Thái Lan có thể sẽ không sử dụng đội tuyển quốc gia cho AFF Cup 2020

15:56 | 13/03/2020
(LĐTĐ) Hiện tại, Liên đoàn bóng đá Thái Lan đang cân nhắc khả năng cử U23 Thái Lan thay thế cho đội tuyển quốc gia tham dự AFF Cup 2020.    
thai lan co the se khong su dung doi tuyen quoc gia cho aff cup 2020 Tuyển Việt Nam sẽ có “quân xanh” chất lượng để thử sức vào tháng 6
thai lan co the se khong su dung doi tuyen quoc gia cho aff cup 2020 Việt Nam hủy trận giao hữu với Kyrgyzstan, thầy Park gặp khó
thai lan co the se khong su dung doi tuyen quoc gia cho aff cup 2020 FIFA và AFC thống nhất hoãn lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022

Để tránh sự lây lan của dịch Covid-19, FIFA và AFC thống nhất hoãn các trận đấu tại Vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á trong tháng 3 và tháng 6. Theo dự kiến, FIFA sẽ tổ chức các trận đấu bù vào tháng 10 và tháng 11/2020.

thai lan co the se khong su dung doi tuyen quoc gia cho aff cup 2020
Thái Lan có thể sẽ không sử dụng đội tuyển quốc gia tranh tài tại AFF Cup 2020. (Ảnh:M.Tiến)

Như vậy, thời điểm tổ chức đấu bù các trận đấu này cũng là lúc Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á (AFF Cup) sắp diễn ra. Theo dự kiến, giải đấu này sẽ diễn ra từ 23/11 đến 31/12/2020. Với việc 2 giải đấu diễn ra gần nhau, Liên đoàn bóng đá Thái Lan đang tính toán các phương án phân bổ lực lượng, vừa để hướng tới chinh phục những mục tiêu quan trọng ở Vòng loại World Cup 2022, mặt khác để tìm lại vị thế của mình tại AFF Cup 2020.

Chính vì vậy, Liên đoàn bóng đá Thái Lan có thể sẽ sử dụng đội U23 Thái Lan, với lực lượng nòng cốt gồm nhiều cầu thủ đã thi đấu tốt tại Vòng chung kết U23 châu Á 2020 để tranh tài tại AFF Cup 2020. Để giành lại chức vô địch của giải bóng đá khu vực từ tay Việt Nam, chắc chắn ông Nishino sẽ còn nhiều việc phải làm với U23 Thái Lan.

Ở sân chơi ngoài khu vực, Thái Lan cũng đặt ra tham vọng lớn, chắc chắn không gì khác ngoài vị trí đầu bảng G để giành quyền vào vòng loại thứ 3. Huấn luyện viên Nishino có lẽ sẽ cân nhắc đến việc sử dụng những ngôi sao tốt nhất cho đội tuyển quốc gia tham chiến ở vòng loại World Cup 2022.

Thực tế có lẽ sẽ khác. Tuy nhiên, nếu Vòng loại World Cup 2022 diễn ra đúng như dự kiến, nhiều khả năng đây là phương án mà Thái Lan sẽ chọn lựa. Hiện tại, cả mục tiêu giành vị trí đầu bảng G tại Vòng loại World Cup và mục tiêu giành Vô địch AFF Cup của Thái Lan đều phải vượt qua một "cửa ải" lớn là đoàn quân của ông Park Hang-seo.

Hiện tại đội tuyển Việt Nam đang là đương kim vô địch AFF Cup 2018 và tạm dẫn đầu bảng G khu vực châu Á vòng loại World Cup 2022.

Trúc Linh

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này