Thị xã Sơn Tây: Sân khấu hóa xây dựng nông thôn mới

08:50 | 30/06/2019
(LĐTĐ) Thời gian qua, hoạt động văn hóa thể thao trên địa bàn thị xã Sơn Tây (Hà Nội) có nhiều khởi sắc, phát triển mạnh, hoạt động thường xuyên, hiệu quả góp phần phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đi đôi với phục vụ nhiệm vụ chung, thị xã đã có nhiều giải pháp cụ thể, thiết thực góp phần tuyên truyền cổ động cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực góp phần xây dựng nông thôn mới. Sân khấu hóa xây dựng nông thôn mới là một ví dụ.  
thi xa son tay san khau hoa xay dung nong thon moi LĐLĐ thị xã Sơn Tây: Bế mạc Hội diễn văn nghệ trong CNVCLĐ
thi xa son tay san khau hoa xay dung nong thon moi Thị xã Sơn Tây: Nông dân tăng thu nhập nhờ chuỗi liên kết
thi xa son tay san khau hoa xay dung nong thon moi Góc nhìn từ thị xã Sơn Tây
thi xa son tay san khau hoa xay dung nong thon moi Thị xã Sơn Tây: Hiệu quả từ mô hình nuôi ong mật

Thực hiện Chương trình 02-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2016-2020, các địa phương trên địa bàn đã và đang nỗ lực xây dựng và thực hiện kế hoạch duy trì, phát triển các tiêu chí đã đạt được, hướng đến xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới điển hình tiên tiến. Đích đến là nâng cao hơn nữa đời sống vật chất và tinh thần cho người dân nông thôn, bảo đảm sự tăng trưởng và phát triển bền vững.

Tại Sơn Tây, từ năm 2016 đến nay thị xã luôn chú trọng phát triển kinh tế nông nghiệp, chú trọng việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi. Minh chứng dễ thấy nhất, hiện thị xã Sơn Tây có mô hình nông nghiệp công nghệ cao của Công ty cổ phần PanFarm. Mô hình này triển khai trồng rau công nghệ cao, áp dụng công nghệ sản xuất nông nghiệp từ Nhật Bản trồng và phát triển các loại rau, dưa, cải ngọt, cải bẹ xanh lá mỡ...

thi xa son tay san khau hoa xay dung nong thon moi
Phát triển nông thôn mới, đời sống người dân, cơ sở hạ tầng trên địa bàn thị xã Sơn Tây ngày càng được cải thiện, nâng cao

Thị xã Sơn Tây cũng đang từng bước xây dựng, phát triển thương hiệu gà Mía Sơn Tây và mô hình liên kết trong chăn nuôi, tiêu thụ gà Mía của Hội chăn nuôi và tiêu thụ gà Mía Sơn Tây. Mô hình thực hiện các hoạt động sản xuất con giống, chăn nuôi gà thương phẩm, gà thịt sơ chế bao gói cấp đông đưa ra thị trường.

Khách quan nhìn nhận, Hà Nội đã và đang là địa phương dẫn đầu cả nước về xây dựng nông thôn mới và tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng nông thôn mới với mục tiêu nâng chất, nâng tầm đời sống nhân dân.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội, đến hết tháng 5/2019, toàn Thành phố đã có 4 huyện (Đan Phượng, Đông Anh, Thanh Trì và Hoài Đức) đạt chuẩn nông thôn mới, 325/386 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Tới đây, sẽ có thêm nhiều quận, huyện trong đó có thị xã Sơn Tây phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới. Trong hành trình này, thị xã đã có nhiều giải pháp cụ thể, thiết thực góp phần tuyên truyền cổ động cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực góp phần xây dựng nông thôn mới.

Mới đây, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Cổ Đông tổ chức liên hoan tiểu phẩm tuyên truyền xây dựng nông thôn mới. Với hoạt động này, các đội thi đã trải qua các phần thi gồm: chào hỏi với hình thức sân khấu hóa, hình ảnh minh họa giới thiệu một số thành tích nổi bật trong công tác xây dựng nông thôn mới gắn với vận động xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch và giới thiệu các thành viên của đội; thi kiến thức theo hình thức bốc thăm, thảo luận trả lời câu hỏi, đồng thời liên hệ thực tế với cơ sở; phần thi tiểu phẩm tuyên truyền, mỗi đội xây dựng tiểu phẩm có nội dung phản ánh công tác xây dựng nông thôn mới gắn với cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch…

thi xa son tay san khau hoa xay dung nong thon moi
Tặng hoa cho các chi hội tham dự liên hoan tiểu phẩm tuyên truyền xây dựng nông thôn mới ở xã Cổ Đông

Qua hoạt động này, cán bộ, hội viên phụ nữ nâng cao nhận thức về nội dung, ý nghĩa, tầm quan trọng và trách nhiệm của các cấp hội trong việc tham gia xây dựng nông thôn mới; phát huy vai trò của cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại địa phương.Với sự chuẩn bị chu đáo từ khâu biên kịch, dàn dựng, diễn xuất, các nhân vật trong tiểu phẩm rất chân thực, gần gũi với cuộc sống đời thường đã tạo được ấn tượng cho khán giả.

Được biết, thời gian tới, ngoài việc nâng cao việc thực hiện chất lượng các tiêu chí đã đạt, thị xã tập trung huy động các nguồn lực từ nhân dân, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và tranh thủ nguồn lực từ các Chương trình, dự án khác đang triển khai thực hiện trên địa bàn để lồng ghép thực hiện xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, triển khai đồng bộ các giải pháp đã đề ra như: Tập trung thực hiện tốt công tác rà soát điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Theo Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới Hà Nội, đến hết quý II/2019, thành phố Hà Nội có 4 huyện đạt chuẩn nông thôn mới; 325 xã (chiếm 84,2% tổng số xã) đạt chuẩn nông thôn mới; 3 xã: Song Phượng, Đan Phượng, Liên Trung (huyện Đan Phượng) đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Trong 6 tháng cuối năm, Hà Nội sẽ tiếp tục hoàn thiện hồ sơ trình Trung ương công nhận 2 huyện Gia Lâm và Quốc Oai đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới; tập trung chỉ đạo thị xã Sơn Tây hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; huyện Thạch Thất, Phúc Thọ hoàn thiện hồ sơ công nhận huyện nông thôn mới năm 2019...

Đinh Luyện

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này