Trả giá cho hành vi côn đồ

17:37 | 20/11/2019
(LĐTĐ) Tòa án nhân dân TP Hà Nội vừa xét xử nhóm người 'hỗn chiến' khiến 1 người tử vong chỉ vì mâu thuẫn trước đó.  
tra gia cho hanh vi con do Trả giá đắt vì buôn ma túy
tra gia cho hanh vi con do Lĩnh án vì lừa bán… mộ phần
tra gia cho hanh vi con do Trả giá vì hành vi thuê ô tô rồi đem bán

Theo cáo trạng, khoảng 3h30 ngày 15/3/2018, nhóm của Nguyễn Đức Duy gồm: Trương Văn Tài (sinh năm 1995), Nguyễn Văn An (sinh năm 1996) ăn uống tại một quán ở quận Bắc Từ Liêm. Ở bàn bên cạnh là nhóm của anh Đỗ Tiến Thịnh và Vũ Thế Anh (sinh năm 2000, quê ở Thái Bình).

Do có mâu thuẫn trước đó, Duy có ý định đánh anh Thịnh nên bảo Tài gọi điện cho người đem vũ khí đến. Tài đã liên lạc với Vũ Nguyễn Đông (sinh năm 2000, quê Hà Nam) để lấy “đồ” đến điểm hẹn.

Đông gọi Đinh Hữu Sang (sinh năm 1990, trú tại huyện Ứng Hòa, Hà Nội), Đỗ Đình Vui (sinh năm 1989, trú tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội), Nguyễn Hữu Thành (sinh năm 1992, quê Thanh Hóa), Đỗ Văn Thanh (sinh năm 1991, trú tại quận Bắc Từ Liêm.

tra gia cho hanh vi con do
Các bị cáo tại tòa

Trong lúc Tài gọi điện thoại cho Đông thì Duy gọi cho bạn là Lê Văn Nam (sinh năm 1995, trú tại huyện Mê Linh, Hà Nội) lấy dao và đến Học viện Tài chính.

Sau đó, khi va chạm giữa hai nhóm Tài đã dùng tuýp sắt gắn dao vào, chém 1 nhát vào sau gáy làm anh Thịnh gục xuống đất. Nạn nhân bị đứt tủy sống cổ, mất máu cấp không phục hồi và tử vong. Nhóm của Tài đã nhanh chóng rời hiện trường.

Tuy nhiên, các đối tượng gây ra vụ việc đều đã bị bắt. Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội đã truy tố An, Nam, Thành, Sang, Đông về tội "Giết người".

Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội đã tuyên phạt: Nguyễn Văn An 20 năm tù, Lê Văn Nam 15 năm tù, Nguyễn Hữu Thành 14 năm tù, Đinh Hữu Sang 14 năm tù, Vũ Nguyễn Đông 9 năm tù về tội "Giết người". Các đối tượng còn lại bỏ trốn vẫn đang truy nã.

P.V

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này