Tệ nạn xã hội - Con đường ngắn nhất dẫn tới nhà lao

Kỳ 2: Vòng xoáy “kiếp đỏ đen”

09:37 | 01/10/2019
(LĐTĐ) Nói đến tệ nạn cờ bạc, người ta nghĩ ngay đến lô, đề, cá độ bóng đá. Cờ bạc đã gây ra bao bi kịch gia đình, khiến nhiều người sa vào vòng lao lý.  
ky 2 vong xoay kiep do den Tệ nạn xã hội – Con đường ngắn nhất dẫn tới nhà lao
ky 2 vong xoay kiep do den Nói không, tránh xa với tệ nạn xã hội
ky 2 vong xoay kiep do den Nói không với tệ nạn xã hội

Những bi kịch gia đình

Tôi có một người bạn tên là Khuất Văn Đạt (sinh năm 1977) , rất đam mê cá độ bóng đá. Từ World Cup năm 1998 tổ chức ở Pháp, tối nào Đạt cũng tụ tập anh em xem đá bóng và cá độ. Ngày đó chưa có tỷ lệ cá cược, chưa có đánh bạc qua mạng như bây giờ. Cá độ thường “tay bo” và trả tiền ngay, ít thì vài chục nghìn đồng, nhiều lên tới khoảng trên dưới 1 triệu đồng.

Kết thúc World Cúp năm 1998, Đạt đeo vàng đầy tay, tiền tiêu rủng rỉnh. Đó là thời điểm năm cuối đại học của lứa bạn bè chúng tôi nên ăn chơi vài bữa rồi cũng hết tiền, nhưng cái “nghiệp” cờ bạc, cá độ bắt đầu ngấm vào máu Đạt.

Những năm sau đó, Đạt say mê cá độ, đặc biệt là cá độ các trận đấu trong giải bóng đá Ngoại hạng Anh. Đến hẹn lại lên, cứ cuối mùa giải, vào khoảng giữa tháng 5, Đạt lại mang “sổ nợ” về báo bố mẹ. Năm nào cũng vài chục cho đến cả trăm triệu.

Bố mẹ Đạt chi trả cho anh quá nhiều tiền do thua cờ bạc nên có câu chuyện hài hước mà chúng tôi vẫn nhắc đi nhắc lại đến bây giờ. Khi vợ sinh đứa con gái đầu lòng, Đạt định đặt là Chi nhưng ông, bà nội đã gạt đi, bắt đặt tên là Thu để tránh “dớp” phải chi tiền thua độ do con mình gây ra.

Cờ bạc mãi rồi cũng đến “đích”. Cách đây khoảng 3 năm, trong lúc đang nợ ngập đầu lên tới gần 700 triệu đồng vì thua cá độ thì Đạt bị bắt tại một quán cà phê trên phố Hồ Đắc Di trong khi ngồi cá độ trên máy tính qua mạng internet. Gia đình Đạt từ đó tan vỡ, hai vợ chồng sau đó ly hôn, các con học hành bết bát, không còn tổ ấm gia đình…

Một vụ việc gây xôn xao dư luận vào năm 2018, chị Nguyễn Thu Hằng (sinh năm 1974, trú tại quận Hai Bà Trưng) bị chồng cũ là Phạm Đức Tuấn (sinh năm 1965) dùng kéo đâm trọng thương cũng bởi nguyên nhân xuất phát từ cờ bạc.

ky 2 vong xoay kiep do den
Tranh minh họa

Vụ việc xảy ra vào khoảng 22h ngày 16/5/2018, người dân khu phố Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, bất ngờ nghe tiếng kêu cứu thảm thiết của con gái chị Hằng. Mọi người vội vã chạy đến thì thấy chị Hằng đã nằm bất tỉnh với nhiều vết đâm vào bụng, ngực, còn Tuấn ngồi bất động, hai tay dính đầy máu. Chị Hằng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Thanh Nhàn.

Sau đó, theo lời kể của chị Hằng, chị kết hôn năm 1998 và sinh được 3 con. Thời gian đầu, cuộc sống vợ chồng khá êm ấm. Thế nhưng, do Tuấn ham mê cờ bạc, nên gần chục năm sinh sống lúc nào gia đình cũng rơi vào cảnh nợ nần chồng chất. Chị Hằng phải nai lưng ra làm để dành dụm trả nợ thay chồng. Không ít lần, chủ nợ đến tận nhà xiết nợ, dọa cắt tai, làm hại con gái chị... khiến chị hoảng sợ, các con chị cũng ảnh hưởng tâm lý.

Rất nhiều lần, chị Hằng phải xin khất nợ và viết cam kết sẽ trả dần hàng tháng cho chồng. Cách đây 6 năm, Tuấn vay của người ta hơn 100 triệu đồng, không đủ sức trả nên lại bỏ trốn. Chị Hằng phải vay vàng của bác ruột để trả nợ mới được yên ổn...

Không thể sống chung được, chị Hằng ly hôn rồi cùng 3 con đi thuê nhà để ở. Tối 16/5/2018, Tuấn lại tìm về nhà đòi vợ cũ phải đưa sổ đỏ (sổ đỏ chung của một số người trong gia đình trong đó có tên chị Hằng) để Tuấn cầm cố vay tiền. Biết tính chồng cũ sau khi có tiền sẽ lại nướng vào các sòng bạc, chị Hằng quyết không đưa. Không thuyết phục được vợ, Tuấn cầm kéo đâm nhiều nhát vào người chị Hằng khiến chị trọng thương...

