LĐLĐ quận Hà Đông tổ chức kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

17:44 | 25/07/2019
(LĐTĐ) Sáng 25/7, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hà Đông đã tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2019); đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì và ra mắt cuốn sách “Lịch sử Công đoàn quận Hà Đông giai đoạn 1929-2019”.
ldld quan ha dong to chuc ky niem 90 nam ngay thanh lap cong doan viet nam Làm tốt công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở
ldld quan ha dong to chuc ky niem 90 nam ngay thanh lap cong doan viet nam Tưng bừng Hội diễn văn nghệ công nhân viên chức lao động Cụm thi đua số 2
ldld quan ha dong to chuc ky niem 90 nam ngay thanh lap cong doan viet nam LĐLĐ quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân năm 2019
ldld quan ha dong to chuc ky niem 90 nam ngay thanh lap cong doan viet nam
Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Ngô Văn Tuyến tặng hoa chúc mừng LĐLĐ quận Hà Đông

Tới dự có ông Ngô Văn Tuyến, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội; ông Nguyễn Văn Trường, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hà Đông; ông Vũ Ngọc Phụng, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận…

Báo cáo nhanh tại lễ kỷ niệm, bà Phùng Thị Khanh, Chủ tịch LĐLĐ quận Hà Đông cho biết, với phương châm hành động “Đoàn kết- Dân chủ - Đổi mới - Hiệu quả”, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của LĐLĐ Thành phố, Quận ủy Hà Đông; sự phối hợp của UBND và các phòng, ban, ngành quận. Trong 5 năm qua (2014 - 2018), LĐLĐ quận Hà Đông đã triển khai, chỉ đạo và tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ đề ra và đạt được những kết quả tích cực.

5 năm qua, LĐLĐ quận đã thực hiện tốt chức năng đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Các cấp Công đoàn quận đã có nhiều biện pháp hiệu quả trong đó nổi bật là làm tốt công tác nắm và giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc phát sinh của công nhân, viên chức, lao động ở cơ sở.

Đến nay, đã có 60,85% doanh nghiệp ký kết được Thỏa ước lao động tập thể. Nhiều bản Thỏa ước lao động tập thể cao hơn luật; 100% cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức; 65% doanh nghiệp tổ chức Hội nghị người lao động; 65% đơn vị xây dựng được quy chế đối thoại tại nơi làm việc; 100% đơn vị đủ điều kiện bầu Ban Thanh tra nhân dân.

ldld quan ha dong to chuc ky niem 90 nam ngay thanh lap cong doan viet nam
Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hà Đông tặng sách kỷ niệm cho Chủ tịch các Công đoàn cơ sở

Bên cạnh đó, 5 năm qua, các cấp công đoàn quận đã phối hợp với chuyên môn quan tâm đời sống vật chất và tinh thần cho công nhân, viên chức, lao động có hoàn cảnh khó khăn, nhất là trong các dịp lễ, Tết… đảm bảo 100% gia đình công nhân, viên chức, lao động đều có Tết. Đã trợ cấp cho 11.270 lượt công nhân, viên chức, lao động có hoàn cảnh khó khăn vượt lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; hỗ trợ tiền tàu xe ô tô đưa 6.135 lượt công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết; thăm hỏi công nhân làm nhiệm vụ trực đêm 30 Tết; tổ chức “Tết sum vầy”; thăm và tặng quà các cháu bị bệnh hiểm nghèo…với số tiền hơn 2,5 tỷ đồng.

LĐLĐ quận cũng đề nghị Quỹ Trợ vốn công nhân, viên chức, lao động nghèo Thủ đô phát triển kinh tế gia đình cho vay 16 dự án, đảm bảo đúng nguyên tắc quản lý ngân quỹ quốc gia; đã giải ngân 1,5 tỷ đồng cho 320 lượt hộ gia đình công nhân, viên chức, lao động, tăng thu nhập từ 1,5 đến 2,5 triệu đồng/tháng, góp phần tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho đoàn viên và người lao động. Ngoài ra, từ nguồn Quỹ xã hội Công đoàn LĐLĐ quận đã hỗ trợ, kêu gọi xã hội hóa, xây dựng 9 “Mái ấm Công đoàn” với tổng số tiền trên 965 triệu đồng; Đầu tư xây dựng 3 “Điểm sinh hoạt văn hoá công nhân”.

ldld quan ha dong to chuc ky niem 90 nam ngay thanh lap cong doan viet nam
LĐLĐ quận Hà Đông đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Nhờ sự cố gắng nỗ lực không ngừng và những thành tích đã đạt được trong thời gian qua, LĐLĐ quận Hà Đông đã được UBND thành phố Hà Nội tặng Bằng khen năm 2014; Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc năm 2015 – 2018. Đặc biệt, trong năm 2019, LĐLĐ quận vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì.

Trước những thành tích LĐLĐ quận đã đạt được, phát biểu tại buổi lễ ông Nguyễn Văn Trường, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hà Đông đã biểu dương và chúc mừng LĐLĐ quận đã đạt được kết quả tích cực trong những năm qua. Đặc biệt, trong dịp này LĐLĐ quận cũng ra mắt cuốn sách “Lịch sử Công đoàn quận Hà Đông giai đoạn 1929-2019”.

“Đây là hoạt động thiết thực để kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam. Cuốn sách là tư liệu hết sức quan trọng, ghi lại dấu ấn, sự kiện lịch sử, quá trình trưởng thành và phát triển của CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn quận Hà Đông… góp phần đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống cách mạng đối với cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động nhất là đối với thế hệ trẻ”, ông Trường nhấn mạnh.

Nhân dịp này, ông Vũ Ngọc Phụng, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Hà Đông thay mặt Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho LĐLĐ quận Hà Đông; đồng thời, LĐLĐ quận Hà Đông cũng đã giới thiệu và tặng cuốn sách “Lịch sử Công đoàn quận Hà Đông giai đoạn 1929-2019”, cho Chủ tịch Công đoàn các cơ sở…

Đỗ Đạt

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này