Hoàn thiện chính sách đất đai để khắc phục những bất cập

14:11 | 28/05/2019
(LĐTĐ) Như tin đã đưa, một trong những nội dung được cử tri và đại biểu Quốc hội quan tâm nhất trong Kỳ họp lần này là Báo cáo giám sát tối cao việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018.  
Không để bất cập về quản lý đất đô thị kéo dài
Đề xuất ban hành nghị quyết, nếu chưa trình sửa đổi Luật Đất đai
Hoàn thiện chính sách đất đai để khắc phục những bất cập
Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển kết luận phiên thảo luận chiều 28/5.

Trong buổi kết luận phiên thảo luận vào chiều qua (28/5), Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển nhấn mạnh: Qua thảo luận, các ý kiến đại biểu cho rằng, đất đai là tài nguyên đặc biệt của quốc gia, nguồn lực quan trọng phát triển đất nước. Trong những năm qua, việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị nhìn chung khá đầy đủ, kịp thời, bao quát trên nhiều lĩnh vực, đã cụ thể hóa cơ bản các chủ trương của Đảng, bám sát thực tiễn phát triển của đất nước, các thông lệ quốc tế, chất lượng văn bản từng bước được nâng lên tạo cơ sở pháp lý quan trọng cho công tác quy hoạch, quản lý và sử dụng đất đai tại đô thị. Đồng thời, việc tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật đã có nhiều chuyển biến tích cực, bước đầu nâng cao hiệu quả sử dụng đất, quản lý đất đai đô thị, hạn chế thất thoát, lãng phí. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch đô thị đã góp phần khai thác tốt tiềm năng đất đai, phục vụ cho các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và bảo vệ môi trường.

Bên cạnh đó, việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất tại các địa phương dần đi vào nề nếp. Chính sách tài chính đất đai và giá đất đã có nhiều đổi mới, nguồn thu từ đất đóng góp quan trọng vào ngân sách nhà nước. Chính sách thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được quy định chặt chẽ hơn, bảo đảm quyền lợi của người có đất thu hồi, ngày càng tạo được sự đồng thuận trong nhân dân. Đồng thời, việc tuân thủ quy hoạch đô thị và chấp hành pháp luật về đất đai đã có nhiều chuyển biến đáng ghi nhận. Công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về quy hoạch đô thị, quản lý, sử dụng đất đai được chú trọng. Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực đất đai được các cấp chính quyền quan tâm; các vụ khiếu nại đông người, phức tạp đã được tập trung chỉ đạo xử lý, giảm dần qua từng năm.

Hoàn thiện chính sách đất đai để khắc phục những bất cập
Các ĐBQH đánh giá Triển khai Luật Đất đai, những năm qua các khu đô thị mới đã làm diện mạo Thủ đô hiện đại và văn minh hơn (ảnh khu đô thị Vinhomes Time city )

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội, chính nhờ các điều trên mà hệ thống đô thị khang trang, hiện đại được hình thành, tạo ra không gian sống tốt hơn cho người dân. Xuất hiện nhiều dự án nhà ở, khu đô thị mới, các công trình sản xuất, kinh doanh, thương mại, dịch vụ với hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ, văn minh, hiện đại đã làm thay đổi bộ mặt đô thị, từng bước đáp ứng nhu cầu về nhà ở, nâng cao điều kiện sống của các tầng lớp dân cư, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. “Có được những kết quả tích cực đó, có vai trò lãnh đạo quan trọng của Đảng, xây dựng pháp luật và giám sát của Quốc hội, điều hành quản lý của Chính phủ, chính quyền địa phương các cấp và cả hệ thống chính trị, sự cố gắng của các doanh nghiệp và sự ủng hộ của nhân dân”- Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển nhấn mạnh.

Tuy nhiên, bên cạnh các mặt đã đạt được, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển cũng chỉ rõ những bất cập cần phải nghiên cứu, bàn thảo để khắc phục đó là: Thứ nhất, mặc dù việc ban hành các chính sách pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018 là tích cực và cơ bản. Chúng ta đã xây dựng được hệ thống pháp lý khá đầy đủ, song vẫn còn một số hạn chế, bất cập, yêu cầu phải tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật như Đoàn giám sát đã nêu trong báo cáo, cũng như ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội ngày hôm nay (28/5-PV). Thứ hai, các đại biểu cũng chỉ ra vẫn còn không ít những hạn chế, yếu kém như: Tình trạng chất lượng một số quy hoạch chưa cao, thiếu đồng bộ, thiếu tầm nhìn dài hạn, dẫn tới điều chỉnh quy hoạch nhiều lần; quy hoạch treo.

H.Phạm

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này