Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị

00:53 | 25/07/2019
(LĐTĐ) Thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Thành phố, tiếp tục lấy chủ đề năm 2019 là “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, quận Ba Đình đã lựa chọn phương châm công tác là “Kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai trong hệ thống chính trị của quận.  
nang cao hieu luc hieu qua hoat dong cua he thong chinh tri Tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở
nang cao hieu luc hieu qua hoat dong cua he thong chinh tri Hội người cao tuổi huyện Chương Mỹ: Phát huy vai trò “Tuổi cao - Gương sáng”
nang cao hieu luc hieu qua hoat dong cua he thong chinh tri Chương Mỹ: Biểu dương người cao tuổi tiêu biểu

Theo đó, Quận ủy Ba Đình đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện kế hoạch với mục tiêu khắc phục những tồn tại, hạn chế năm 2018, tạo chuyển biến mạnh mẽ, rõ nét trong năm 2019.

Trong đó, xác định 32 chỉ tiêu công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng và 8 mục tiêu phấn đấu năm 2019 để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện.

nang cao hieu luc hieu qua hoat dong cua he thong chinh tri
Quận Ba Đình thực hiện nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị

Ngay từ đầu năm, các cấp chính quyền quận Ba Đình đã chỉ đạo, triển khai đồng bộ, hiệu quả các chương trình, kế hoạch; thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, đề án lớn của Trung ương và Thành phố; chuẩn bị tốt các điều kiện để tiếp 3 đoàn kiểm tra, khảo sát của Trung ương, Thành phố về làm việc. Qua đó, được các đoàn kiểm tra, giám sát đánh giá cao.

Xác định nhiệm vụ trọng tâm là thực hiện bổ sung, sửa đổi quy chế làm việc của các cấp chính quyền, quận Ba Đình đã chỉ đạo việc xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác của người đứng đầu về “Trách nhiệm nêu gương cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”.

Đồng thời, triển khai thực hiện các Quy định “Trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân” và Đề án “Cải thiện, nâng cao chất lượng mối quan hệ công dân và cơ quan hành chính thành phố Hà Nội hướng tới nền hành chính phục vụ, hiện đại, chuyên nghiệp và hiệu quả”.

Ngoài ra, quận Ba Đình cũng tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra công vụ; thực hiện nghiêm việc đánh giá, xếp loại hàng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng. Tiếp tục phát huy ý thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức góp phần nâng cao sự hài lòng của công dân khi đến làm việc tại quận.

Theo báo cáo 6 tháng đầu năm 2019, đến nay, hiệu quả hoạt động của các cấp chính quyền và các đoàn thể chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị thuộc quận đã có nhiều bước chuyển biến. Năng lực lãnh đạo, công tác quản lý, điều hành của các cấp chính quyền được nâng lên; hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội được đối mới theo hướng chủ động, thiết thực và hiệu quả.

P.V

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này