Nhiều mô hình hay, cách làm mới trong công tác phòng cháy chữa cháy

13:56 | 05/10/2019
(LĐTĐ) Việc thành lập trang Facebook và nhóm Zalo để người dân chủ động phản ánh liên quan đến công tác phòng cháy chữa cháy, giúp cơ quan chức năng quận Cầu Giấy có thể phối hợp, giải quyết kịp thời sự vụ.
nhieu mo hinh hay cach lam moi trong cong tac phong chay chua chay Sắp diễn ra Ngày hội việc làm và tư vấn hướng nghiệp quận Cầu Giấy
nhieu mo hinh hay cach lam moi trong cong tac phong chay chua chay Hoạt động công đoàn khối giáo dục quận Cầu Giấy: Ngày càng hiệu quả, thực chất
nhieu mo hinh hay cach lam moi trong cong tac phong chay chua chay Tháng 10: Sẽ hoàn thiện giải phóng mặt bằng ở nút thắt đường Nguyễn Văn Huyên
nhieu mo hinh hay cach lam moi trong cong tac phong chay chua chay Quận Cầu Giấy: Biểu dương 90 công trình, sản phẩm, phần việc tiêu biểu

Hiện quận Cầu Giấy có tổng số trên 1.900 cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy và chữa cháy theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP của Chính phủ, với các hoạt động kinh doanh sản xuất và dịch vụ hàng hóa, du lịch, thương mại không ngừng phát triển.

Theo Phòng Quản lý đô thị quận Cầu Giấy, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn quận đã xảy ra 27 vụ cháy, 56 sự vụ liên quan đến cháy trên các cột điện hay trong nhà dân.

nhieu mo hinh hay cach lam moi trong cong tac phong chay chua chay
Người dân thường xuyên được tập huấn về công tác phòng cháy chữa cháy

Với tinh thần cảnh giác, chủ động trong công tác phòng cháy nên cơ bản các vụ cháy đã được người dân và lực lượng phòng cháy chữa cháy của các phường đã làm tốt công tác chữa cháy ban đầu, góp phần hạn chế các vụ cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng xảy ra.

Để phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy ngày càng đi vào chiều sâu, trở thành ý thức tự giác của mỗi người dân, quận Cầu Giấy đã xây dựng các mô hình “Cụm an toàn về phòng cháy chữa cháy”, “Khu dân cư an toàn về phòng cháy chữa cháy”, mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, mỗi nhà dân thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy theo hướng “Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ”…

Bên cạnh đó, nhiều cách làm mới trong công tác phòng cháy chữa cháy đã đạt được hiệu quả tích cực như thành lập trang Facebook và nhóm Zalo để người dân chủ động phản ánh trong công tác phòng cháy chữa cháy, giúp cơ quan chức năng có thể phối hợp, giải quyết kịp thời sự vụ.

Một số Ủy ban nhân dân phường đã có những cách làm sáng tạo, khuyến khích người dân tham gia các hoạt động phòng cháy chữa cháy như hình thức khen thưởng kịp thời cho người dân tích cực tham gia công tác chữa cháy, tặng cho người dân gấp đôi số bình chữa cháy mà người dân đã sử dụng.

Qua đó phát huy tốt vai trò 4 tại chỗ, chính quyền và người dân chủ động hơn trong công tác phòng cháy chữa cháy, nâng cao và phát huy được ý thức trách nhiệm cũng như hiệu quả trong việc chữa cháy ban đầu, giảm thiểu đáng kể các vụ cháy lớn gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn quận Cầu Giấy.

Tại lễ phát động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy năm 2019", ông Trần Việt Hà - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Cầu Giấy kêu gọi mỗi cá nhân, gia đình, cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn cần cẩn trọng và nâng cao hơn nữa ý thức về phòng cháy chữa cháy một cách hiệu quả nhất, thiết thực nhất; yêu cầu các ngành, lực lượng chức năng cần kịp thời kiểm tra, chấn chỉnh những sơ hở, thiếu sót gây mất an toàn phòng cháy chữa cháy.

Cũng theo ông Trần Việt Hà, cùng với xu thế hội nhập và phát triển, các sự kiện chính trị, hội họp quốc tế và khu vực ngày càng nhiều hơn; hoạt động kinh doanh sản xuất và dịch vụ hàng hoá, du lịch thương mại trên toàn quận không ngừng phát triển… Kéo theo tình hình cháy nổ vẫn diễn biến phức tạp.

Do đó, các đơn vị cần tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục các kiến thức pháp luật về phóng cháy chữa cháy; xây dựng củng cố lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở dân phòng hoạt động có chiều sâu hiệu quả với phương châm phòng cháy chữa cháy tại chỗ là chính; tăng cường công tác kiểm tra phòng cháy chữa cháy, tập trung vào đối tượng ngành nghề có nguy cơ xảy ra cháy lớn như chợ, trung tâm thương mại….

nhieu mo hinh hay cach lam moi trong cong tac phong chay chua chay
Ông Trần Việt Hà - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Cầu Giấy trao tặng giấy khen của Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2018

Cũng tại Lễ phát động, Ủy ban nhân dân quận Cầu Giấy đã trao tặng giấy khen của Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho 13 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2018 và khen thưởng cho 08 tập thể, 22 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn quận Cầu Giấy năm 2019.

PV

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này