

Theo bà Ngô Thị Thanh Hằng, Thành ủy Hà Nội luôn đặc biệt quan tâm đến việc tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ đoàn hoạt động, bởi công tác cán bộ nói chung và công tác cán bộ của Đoàn Thanh niên nói riêng luôn đóng vai trò đặc biệt quan trọng. “Từ công tác tuyển dụng, quy hoạch tới đánh giá cán bộ đều được thực hiện đa chiều, sát thực tế từ đó luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử và ra quyết định khen thưởng, kỷ luật rất sát với thực tế”, bà Hằng cho hay.

Đánh giá cao tính chủ động của thành phố Hà Nội trong triển khai Quyết định 289-QĐ/TW, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong cho rằng, những kết quả đạt được là minh chứng sinh động nhất. “Thành đoàn Hà Nội đã cố gắng đào tạo bồi dưỡng cán bộ đoàn; tận dụng hiệu quả các cơ chế chính sách của Thành ủy để nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ đoàn. Nhiều cán bộ đoàn đã trưởng thành từ cơ sở và được bổ nhiệm vào những vị trí quan trọng”, anh Phong nêu.

Để việc triển khai tiếp tục đạt hiệu quả, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn đề nghị, Thành đoàn Hà Nội cần chủ động tham mưu về công tác cán bộ, vận dụng hiệu quả cơ chế tạo điều kiện của Thành ủy, cùng cấp ủy cơ sở giải quyết hiệu quả chính sách cán bộ đoàn; đồng thời, tăng cường cơ chế giám sát, đề xuất các cơ chế phù hợp với cơ sở thực tiễn để đề xuất những chính sách phù hợp cho từng cấp bộ Đoàn.

Hoàng Phúc

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này