Cờ bạc ngày càng biến tướng

Thời đại 4.0, cờ bạc cũng gia tăng, biến tướng và diễn biến vô cùng phức tạp. Nhiều vụ cờ bạc được cơ quan công an phát hiện, triệt phá lên tới hàng nghìn tỷ đồng.

Một trong những vụ án gần đây nhất do Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an, triệt phá vào giữa tháng 9/2019 là đường dây đánh bạc có quy mô lớn, hoạt động có tổ chức trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố thông qua trang web Winxx8.com.

Theo thông tin từ Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, trang web Winxx8.com là trang mạng cá cược (lô đề, cá độ bóng đá) có trụ sở tại Casino Shanghai Resort – Campuchia, là trang mạng đánh bạc theo hình thức thế chấp, tổ chức nhiều loại hình: Thể thao (bóng đá, bóng rổ, quần vợt…), casino trực tuyến…

Muốn tham gia đánh bạc, người chơi tạo tài khoản trên trang web và nạp tiền vào tài khoản ngân hàng đại diện của nhà cái. Hình thức nạp tiền qua hệ thống ngân hàng bằng cách chuyển tiền trực tuyến.

ky 2 vong xoay kiep do den
Nghi can trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ bị cơ quan công an bắt giữ

Sau khi xác thực số tiền người chơi đã gửi vào tài khoản ngân hàng của Winxx8.com, các đối tượng tổ chức sẽ cấp cho người chơi số tiền ảo tương ứng để đánh bạc trên trang mạng. Tổng số tiền giao dịch chuyển nhận tiền đánh bạc lên đến hơn 1.000 tỷ đồng.

Sau khi về nước, các đối tượng này đã liên kết, móc nối với đối tượng tổ chức tại Campuchia để tổ chức hoạt động cá độ bóng đá, lô đề, casino trực tuyến cho người Việt Nam đánh bạc tại website Winxx8.com.

Các đối tượng cư trú tại Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Long An đã mở nhiều tài khoản ngân hàng Việt Nam cho các đối tượng tại Campuchia thuê, làm tài khoản đại diện trên trang để cho các đối tượng đánh bạc nạp tiền vào đánh bạc…

Quyết liệt ngăn chặn nạn cờ bạc

Qua tìm hiểu, tệ nạn cờ bạc diễn ra trên hầu khắp các tỉnh, thành trên cả nước. Tuy nhiên, tập trung nhiều vẫn là ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo cơ quan công an, các đối tượng tham gia tổ chức đánh bạc ngày càng có nhiều thủ đoạn tinh vi như: lựa chọn điểm đánh bạc xa khu dân cư, cánh đồng vắng, đường vào độc đạo, những ngôi nhà kín cổng cao tường hay thậm chí là ngang nhiên tại những nơi đông người như quán cà phê, karaoke... để hoạt động. Đồng thời, chúng cho người cảnh giới, canh gác, bảo vệ nghiêm ngặt hòng che mắt lực lượng chức năng.

Đặc biệt, nhiều vụ đánh bạc lớn do các đối tượng chuyên nghiệp có tiền án, tiền sự tổ chức. Đáng chú ý là xuất hiện các ổ nhóm tội phạm hình sự tổ chức tại các sới bạc, với số lượng đối tượng tham gia nhiều, có cả các con bạc chuyên nghiệp, số lượng tiền lớn. Nguy hiểm hơn, những năm gần đây, các đối tượng thường sử dụng công nghệ cao để thực hiện các hành vi đánh bạc nhằm đối phó với lực lượng chức năng.

Tệ nạn cờ bạc cũng là một trong những nguyên nhân, điều kiện phát sinh các loại tội phạm khác như “tín dụng đen”, đòi nợ thuê, siết nợ, cưỡng đoạt tài sản, cố ý gây thương tích, hủy hoại tài sản… làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự trong khu vực.

Để tiếp tục ngăn chặn có hiệu quả với tội phạm và tệ nạn cờ bạc, lô đề, cá độ bóng đá, nhiều năm qua, Công an Thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ huy động sức mạnh toàn dân tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm nói chung, tệ nạn cờ bạc nói riêng.

Trong đó, lực lượng công an chủ động phối hợp với các ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền về hậu quả, hệ lụy của nạn cờ bạc dưới nhiều hình thức để mọi người dân không tham gia và vận động người thân không tham gia. Bên cạnh đó, làm tốt phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, vận động người dân chủ động phát hiện, lên án, tố giác tệ nạn cờ bạc trên địa bàn cư trú.

Thời gian qua, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với công an các quận, huyện, thị xã tiến hành điều tra cơ bản, rà soát, lập danh sách các đối tượng, theo dõi các đường dây, ổ nhóm, các sới bạc chuyên nghiệp đang hoạt động để lập chuyên án đấu tranh, triệt xóa. Kiên quyết không để hình thành các sới bạc, tụ điểm đánh bạc hoạt động phức tạp, gây bức xúc trong dư luận và ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn.

Ngoài ra, Công an Thành phố cũng tăng cường công tác kiểm tra hành chính tại các địa bàn phức tạp về tội phạm, tệ nạn xã hội… nhằm kịp thời ngăn chặn, xử lý theo quy định pháp luật. Cơ quan công an cũng khuyến cáo người dân cần nêu cao tinh thần, ý thức cảnh giác trong việc quản lý con em mình, không để người thân tham gia vào các tệ nạn xã hội. Khi phát hiện các hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để tổ chức đấu tranh, triệt phá.

(Tên một số nhân vật trong bài đã được thay đổi)

H.Duy

(Còn nữa)

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này