Chất lượng không khí Hà Nội liên tục ở mức kém do đâu?

08:45 | 22/09/2019
(LĐTĐ) Do điều kiện thời tiết bất lợi, sự chênh lệch nhiệt độ ngày đêm lớn (từ 5-9 độ C) dẫn đến xảy ra hiện tượng nghịch nhiệt bức xạ, tạo ra lớp sương mù tầng thấp khiến không khí không thoát lên được và bị giữ lại tại tầng khí quyển sát mặt đất, nên chất lượng không khí trên địa bàn Thủ đô trong tuần qua (từ ngày 15/09 đến ngày 21/09) liên tục ở mức kém.
chat luong khong khi ha noi lien tuc o muc kem do dau Chất lượng không khí Thủ đô có xu hướng giảm
chat luong khong khi ha noi lien tuc o muc kem do dau Không phát hiện thủy ngân trong môi trường không khí gần Công ty Rạng Đông
chat luong khong khi ha noi lien tuc o muc kem do dau Chất lượng không khí Thủ đô có sự chênh lệch giữa các ngày trong tuần

Theo báo cáo của Chi cục Bảo vệ Môi trường (Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội), chất lượng không khí trên địa bàn thành phố trong tuần qua chủ yếu duy trì ở mức kém. Chỉ số chất lượng không khí tại các trạm quan trắc dao động từ 61-157.

chat luong khong khi ha noi lien tuc o muc kem do dau
Chất lượng không khí Thủ đô tuần qua liên tục ở mức kém

Cụ thể, tại hai điểm quan trắc chất lượng không khí giao thông là Minh Khai và Phạm Văn Đồng, chỉ số chất lượng không khí chủ yếu ở mức kém. Đối với các trạm quan trắc giao thông nội đô (Hàng Đậu, Hoàn Kiếm và Thành Công) thì Hoàn Kiếm là khu vực có chất lượng không khí tốt nhất trong tuần qua với mức trung bình chiếm 57.2%. Hàng Đậu và Thành Công đều chỉ có một ngày chất lượng không khí ở mức trung bình, còn lại ở mức kém.

Tại các trạm cảm biến quan trắc không khí nền đô thị như Kim Liên, Tân Mai, Mỹ Đình và Tây Mỗ, chất lượng không khí tuần qua vẫn ở mức trung bình là chủ yếu (chiếm 71.4%), còn lại ở mức kém. Trung Yên 3 là trạm cố định nền đô thị duy nhất có chất lượng không khí đạt mức kém, chiếm 71.4%.

Theo Chi cục Bảo vệ Môi trường Hà Nội, nguyên nhân chất lượng không khí trong tuần qua liên tục ở mức kém là do điều kiện thời tiết không thuận lợi, vào các ngày đầu tuần, sự chênh lệch nhiệt độ ngày đêm lớn (từ 5-9 độ C) dẫn đến xảy ra hiện tượng nghịch nhiệt bức xạ, tạo ra lớp sương mù tầng thấp khiến không khí không thoát lên được và bị giữ lại tại tầng khí quyển sát mặt đất nên chỉ số chất lượng không khí tăng cao.

Đến trưa và chiều, nhiệt độ tăng cao giúp tản bớt sương thì nồng độ các chất ô nhiễm giảm bớt nhưng tĩnh gió khiến chỉ số chất lượng không khí giảm không đáng kể. Đến chiều tối ngày 18/9 xuất hiện các cơn mưa rào, rào nhẹ trên toàn thành phố, nước mưa giúp rửa trôi các luồng bụi bẩn trong không khí nên chất lượng không khí dần được cải thiện. Tuy nhiên, những ngày sau đó trời không còn mưa nên chất lượng không khí có xu hướng giảm xuống.

Bên cạnh đó, đây là cũng thời điểm thu hoạch lúa nên các khu vực ngoại thành xuất hiện hiện tượng đốt rơm rạ, phát thải khí và bụi làm ảnh hưởng đến chất lượng không khí. Ngoài ra, hiện đang là thời điểm giao mùa nên so với các tháng khác trong mùa hè thì chất lượng không khí của Thủ đô cũng giảm xuống.

Để góp phần giảm thiểu tình trạng ô nhiễm không khí, Chi cục Bảo vệ Môi trường Hà Nội khuyến cáo người dân cần hạn chế đốt rác, giảm thiểu đun nấu bằng than tổ ong. Rác cần được thu gom và xử lý theo quy định, người dân không tự ý đốt rác thải tại nơi mình sinh sống.

Cạnh đó, người dân nên tham gia các phương tiện công cộng như xe bus, xe điện, hạn chế sử dụng các phương tiện cá nhân và nên sử dụng các nhiên liệu sạch trong giao thông… để hạn chế phát thải chất gây ô nhiễm ra môi trường.

Chi cục Bảo vệ Môi trường Hà Nội khuyến cáo, với điều kiện chất lượng không khí ở mức trung bình, nhóm nhạy cảm (trẻ em, người già và những người mắc bệnh hô hấp) nên hạn chế thời gian ở ngoài. Trong điều kiện chất lượng không khí ở mức kém, nhóm nhạy cảm cần hạn chế thời gian ở ngoài.

Mạnh Quân

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này