Ba Vì đẩy mạnh giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông

15:47 | 26/10/2019
(LĐTĐ) Trong các tháng 9, 10/2019, Ban An toàn giao thông huyện Ba Vì đã đẩy mạnh chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã có tuyến Quốc lộ 32 chạy qua gồm: Thái Hòa, Phú Sơn, Vật Lại, Đồng Thái, thị trấn Tây Đằng, xã Chu Minh, Đông Quang, Cam Thượng tiến hành ra quân giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông…  
Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông
Giải pháp “chặn” tai nạn giao thông từ gốc
Quyết liệt kéo giảm tai nạn giao thông những tháng cuối năm

Theo ghi nhận, Ban An toàn giao thông huyện Ba Vì đã trực tiếp kiểm tra thực tế việc thực hiện Kế hoạch số 198/KH-BATGT của huyện và Văn bản 1670/BATGT của Ban An toàn giao thông huyện, trên cơ sở đó, kiểm điểm, rút kinh nghiệm nhằm tiếp tục duy trì và đảm bảo hành lang an toàn giao thông dọc Quốc lộ 32 qua huyện Ba Vì.

Đáng chú ý, các địa phương đã tăng cường các biện pháp tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân bán hàng dọc tuyến Quốc lộ 32 và lập hồ sơ, ký cam kết về việc không đặt biển quảng cáo di động cũng như biển quảng cáo có chân vuông góc với mặt đường giao thông, bầy bán hàng lấn chiếm hành lang an toàn giao thông.

Ba Vì đẩy mạnh giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông
Hoạt động buôn bán ven hành lang giao thông Quốc lộ 32, đoạn qua huyện Ba Vì tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn giao thông. Ảnh: Giang Nam

Về kết quả, huyện Ba Vì đã huy động lực lượng tiến hành tháo và thu giữ 282 biển quảng cáo di động và cố định, 38 cây xanh che khuất tầm nhìn của người tham gia giao thông, thu giữ 8 kệ, bàn ghế gỗ, 9 ô dù, 64m2 lều bạt, vận chuyển 21.000 viên gạch, trả lại sự thông thoáng mặt đường hè phố trên địa bàn.

Huyện đoàn Ba Vì cũng phát huy hiệu quả hệ thống bản tin của đề án “Camera 360 trẻ” cập nhật, phản ánh kịp thời tình trạng tái lấn chiếm vi phạm hành lang an toàn giao thông. Phòng Quản lý đô thị, cơ quan thường trực Ban An toàn giao thông huyện đã phối hợp chặt chẽ trong việc ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn và lịch ra quân giải tỏa cụ thể tạo thuận lợi để Ban An toàn giao thông các xã, thị trấn thực thi nhiệm vụ nhanh chóng, hiệu quả.

Khách quan nhìn nhận, nhờ việc thực hiện giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông đường Quốc lộ 32 đã và đang góp phần nâng cao ý thức người dân, góp phần thay đổi diện mạo, cảnh quan đường phố và đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Nhiều địa phương như Thị trấn Tây Đằng, Đồng Thái, Thái Hòa, Chu Minh, Đông Quang, Cam Thượng đã có sự vào cuộc tích cực của lãnh đạo, chính quyền, đồng thời huy động kịp thời lực lượng phối hợp với Ban An toàn giao thông huyện ra quân giải tỏa khá quyết liệt và đạt hiệu quả tích cực.

Giang Nam - Hồng Lịch

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này