Huyện Phú Xuyên: Đảm bảo trật tự an toàn xã hội

11:21 | 04/10/2019
(LĐTĐ) Sau hơn 4 năm triển khai thực hiện Chương trình 05 của Thành ủy về “Tăng cường quốc phòng an ninh bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới, giai đoạn 2016 -2020”, trên địa bàn huyện Phú Xuyên đã đạt được nhiều kết quả tích cực.  
huyen phu xuyen dam bao trat tu an toan xa hoi Huyện Phú Xuyên: Giao ban công tác tuyên giáo quý 3
huyen phu xuyen dam bao trat tu an toan xa hoi Huyện Phú Xuyên: Cử tri kiến nghị nhiều vấn đề “nóng”
huyen phu xuyen dam bao trat tu an toan xa hoi Huyện Phú Xuyên thăm và tặng quà Tết Trung thu cho thiếu nhi

Huyện ủy đã triển khai thực hiện nghiêm túc và đề ra các giải pháp có hiệu quả nâng cao nhận thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong công tác tăng cường Quốc phòng - An ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, huy động sức mạnh tổng hợp của toàn dân tham gia.

Qua đó, tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện được ổn định và giữ vững. Đặc biệt, Huyện ủy đã chỉ đạo công an huyện triển khai thực hiện có hiệu quả các kế hoạch, chuyên đề, các đợt cao điểm đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa các ban ngành đoàn thể có liên quan trong công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống tội phạm; khuyến khích người dân phát hiện cung cấp thông tin tội phạm trong lực lượng công an.

huyen phu xuyen dam bao trat tu an toan xa hoi
Diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Thụy Phú 2019

Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên địa bàn huyện tiếp tục được triển khai sâu rộng, hiệu quả, huy động được sự tham gia tích cực của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân.

Hiện nay, trên địa bàn huyện đã xây dựng, duy trì hoạt động của 53 câu lạc bộ cựu chiến binh, 39 câu lạc bộ phụ nữ, 45 đội thanh niên xung kích về phòng chống tội phạm ma túy, 146 tổ hòa giải, 1.513 dòng họ, họ giáo tự phòng, tự quản về an ninh trật tự… Thông qua hoạt động của các mô hình, câu lạc bộ đã góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn khu dân cư.

Bên cạnh đó, Huyện ủy đã chỉ đạo Ban chỉ quân sự huyện quán triệt triển khai luật Quốc phòng, Nghị quyết Trung ương 8 (khóa 11); Nghị quyết số 28 của Trung ương, Quyết định số 13 của Thủ tướng Chính phủ về “quy chế phối hợp kinh tế xã hội với quốc phòng trong khu vực phòng thủ”; xây dựng và triển khai 42 đợt trực sẵn sàng chiến đấu cao điểm với quân số trực, ứng trực sẵn sàng chiến đấu là trên 17. 000 lượt người.

P.V

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này