Thị xã Sơn Tây: Đối thoại để kịp thời “gỡ” những vấn đề dư luận quan tâm

15:53 | 26/10/2019
(LĐTĐ) Thời gian qua, cấp ủy Đảng, chính quyền thị xã Sơn Tây đã tổ chức và đẩy mạnh công tác đối thoại với người dân trên địa bàn. Hoạt động này có ý nghĩa quan trọng giúp các đồng chí lãnh đạo trực tiếp lắng nghe, tiếp thu ý kiến, kiến nghị, đề xuất cũng như tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Qua đó, kịp thời giải quyết những vấn đề mà dư luận quan tâm…  
Sơn Tây phát triển chăn nuôi, thủy sản gắn với quy hoạch vùng
Nguy cơ tai nạn giao thông vì tầm nhìn bị che khuất
Vị làng...

Từ lâu, công tác đối thoại luôn được cấp chính quyền thuộc thị xã Sơn Tây đẩy mạnh quan tâm và triển khai thực hiện. Bởi đây là dịp để nhân dân tham gia đóng góp ý kiến, cùng các cấp chính quyền tháo gỡ khó khăn, vướng mắc ở cơ sở từ đó tạo sự đồng thuận để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Mới đây nhất, Thị ủy - Ủy ban nhân dân thị xã tổ chức hội nghị đối thoại giữa đồng chí Bí thư Thị ủy và đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã với đại diện nhân dân 9 phường trên địa bàn.

Trong không khí thẳng thắn, cởi mở và xây dựng, đại biểu nhân dân 9 phường đã đề xuất, kiến nghị với cấp ủy, chính quyền địa phương tập trung giải quyết các vấn đề “nóng” gây chú ý như: Giải phóng mặt bằng dự án khu đô thị Thuần Nghệ; đảm bảo mỹ quan đô thị, hệ thống thoát nước, chiếu sáng các tuyến đường phố; bảo tồn, tôn tạo các di tích văn hoá lịch sử, phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trên địa bàn;

Thị xã Sơn Tây: Đối thoại để kịp thời “gỡ” những vấn đề dư luận quan tâm

Cử tri phường Xuân Khanh phát biểu ý kiến. Ảnh: Hoàng Phương

Người dân chưa được sử dụng nguồn nước sạch; chính sách hỗ trợ xe di chuyển cho người cao tuổi; tình trạng xã hội đen, cho vay nặng lãi gây mất trật tự an toàn xã hội; đẩy nhanh tiến độ, chất lượng tuyến đường 32 ra Cảng Sơn Tây; xây dựng nhà văn hóa tại các thôn, tổ dân phố; phương pháp tổ chức, hình thức khen thưởng các cuộc thi do thị xã tổ chức…

Ngay tại buổi đối thoại, những vụ việc, vấn đề mà người dân phản ánh, trao đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của thị xã được Bí thư Thị ủy Sơn Tây Phạm Thị Thanh Mai và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Nguyễn Huy Khánh giải đáp cụ thể, xác đáng. Riêng với các ý kiến không thuộc thẩm quyền giải quyết của thị xã sẽ được tổng hợp chuyển tới các cơ quan chức năng xem xét giải quyết trong thời gian sớm nhất.

Được biết, để chủ động trong công việc liên quan, thị xã Sơn Tây đã công khai lịch tiếp công dân định kỳ của Bí thư cấp ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp theo quy định. Các vụ việc sau khi công dân, cử tri phản ánh đều được theo dõi, cập nhật kết quả chỉ đạo, giải quyết. Theo kết quả Hội đồng nhân dân thị xã Sơn Tây cập nhật, từ tháng 7/2016 đến hết tháng 9/2019, Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã cùng với Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố, Ủy ban nhân dân thị xã và các ngành có liên quan tham dự 78 buổi tiếp công dân, tiếp 1.782 lượt công dân; tiếp nhận 30 đơn thư của 15 vụ việc. Một số đơn thư phức tạp được tập trung giải quyết theo thẩm quyền, không để phát sinh thành điểm nóng, góp phần bảo đảm tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn.

Nhìn chung, qua đối thoại trực tiếp, đã có nhiều ý kiến phát biểu thẳng thắn, nghiêm túc, có tinh thần trách nhiệm, nhất là những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh, tập trung vào các lĩnh vực như: kinh tế - văn hóa - xã hội; quản lý đất đai, trật tự xây dựng, đô thị; an ninh quốc phòng, qua đó, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh.

Chất lượng việc tổ chức hội nghị đối thoại từng bước được nâng lên, đã tạo môi trường dân chủ, cởi mở, thẳng thắn giữa nhân dân với cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể; nhân dân được bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, phản ánh, kiến nghị với thái độ tích cực; hiệu quả giải quyết các bức xúc, nhu cầu chính đáng của nhân dân được kịp thời; mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân được củng cố và tăng cường.

Có thể nói, công tác đối thoại trên địa bàn thị xã Sơn Tây thực sự là “diễn đàn nhân dân” nên được nhân dân ghi nhận và đánh giá cao. Thông qua đối thoại, lãnh đạo cấp ủy, chính quyền đã nêu cao được vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong điều hành, giải quyết tốt các vấn đề phát sinh tại cơ sở, khắc phục tình trạng quan liêu, xa dân; tạo điều kiện để mỗi cán bộ, công chức từ quận đến phường tự đổi mới lề lối, tác phong làm việc một cách khoa học, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của thị xã.

Đinh Luyện - Hoàng Phương

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này