Thừa Thiên Huế công bố không còn dịch tả lợn châu Phi

08:49 | 13/05/2019
(LĐTĐ) Dịch tả lợn châu Phi xuất hiện tại Thừa Thiên Huế cách đây gần 2 tháng, đến nay cơ bản đã được khống chế, không còn dịch.
thua thien hue cong bo khong con dich ta lon chau phi Tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi
thua thien hue cong bo khong con dich ta lon chau phi Gia Lâm tập trung tối đa cho công tác phòng chống dịch tả lợn châu Phi
thua thien hue cong bo khong con dich ta lon chau phi Quảng Trị: Tiếp tục phát hiện ổ dịch tả lợn châu Phi

Ngày 12/5, ông Trịnh Đức Hùng- Chủ tịch UBND huyện Phong Điền (tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết, huyện đã ban hành quyết định về việc công bố hết dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn.

thua thien hue cong bo khong con dich ta lon chau phi
Thừa Thiên Huế công bố không còn dịch tả lợn châu Phi. Ảnh: Thế Anh

Theo đó, vùng công bố hết dịch thuộc địa bàn xã Phong Sơn và vùng bị dịch tả lợn châu Phi uy hiếp ở các xã Phong Xuân và Phong An thuộc huyện Phong Điền.

Chi cục Chăn nuôi thú y tỉnh Thừa Thiên Huế cũng xác nhận đã có biên bản thẩm định về việc công bố hết dịch tả lợn Châu Phi tại huyện Phong Điền.

Sau khi công bố hết dịch, các hoạt động chăn nuôi, thú y, giết mổ, vận chuyển tiêu thụ, chế biến trên địa bàn các xã ảnh hưởng bởi dịch được hoạt động bình thường trở lại theo quy định Luật Thú y và các quy định hiện hành khác.

Trước đó từ giữa tháng 3 đến đầu tháng 4/2019, tại xã Phong Sơn (huyện Phong Điền) đã xảy ra 3 ổ dịch tả lợn châu Phi.

Cụ thể tại nhà vợ chồng ông Tạ Hồng Uẩn và bà Trần Thị Hồng (thôn Hiền An, xã Phong Sơn), tại Khu nghỉ dưỡng suối khoáng nóng Alba Thanh Tân (thôn Công Thành, xã Phong Sơn). Ổ dịch thứ 3 được phát hiện tại gia đình ông Nguyễn Khóa (thôn Thanh Tân, xã Phong Sơn).

Trong thời gian này, UBND huyện Phong Điền phối hợp với Chi cục Thú y Thừa Thiên Huế tiến hành tiêu hủy 118 con lợn nhiễm bệnh; đồng thời tiến hành tiêu độc, khử trùng, khoanh vùng dập dịch không cho dịch bệnh lây lan.

Thế Anh

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này