Đã có 3 ổ dịch tả lợn châu Phi đủ điều kiện công bố hết dịch

21:21 | 05/04/2019
(LĐTĐ) Với nỗ lực không kể ngày đêm trong công tác chống dịch tả lợn châu Phi, đến nay đã có 3 ổ dịch đã qua hơn 30 ngày chưa phát sinh dịch mới, đủ điều kiện để công bố hết dịch.  
da co 3 o dich ta lon chau phi du dieu kien cong bo het dich Dịch tả lợn châu Phi khiến CPI tháng 3/2019 giảm 0,21%
da co 3 o dich ta lon chau phi du dieu kien cong bo het dich Hà Nội: Thêm 4 hộ chăn nuôi có lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi
da co 3 o dich ta lon chau phi du dieu kien cong bo het dich Hà Nội quyết liệt phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, bệnh sởi, sốt xuất huyết
da co 3 o dich ta lon chau phi du dieu kien cong bo het dich
Công tác phòng chống dịch tả lợn châu Phi được triển khai quyết liệt, góp phần khống chế thành công nhiều ổ dịch. (Ảnh K.L)

Thông tin tại cuộc họp báo thường kỳ quý I/2019, đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) cho biết, đến thời điểm này đã có 3 ổ dịch tả lợn châu Phi đủ điều kiện công bố hết dịch.

Theo đó, dịch tả lợn châu Phi đã xảy ra tại 23 tỉnh, thành phố, tổng số lợn mắc bệnh và bị tiêu huỷ khoảng 73.000 con. Với nỗ lực chống dịch không kể ngày đêm, hiện đã có 3 ổ dịch (xã Đức Hợp, huyện Kim Động tỉnh Hưng Yên; phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội và xã Đại Đồng, huyện Tứ Kỳ, Hải Dương) đã qua hơn 30 ngày chưa phát sinh dịch mới, đủ điều kiện để công bố hết dịch.

Ông Đàm Xuân Thành, Phó Cục trưởng Cục Thú y cho biết, việc công bố hết dịch sẽ tạo điều kiện cho người dân có thể vận chuyển lợn đi nơi khác tiêu thụ, thúc đẩy giao thương, đồng thời có thể tái đàn theo quy định. Ông Thành cũng chỉ ra kinh nghiệm khống chế không để dịch tiếp tục phát sinh của những địa phương là kiểm soát chăn nuôi an toàn sinh học đồng thời tăng cường và đồng bộ các biện pháp dập dịch và ngăn chặn việc vận chuyển lợn và các sản phẩm từ lợn ở vùng dịch.

Về vấn đề này, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến nhấn mạnh, do chưa có vắc xin cũng như chưa có biện pháp hữu hiệu nào để xử lý triệt để dịch này, nên điều quan trọng là phải áp dụng chăn nuôi an toàn sinh học. Thực tế, hiện nay tại các trang trại chăn nuôi lợn quy mô lớn đều đang áp dụng rất nghiêm ngặt quy trình chăn nuôi an toàn sinh học. Do đó, các trang trại này đã bảo vệ an toàn đàn lợn của mình trước các loại dịch bệnh.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến đề nghị các doanh nghiệp chăn nuôi lớn cần tăng cường hơn nữa các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, đặc biệt là bảo vệ nghiêm ngặt đối với đàn nái. Để sau khi hết dịch thì có đủ lợn giống phục vụ nhu cầu tái đàn của người chăn nuôi. Đối với các hộ chăn nuôi nông hộ cần tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch như phun thuốc tiêu độc và khử trùng.

M.Q

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này