Đầu tư chấm dứt bệnh lao là đầu tư cho phát triển bền vững

21:57 | 15/08/2019
(LĐTĐ) Đây là những thông tin được PGS.TS Nguyễn Viết Nhung, Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương, Trưởng Ban điều hành Chương trình chống lao Quốc gia khẳng định tại Hội thảo kiện toàn mô hình tổ chức đơn vị chống lao tuyến tỉnh của 15 tỉnh chưa có bệnh viện chuyên khoa lao/bệnh phổi, do Bệnh viện Phổi Trung ương - Chương trình Chống lao Quốc gia phối hợp với Bộ Y tế tổ chức sáng 15/8.     
dau tu cho cham dut benh lao la dau tu cho phat trien ben vung 95111 Quỹ PASTB hỗ trợ bệnh nhân ngoại quốc đầu tiên chiến thắng bệnh lao
dau tu cho cham dut benh lao la dau tu cho phat trien ben vung 95111 Cứu sống bệnh nhân lao phổi trong gang tấc
dau tu cho cham dut benh lao la dau tu cho phat trien ben vung 95111 92% bệnh nhân lao ở Việt Nam được điều trị thành công

Theo báo cáo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Việt Nam hiện đứng thứ 16/30 nước có gánh nặng về bệnh nhân lao cao nhất trên thế giới và xếp thứ 15/30 nước có gánh nặng bệnh lao kháng đa thuốc cao nhất trên toàn cầu.

Bệnh lao là nguyên nhân gây tử vong đứng hàng thứ 2 trong các bệnh nhiễm trùng, với khoảng 1,6 triệu người tử vong do lao. Theo ước tính gần đây nhất, Việt Nam có thêm 124.000 người mắc lao và có 12.000 người chết do lao. Cứ mỗi ngày, lại có thêm 4.500 người chết bởi bệnh lao và gần 30.000 người mắc bệnh. Vì vậy, lao thực sự là một vấn đề ảnh hưởng đến kinh tế từng gia đình nói riêng và đất nước nói chung. Đầu tư cho chấm dứt bệnh lao là đầu tư cho phát triển bền vững.

dau tu cho cham dut benh lao la dau tu cho phat trien ben vung 95111
GS.TS Nguyễn Viết Tiến, Thứ trưởng Bộ Y tế phát biểu tại hội thảo.

Trong thời gia qua, Chương trình chống lao quốc gia Việt Nam cũng đã đạt được những thành tựu đáng kể. Cụ thể, trong 10 năm qua, dựa trên các nghiên cứu điều tra toàn quốc lần 1 năm 2007 và lần 2 năm 2017 và các nghiên cứu phụ trợ, bệnh lao ở Việt Nam đã giảm được 31%, trung bình 3,8% một năm. Những năm gần đây tốc độ giảm nhanh hơn, nhất là sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược Quốc gia phòng chống lao đến năm 2020, tầm nhìn 2030.

Bên cạnh đó, đến nay Việt Nam đã làm chủ được các kỹ thuật phát hiện, chẩn đoán, điều trị với kết quả cao, đã xây dựng được một hệ thống mạng lưới mạnh từ trung ương đến địa phương. Đây là một kết quả rất đáng mừng, nếu so sánh với nhiều nước trong khu vực và trên thế giới. Điều này cho thấy hướng đi của Việt Nam hoàn toàn đúng và tiếp tục là mô hình điểm cho các nước có gánh nặng bệnh lao cao triển khai chiến lược chấm dứt bệnh lao của Tổ chức Y tế Thế giới.

Nhưng để có thể đạt được mục tiêu tới năm 2030 phải cơ bản chấm dứt bệnh lao tại Việt Nam như trong Nghị quyết Trung ương 6 khoá XII đã đề ra thì cần phải có những hoạt động cụ thể, mạnh mẽ hơn nữa.

Hiện nay, mặc dù mô hình tổ chức chống lao tuyến tỉnh hiện nay phần lớn do Bệnh viện chuyên khoa lao/bệnh phổi chịu trách nhiệm (đã có 48 bệnh viện chuyên khoa lao/bệnh phổi), tuy nhiên, vẫn còn 15 đơn vị chống lao tuyến tỉnh chưa có bệnh viện chuyên khoa đang trong quá trình sát nhập theo mô hình Trung tâm, Kiểm soát bệnh tật tỉnh. Sự thay đổi này đang gây ra những biến động lớn về tổ chức, nhân lực và hiệu quả của công tác chống lao tại 15 tỉnh, khó đảm bảo cho công tác chống lao trên địa bàn tỉnh.

dau tu cho cham dut benh lao la dau tu cho phat trien ben vung 95111
PGS. TS. Nguyễn Viết Nhung, Giám đốc bệnh viện Phổi Trung ương đề xuất kiện toàn mô hình tổ chức chống lao của 15 tỉnh.

