Quận Nam Từ Liêm:

Tuyên dương 120 học sinh giỏi tiêu biểu năm học 2018-2019

17:54 | 22/05/2019
(LĐTĐ) Trong không khí tưng bừng, phấn khởi chào mừng kỉ niệm 129 năm ngày sinh nhật Bác, sáng 22/5, UBND quận Nam Từ Liêm đã long trọng tổ chức lễ tuyên dương khen thưởng học sinh giỏi tiêu biểu quận năm học 2018 – 2019.
tuyen duong 120 hoc sinh gioi tieu bieu nam hoc 2018 2019 Hà Nội: Tuyên dương học sinh giỏi tiêu biểu năm học 2018 - 2019
tuyen duong 120 hoc sinh gioi tieu bieu nam hoc 2018 2019 Hà Nội dẫn đầu cả nước trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia
tuyen duong 120 hoc sinh gioi tieu bieu nam hoc 2018 2019 Tuyên dương lao động sáng tạo, học sinh giỏi là con CNVCLĐ

Năm học 2018-2019, các phong trào thi đua, các cuộc vận động của ngành Giáo dục và Đào tạo luôn được các nhà trường, các thầy giáo, cô giáo và các em học sinh trên địa bàn quận Nam Từ Liêm hưởng ứng tích cực, qua đó đã đạt nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên tất cả các mặt.

Cụ thể, tổng số giải các cấp: 916 giải (trong đó: 128 giải Quốc tế; 78 giải Quốc gia; 227 giải Thành phố; 483 giải cấp Quận), tăng 9 giải Quốc tế, 30 giải Quốc gia, 69 giải Thành phố so với năm học trước.

Bên cạnh những thành tích đáng tự hào trong học tập, các em cũng rất tích cực tham gia các hoạt động văn hoá nghệ thuật, thể dục thể thao và đạt kết quả tốt, hăng hái tham gia các phong trào Đoàn, Đội và hoạt động xã hội ở địa phương.

tuyen duong 120 hoc sinh gioi tieu bieu nam hoc 2018 2019
Tại buổi lễ, UBND quận đã khen thưởng 120 em học sinh có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong năm học 2018-2019; đồng thời trao tặng học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Phát biểu tại lễ tuyên dương, ông Nguyễn Văn Hải - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của các thầy giáo, cô giáo đã góp phần đưa ngành giáo dục quận tiếp tục phát triển vững chắc lên tầm cao mới.

Cùng với đó, đề nghị ngành Giáo dục và Đào tạo quận phối hợp với các đơn vị tiếp tục triển khai và thực hiện hiệu quả Đề án “Đổi mới Giáo dục và Đào tạo quận Nam Từ Liêm giai đoạn 2015 – 2020”.

Quan tâm đến những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục đạo đức, giáo dục kỹ năng sống, giáo dục pháp luật, giáo dục hướng nghiệp, giáo dục an toàn giao thông, giáo dục phòng chống tai nạn thương tích, phổ cập bơi… trong các nhà trường.

Quan tâm đến công tác phát hiện, tuyển chọn và bồi dưỡng giáo viên dạy giỏi, học sinh giỏi có năng khiếu. Kịp thời phát hiện, biểu dương những điển hình tiên tiến, những tấm gương vượt khó học giỏi, những tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong các kỳ thi, hội thi, hội diễn...

Đối với các em học sinh vinh dự được tuyên dương, Bí thư Quận ủy nhắc nhở các em cần ghi nhớ đó mới chỉ là những kết quả bước đầu và luôn có ý thức tiếp tục tu dưỡng đạo đức, sức khỏe, nuôi dưỡng những khát vọng, ước mơ để xứng đáng là những chủ nhân tương lai của đất nước.

P.B

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này