Đóng góp ý kiến để nâng cao quyền năng của phụ nữ

17:08 | 28/08/2019
(LĐTĐ) Diễn đàn đa phương thường niên 2019 với chủ đề: “Nâng cao quyền năng của Phụ nữ tại nơi làm việc trong bối cảnh Cách mạng Công nghiệp 4.0” dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 15/10 tới đây, tại Hà Nội.
dong gop y kien de nang cao quyen nang cua phu nu Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Thị Bích Ngọc trao Huy hiệu Đảng tại quận Long Biên
dong gop y kien de nang cao quyen nang cua phu nu Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho các đảng viên lão thành
dong gop y kien de nang cao quyen nang cua phu nu Vụ Đồng Tâm: Thành phố sẵn sàng gặp gỡ, trao đổi để làm rõ các vấn đề liên quan

Ban Tổ chức chương trình vừa ra thông báo mời các tổ chức, cá nhân quan tâm đóng góp nội dung liên quan đến chủ đề của diễn đàn.

dong gop y kien de nang cao quyen nang cua phu nu
Diễn đàn sẽ thảo luận về vai trò và tiếng nói của lao động nữ trong cách mạng công nghiệp 4.0 (Ảnh: NC)

Các nội dung sẽ thảo luận tại diễn đàn bao gồm: Thách thức, cơ hội và giải pháp cho nâng cao quyền năng lao động nữ trong cách mạng công nghiệp 4.0; Vai trò và tiếng nói của lao động nữ trong cách mạng công nghiệp 4.0; Lãnh đạo nữ trong Vai trò và tiếng nói của lao động nữ trong cách mạng công nghiệp 4.0;…

Đại diện Ban Tổ chức chương trình cho biết, hình thức góp ý là các công trình nghiên cứu, báo cáo nghiên cứu, bài viết; Bài học kinh nghiệm, thực hành tốt, điển hình tốt; Ý tưởng, sáng kiến mới;… tóm tắt nội dung không quá 300 từ, định dạng văn bản hoặc sản phẩm đa phương tiện, ghi rõ bản quyền, tác giả và thông tin liên hệ. Thời hạn gửi đến ngày 30/9/2019.

Nội dung đóng góp gửi về Phòng Quan hệ Lao động (Ban Quan hệ Lao động, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam); Email: [email protected]; Số điện thoại: 0903217898.

Theo Ban Tổ chức, Diễn đàn đa phương thường niên tại Việt Nam được khởi xướng nhằm giúp kết nối tri thức, nhiệt huyết, nguồn lực và năng lượng của các bên quan tâm, gồm cơ quan hoạch định chính sách, các tổ chức phi chính phủ, tổ chức xã hội, các chuyên gia, các nhà nghiên cứu và khối tư nhân. Các tư tưởng, giải pháp, sáng kiến được chia sẻ và thảo luận, từ đó cảm hứng hành động và năng lượng tích cực được lan tỏa góp phần giải quyết các vấn đề quan trọng của xã hội Việt Nam một cách hiệu quả.

Nguyễn Công

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này