Theo PGS, TS Nguyễn Viết Nhung, Chương trình chống lao cấp tỉnh của 15 tỉnh chưa có bệnh viện chuyên khoa hiện nay có ba tỉnh có bệnh viện chưa đưa vào sử dụng, tám tỉnh đã thành lập trung tâm kiểm soát bệnh tật, một tỉnh có trạm chống lao và ba tỉnh chưa có kế hoạch.

Về tám tỉnh đã thành lập trung tâm kiểm soát bệnh tật, PGS, TS Nguyễn Viết Nhung cho biết những trung tâm này không đáp ứng được vai trò của đơn vị đầu mối tuyến tỉnh trong Chương trình Chống lao quốc gia, đặc biệt là bảo đảm điều trị lao đa kháng thuốc; không có đủ nhân lực cho quản lý và triển khai công tác chống lao trên toàn tỉnh, thành phố.

Phát biểu tại Hội thảo, GS.TS Nguyễn Viết Tiến, Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết: Hiện nay, chúng ta có Chương trình phòng chống lao Quốc gia, mục tiêu của chúng ta là làm sao để kết thúc được căn bệnh nguy hiểm này tại Việt Nam. Đây là một trong những nhiệm vụ hết sức nặng nề và khó khăn. Chúng ta đã triển khai trong nhiều năm và qua thực tiễn đến nay 15 tỉnh vẫn chưa có bệnh viện chuyên khoa lao/bệnh phổi. Trong đó, đa số các tỉnh thành này đều rơi vào vùng khó khăn như: Tây Nguyên, Tây Bắc, Tây Nam Bộ…

Theo Thứ trưởng Nguyễn Viết Tiến: Trong 15 tỉnh, đã có một số tỉnh đã, đang xây dựng Bệnh viện chuyên khoa lao/ bệnh phổi, nhưng có một số đơn vị gần như bàn tay trắng, chưa có manh nha để làm việc gì cả. Họ vẫn đang lúng túng, lúng túng cả về kinh phí xây dựng, cơ cấu tổ chức và nếu có rồi thì hoạt động ra sao? Bởi vậy việc tổ chức hội thảo này để tìm ra câu trả lời và có giải pháp giải quyết vấn đề hợp lý nhất.

dau tu cho cham dut benh lao la dau tu cho phat trien ben vung 95111
Toàn cảnh diễn ra hội thảo.

Sau khi thống nhất được một số mô hình tổ chức chống lao tuyến tỉnh của 15 tỉnh chưa có bệnh viện chuyên khoa, các tỉnh sẽ đề xuất mô hình phù hợp. Đồng thời, Bộ Y tế sẽ ban hành văn bản gửi UBND và Sở Y tế của 15 tỉnh trên để thôi thúc cũng như hướng dẫn kiện toàn đơn vị chống lao tuyến tỉnh, làm cơ sở cho các tỉnh triển khai kiện toàn đơn vị chống lao tuyến tỉnh.

“Thực hiện được việc đó cũng là đảm bảo được quyền lợi sát sườn nhất của người dân của 15 tỉnh này. Làm sao để bệnh lao ngày càng được khống chế tốt, hạn chế được những trường hợp lao kháng thuốc, số người bị mắc bệnh lao mới, số người tử vong do lao năm sau giảm hơn năm trước”, Thứ trưởng Bộ Y tế chia sẻ thêm.

Phát biểu về đề xuất kiện toàn mô hình tổ chức chống lao của 15 tỉnh trên, theo PGS.TS Nguyễn Viết Nhung: Đối với các tỉnh đã xây dựng bệnh viện lao/bệnh phổi, bệnh viện phổi cần ưu tiên đầu tư cho xây dựng bệnh viện, đồng thời, sớm hoàn tất công trình và đưa vào sử dụng bệnh viện lao/bệnh phổi.

Với những tỉnh thành lập trạm/trung tâm chuyên khoa lao và bệnh phổi có giường bệnh: Trung tâm chuyên khoa sát nhập khoa lao hiện tại với khoa lao của Bệnh viện đa khoa tỉnh.

Riêng đối với các tỉnh sát nhập trong Trung tâm kiểm soát bệnh tật cần thành lập khoa lao riêng hoặc Khoa lao – HIV có chức năng quản lý, triển khai, giám sát hoạt động chương trình chống lao trong toàn tỉnh; phối hợp với bệnh viện đa khoa tỉnh để đảm bảo công tác điều trị bệnh lao tại tuyến tỉnh, bao gồm lao đa kháng thuốc.

Minh Khuê

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này